Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 34 °C / 26 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tự hào phường chuẩn văn minh

Cập nhật: 10:49 ngày 28/08/2014
(BGĐT) - KT-XH phát triển, 7 năm liên tục duy trì danh hiệu phường chuẩn văn minh đô thị là kết quả từ sự đoàn kết, chung sức đồng lòng của cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Trần Nguyên Hãn (TP Bắc Giang) trong suốt 20 năm xây dựng và phát triển. 
{keywords}

Đường Trần Nguyên Hãn, một trong những tuyến phố văn minh thương mại của TP Bắc Giang.


Những điểm mạnh

Một trong những điểm nhấn của phường Trần Nguyên Hãn là hoạt động của hai khu chợ chính gồm chợ Hà Vị và chợ Khu dân cư số 3. Hai khu chợ do doanh nghiệp đầu tư với quy mô hạng 2 và hạng 3, đáp ứng nhu cầu về thương mại dịch vụ, tạo nét mới về diện mạo đô thị, văn minh thương mại, bảo đảm trật tự an toàn giao thông (TTATGT), phòng, chống cháy nổ và an toàn vệ sinh thực phẩm, môi trường. 

Đặc biệt, chợ Hà Vị là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh hoạt động theo mô hình chợ bảo đảm an toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP). Hoạt động tại các chợ góp phần để địa phương phát triển thương mại dịch vụ. Hiện toàn phường có gần 400 hộ kinh doanh thu hút hơn 1.000 lao động, doanh thu tăng từ 25 - 30%/năm...  

Công tác cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất tại phường cũng đạt kết quả tích cực. Trong năm nay, cơ bản giải quyết tồn đọng về đất đai đã tồn tại gần 30 năm. Qua đẩy mạnh tuyên truyền, vận động, đến nay, toàn phường đã cấp "bìa đỏ" cho 2.995 hộ, đạt 99,4%, trong đó hoàn thành cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các khu tập thể trên địa bàn. 

Nhằm bảo đảm trật tự đô thị, vệ sinh môi trường... hàng năm, lực lượng chức năng phường tổ chức nhiều đợt ra quân giữ gìn TTATGT, tháo dỡ hàng trăm lều quán, phông, bạt, mái che, mái vẩy, biển quảng cáo sai quy định; xây dựng 7 tuyến đường tự quản về trật tự đô thị - ATGT do đoàn thể đảm nhận; duy trì mô hình cổng trường ATGT và thực hiện tốt tuyến phố bán hàng trong nhà, tuyến phố văn minh thương mại thuộc đường Trần Nguyên Hãn và Nguyễn Khắc Nhu. 

Phong trào xây dựng đời sống văn hóa, văn minh đô thị đạt kết quả tích cực. Tỷ lệ gia đình văn hóa những năm gần đây luôn đạt hơn 92%; 13/13 tổ dân phố được công nhận danh hiệu văn hóa cấp TP, tăng 16% so với năm 2000, nhiều đơn vị văn hóa cấp tỉnh (trong đó Tổ dân phố 7A đã 18 năm liên tục giữ vững danh hiệu văn hóa cấp tỉnh). Phường Trần Nguyên Hãn là đơn vị duy nhất của TP 7 năm liên tục đạt phường chuẩn văn minh đô thị (từ năm 2007 đến nay). 

Cùng đó, công tác thu ngân sách nhà nước của phường hàng năm đều vượt kế hoạch giao. Đơn vị quan tâm cải cách hành chính, là đơn vị đầu tiên của TP đưa vào hoạt động mô hình một cửa hiện đại liên thông góp phần nâng cao hiệu lực, hiệu quả của bộ máy chính quyền và trách nhiệm của đội ngũ cán bộ công chức trong phục vụ nhân dân. 

Phát triển toàn diện

Được thành lập ngày 29-8-1994, phường Trần Nguyên Hãn có diện tích tự nhiên 86,74 ha, 3.015 hộ dân với 13.150 nhân khẩu. Những ngày đầu thành lập, hoạt động gặp nhiều khó khăn, cơ sở hạ tầng, thiếu thốn, 98% đường giao thông là đường đất lầy lội. KT-XH chưa phát triển, sản xuất CN - TTCN manh mún, nhỏ lẻ; tình hình ANTT phức tạp, số đối tượng phạm pháp hình sự, tệ nạn xã hội: cờ bạc, mại dâm, trộm cắp, ma túy phổ biến. 

Dưới sự lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy đảng, chính quyền, sự vào cuộc của các tổ chức đoàn thể và hưởng ứng của toàn dân, diện mạo đô thị của phường ngày càng khởi sắc. Đến nay, 100% đường giao thông đều được cứng hóa, có hệ thống điện chiếu sáng; 100% trường lớp xây dựng cao tầng; trụ sở Đảng ủy - HĐND- UBND phường và các nhà văn hóa tổ dân phố được xây dựng khang trang, sạch đẹp bảo đảm phục vụ nhiệm vụ chính trị của địa phương. 

Lĩnh vực quản lý quy hoạch đô thị, quản lý xây dựng trong dân dần đi vào nền nếp. Giá trị sản xuất CN - TTCN  tăng từ 17,5% đến 20%/năm, giải quyết được nhiều việc làm cho người lao động, góp phần ổn định cuộc sống cho nhiều gia đình. Hoạt động giáo dục - đào tạo, y tế phát triển với 3 trường học và trạm y tế đều đạt chuẩn quốc gia. Công tác chính sách xã hội được quan tâm thực hiện bảo đảm chế độ cho hộ chính sách, người nghèo. Hiện tỷ lệ hộ nghèo toàn phường còn 0,1%, thấp nhất so với bình quân của TP. 

Đảng bộ liên tục được công nhận đạt trong sạch vững mạnh; chính quyền liên tục được công nhận tiên tiến xuất sắc, 100% đoàn thể vững mạnh toàn diện. Phường 3 lần được đón nhận Cờ thi đua của Chính phủ, 8 lần được tặng Cờ thi đua xuất sắc trong phong trào Toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc và hàng trăm Bằng khen, Giấy khen của các Bộ, ngành Trung ương, của tỉnh, TP. Đặc biệt, phường vinh dự được đón nhận Huân chương Lao động hạng Nhất, Nhì, Ba và đang phấn đấu đề nghị Chủ tịch nước tặng Huân chương Độc lập hạng Ba vào những năm tiếp theo.

Bà Phùng Thị Thu Hiền, Chủ tịch UBND phường khẳng định: Phát huy kết quả đạt được, cán bộ, đảng viên và nhân dân phường Trần Nguyên Hãn tiếp tục nỗ lực xây dựng đơn vị ngày càng vững mạnh, xứng đáng là điểm sáng, phường văn minh đô thị của TP.

Quế Thương


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...