Thứ năm, 18/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cập nhật vụ sập hầm thủy điện: Đã cứu được nạn nhân

Cập nhật: 17:14 ngày 19/12/2014
Theo tin mới nhất từ hiện trường đập thủy điện Đạ Dâng (Lâm Đồng), lúc 16h 35 phút ngày 19-12, lực lượng cứu hộ cho biết đang chuyển các công nhân bị mắc kẹt ra khỏi đường hầm. 
{keywords}

Các công nhân đang được ủ ấm trong lán cứu hộ. Ảnh: Báo Lâm Đồng.

{keywords}

12 công nhân đã được đưa ra khỏi đường hầm theo ngách mở do lực lượng công binh thực hiện. Sức khỏe 12 công nhân ổn định. Hiện các công nhân được đưa vào lán y tế  để kiểm tra và chăm sóc sức khỏe. 

------

Cập nhật diễn biến trong ngày

Công việc cứu hộ, cứu nạn vẫn được thực hiện suốt đêm qua (18/12) và sang ngày thứ 4. 

Lúc 7 giờ sáng nay (19/12), Đại tá Dư Trường Giang - Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lâm Đồng cho biết sau 1 đêm tích cực làm việc của tất cả các lực lượng phối hợp, các phương án cứu nạn.

Từ lúc 9 giờ sáng nay, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng cho biết đã khoan thành công lỗ khoan từ cửa xả sau hầm thủy điện nên việc bơm nước ra khỏi vị trí các nạn nhân bị cô lập đang thực hiện rất suôn sẻ.

Lượng nước được hút ra ngoài với lưu lượng lớn 15-20m3/giờ (trước đó chỉ đạt 1,5-2m3/giờ). Sau khi nước được bơm ra bên ngoài thì bên trong hầm sẽ thoáng khí hơn.

Khoảng 10 giờ sáng, Thứ trưởng Bộ Xây dựng Lê Quang Hùng trực tiếp chỉ đạo hiện trường cho biết: Đã có thêm 1 máy khoan công suất lớn được đưa lên đỉnh đồi. Máy khoan này có thể khoan sâu 300m (gấp đôi máy cũ). Như vậy, hiện tại có 2 mũi khoan đang cùng khoan từ trên đỉnh xuống vị trí 12 nạn nhân.


{keywords}

Nước được hút ra ngoài từ lúc 9 giờ sáng ngày 19/12 đạt mức 15-20m3/h. Ảnh: Báo Lâm Đồng.

Trưa nay, 8 túi dinh dưỡng cao (mỗi túi 1.000ml) do các bác sỹ Bệnh viện Chợ Rẫy cung cấp cũng đã được chuyển vào bên trong. Theo các bác sỹ, loại dinh dưỡng này rất giàu dưỡng chất và vi chất, giúp các nạn nhân tăng khả năng chống lạnh và sức đề kháng.

Vào lúc 14 giờ, nước ngập trong khu vực các công nhân mắc kẹt đã rút hết.

Trong khi đó, ở phía ngoài, lực lượng y tế, quân sự, công an tổ chức diễn tập đưa các nạn nhân bên trong hầm ra ngoài.

Theo phương án của ngành Y tế, các bác sỹ sẽ phân loại tình trạng sức khỏe nạn nhân ngay trong hầm ở mức độ nặng - nhẹ - trung bình, tương ứng với 3 màu đỏ - vàng - xanh, sau đó sẽ chuyển nhanh về 3 lán cứu hộ y tế đã được chuẩn bị sẵn.

Tại hiện trường, 600 người tham gia cứu hộ, cứu nạn (của Quân khu 7, Bộ Chỉ huy Quân sự Lâm Đồng, Bộ Tư lệnh công binh, công binh Lữ đoàn 293 từ Cam Ranh vừa đến hiện trường và Trung tâm Cấp cứu mỏ TKV) đang nỗ lực để cứu 12 công nhân bị kẹt.

Theo Chinhphu.vn


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...