Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Yên Dũng: Nhiều giải pháp giảm nghèo bền vững

Cập nhật: 13:32 ngày 19/09/2014
(BGĐT) - Xác định công tác giảm nghèo là nhiệm vụ chính trị quan trọng, cấp ủy, chính quyền và các tổ chức, đoàn thể huyện Yên Dũng (Bắc Giang) thực hiện nhiều giải pháp hỗ trợ người dân khắc phục khó khăn,phát triển kinh tế. 
{keywords}

Phụ nữ xã Đồng Phúc nuôi lợn đất tiết kiệm giúp đỡ các hộ nghèo.

Nhờ có sự quan tâm chỉ đạo thường xuyên của các cấp uỷ đảng, chính quyền, sự phối hợp chặt chẽ giữa các đoàn thể (Hội nông dân, phụ nữ, cựu chiến binh…) người nghèo được tạo điều kiện thuận lợi tiếp cận các nguồn vốn ưu đãi; gắn việc cho vay vốn với phổ biến, hướng dẫn cách làm ăn, triển khai công tác khuyến nông, khuyến công và chuyển giao khoa học kỹ thuật. 

Ba năm qua, 100% hộ nghèo, cận nghèo có nhu cầu, đủ điều kiện đều được vay vốn đầu tư sản xuất kinh doanh. Đến cuối tháng 8-2014, dư nợ cho vay hộ nghèo và cận nghèo tại Phòng Giao dịch Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện Yên Dũng đạt hơn 100 tỷ đồng. 

Thông qua xuất khẩu lao động,  người dân tiếp cận với thị trường nước ngoài, tích lũy kinh nghiệm, có vốn xây dựng nhà cửa, đầu tư sản xuất kinh doanh. Mỗi năm, có từ 700 đến 800 người đi xuất khẩu lao động, trong đó có nhiều người thuộc hộ nghèo, cận nghèo. Ngoài ra, 100% hộ nghèo được cấp thẻ bảo hiểm y tế. Từ năm 2011 đến nay, Yên Dũng có 190 hộ được hỗ trợ xây dựng nhà ở, với số tiền hơn 6,5 tỷ đồng từ nguồn quỹ Vì người nghèo và các nguồn khác.

Trước đây gia đình chị Thân Thị Thiết, thôn Giá, xã Nội Hoàng là hộ nghèo. Năm 2008, được vay vốn từ Ngân hàng Chính sách xã hội và sự giúp đỡ của người thân, chị mua 5 con dê sinh sản. Cẩn thận chăm sóc, phòng bệnh, đàn dê phát triển nhanh. Năm 2011, bán lứa dê thương phẩm đầu tiên thu 90 triệu đồng. Từ đó gia đình chị Thiết thoát nghèo. Hiện nay, mô hình này cho thu nhập khoảng 200 triệu đồng/năm. Từ khi thoát nghèo, chị Thiết tích cực tham gia các phong trào của hội phụ nữ, giúp đỡ các hội viên khác có hoàn cảnh khó khăn.

Các chính sách, dự án về giảm nghèo trên địa bàn huyện được thực hiện đồng bộ, hiệu quả. Trên bình diện chung của huyện, sau gần ba năm thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững giai đoạn 2012- 2015, kết quả đạt được vượt kế hoạch đề ra. Đến nay, tỷ lệ hộ nghèo ở Yên Dũng còn 5,35%, giảm gần 4% so với năm 2011, tỷ lệ hộ cận nghèo giảm còn 8,85%.


                       Lương Hương


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...