Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Miền Bắc tăng nhiệt, chấm dứt mưa giông

Cập nhật: 08:39 ngày 23/09/2014
Các địa phương miền Bắc bắt đầu tăng nhiệt, chấm dứt đợt mưa giông, tô lốc. Các địa phương từ miền Trung đến Nam Bộ còn mưa rào rải rác.
{keywords}
Ảnh minh họa.

Tin từ Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn T.Ư cho biết, hôm nay (23/9), các địa phương miền Bắc, trong đó có Hà Nội bắt đầu tăng nhiệt, chấm đứt đợt mưa giông ở đồng bằng, tố lốc ở vùng núi.

Dự báo trong 2- 3 ngày tới, thời tiết miền Bắc duy trì trạng thái ngày nắng, đêm không mưa; nền nhiệt cao nhất trong ngày không quá 34 độ C. Khu vực từ miền Trung đến Tây Nguyên và Nam Bộ còn diễn ra mưa rào rải rác những ngày tới

Chi tiết các địa phương trên cả nước ngày và đêm 23/9 như sau:

Phía Tây Bắc Bộ, ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 20 – 23 độ, cao nhất 30 – 33 độ.

Phía Đông Bắc Bộ, ngày nắng, đêm không mưa, sáng sớm có nơi có sương mù; nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ (riêng vùng núi 19 – 22 độ), cao nhất 30 – 33 độ.

Thanh Hóa - Thừa Thiên Huế, có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 23 – 26 độ, cao nhất 30 – 33 độ.

Đà Nẵng đến Bình Thuận, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ, cao nhất 32 – 35 độ.

Tây Nguyên có mưa rào và giông vài nơi; nhiệt độ thấp nhất 21 – 24 độ, cao nhất 29 – 32 độ.

Nam Bộ, có mưa rào và giông rải rác; nhiệt độ thấp nhất 24 – 27 độ, cao nhất 30 – 33 độ.

Khu vực Hà Nội ngày nắng, đêm không mưa; nhiệt độ thấp nhất 22 – 25 độ, cao nhất 30 – 33 độ.

Theo Dân trí

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...