Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Miền Bắc nắng nhẹ

Cập nhật: 08:28 ngày 30/09/2014
Trong ngày 30-9, các tỉnh miền Bắc duy trì nắng nhẹ, nhiệt độ ổn định, có mưa rải rác vào chiều tối và đêm. 
{keywords}
Ảnh minh họa.

Trong khi đó, khu vực miền Trung có nền nhiệt độ cao nhất trên cả nước. Ban ngày, khu vực này trời nắng, nhiệt độ cao nhất trên 35 độ C nhưng không gay gắt. 

Khu vực Tây Nguyên và Nam bộ tiếp tục có gió Tây Nam hoạt động mạnh nên có khả năng xảy ra mưa dông và gió giật mạnh vào chiều tối và đêm. Trên biển, khu vực từ Bình Thuận đến Cà Mau, khu vực Nam Biển Đông trong đó có huyện đảo Trường Sa có mưa dông cả ngày.

Dự báo thời tiết ngày và đêm 30-9: Phía Tây Bắc bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 23 – 26 độ C, cao nhất từ 30 – 33 độ C. 

Phía Đông Bắc bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Khu vực Hà Nội mây thay đổi, ngày có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và đêm có mưa rào rải rác và có nơi có dông. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 25 – 28 độ C, cao nhất từ 30 – 33 độ C.

Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 32 – 35 độ C. 

Đà Nẵng đến Bình Thuận mây thay đổi, ngày nắng, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi. Gió nhẹ. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Khu vực Tây Nguyên mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 20 – 23 độ C, cao nhất từ 29 – 32 độ C. 

Nam bộ mây thay đổi, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác. Gió Tây Nam cấp 2 - 3. Trong cơn dông cần đề phòng tố lốc và gió giật mạnh. Nhiệt độ thấp nhất từ 24 – 27 độ C, cao nhất từ 31 – 34 độ C.

Theo Tin tức


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...