Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

World Cup 2022
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phung phí cơ hội, Uruguay thua Bồ Đào Nha

Cập nhật: 08:21 ngày 29/11/2022
Trước một Bồ Đào Nha mạnh đều ở 3 tuyến, Uruguay lựa chọn lối chơi phòng ngự chắc phản công nhanh, nhưng vẫn bố trí trên hàng công những cái tên danh tiếng như Edison Cavani hay Darwin Nunez.

{keywords}

Tình huống tranh chấp bóng quyết liệt giữa các cầu thủ của hai đội tuyển Bồ Đào Nha (áo đỏ) và Uruguay (áo trắng). Ảnh: AFP/TTXVN.

Trong khi đó, nhờ một hàng tiền vệ cơ động, cùng kỹ năng xử lý bóng điêu luyện của Bruno Fernandes hay Bernando Silva, Bồ Đào Nha không gặp khó trong việc triển khai bóng. Tuy nhiên, trên hàng công, Ronaldo luôn bị chăm sóc kỹ càng nên không có nhiều cơ hội dứt điểm. Và trong thời điểm Bồ Đào Nha mải mê tấn công, Uruguay đã có cơ hội tốt nhất của hiệp 1 khi Rodrigo Bentancur đi bóng qua trung vệ đối phương rồi đối diện thủ môn ở phút 33. Tuy nhiên, trong tình huống dứt điểm, Bentancur đã không chiến thắng được thủ môn Diogo Costa.

Sau tình huống của Bentancur, Bồ Đào Nha vẫn là đội chơi chủ động tấn công. Nhưng phải sang đầu hiệp 2, họ mới có được điều mình muốn, đó là bàn mở tỷ số. Từ cánh trái, Bruno Fernandes tạt bóng, Ronaldo bật đánh đầu nhưng hụt. Tuy nhiên, thủ môn Sergio Rochet Alvarez không làm chủ được tình hình nên bóng đi thẳng vào lưới ở phút 54.

Thua trước, Uruguay không còn gì để mất, họ tung vào sân những giải pháp mới, hòng tìm ra cơ hội. Tuy nhiên, sự vô duyên như đeo bám đội bóng tới từ Nam Mỹ. Từ pha sút trúng cột dọc của Maximiliano Gomez ở phút 75, hay tình huống dứt điểm cận thành cho thấy "tuổi già" của Luis Suarez ở phút 76, hay pha dứt điểm rất vô duyên trong tư thế 1 đối 1 với thủ môn đối phương của Giorgian De Arrascaeta ở phút 78.

Mải mê tấn công, Uruguay còn thua thêm 1 bàn trong những phút cuối. Trên chấm sút phạt 11m, Bruno Fernandes có cú đúp cho riêng mình.

Thắng trận này, Bồ Đào Nha đã giành vé đi tiếp, trong khi Uruguay mới có được 1 điểm và phải bước vào trận “chung kết” với Ghana ở vòng đấu tới.

Thắng chật vật Thụy Sĩ, Brazil giành quyền đi tiếp
Thụy Sĩ đã gây ra một chút bất ngờ khi họ mới là đội ép sân Brazil trong những phút đầu trận. Tuy nhiên, khi trận đấu trôi qua được 10 phút, Brazil dần lấy lại được thế trận và khiến Thụy Sĩ không còn dễ triển khai bóng.
Hàn Quốc thua Ghana đầy tiếc nuối
Vòng thứ hai của bảng H bắt đầu với trận đấu giữa Hàn Quốc và Ghana. Hàn Quốc hiện đứng thứ ba bảng H với 1 điểm. Trong khi đó, Ghana đứng cuối bảng với 0 điểm.

Serbia 'đánh rơi' chiến thắng trước Cameroon
Không có nhiều thay đổi so với trận ra quân gặp Brazil, Serbia bước vào trận đấu gặp Cameroon với quyết tâm có điểm nhằm hướng đến việc có chiếc vé đi tiếp.
Theo TTXVN


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...