Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 35 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đồng bào công giáo: Tích cực phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hóa

Cập nhật: 11:02 ngày 23/12/2014
(BGĐT) -  Mong muốn cuộc sống tốt lành, yên vui, đồng bào công giáo trong tỉnh Bắc Giang luôn một lòng kính chúa, yêu nước, đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư.
{keywords}

CLB Trống hội Thăng Long thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh luyện tập biểu diễn dịp Noel 2014.

Chung tay xây dựng

Năm nào cũng vậy, vào dịp đón Giáng Sinh, họ giáo Hòa An, xã Hợp Đức (Tân Yên) lại tổ chức đánh giá phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa, sống tốt đời, đẹp đạo. Đây là dịp mỗi giáo dân soi mình vào từng công việc của gia đình và các hoạt động đoàn thể tại khu dân cư. Họ giáo có 125 hộ với hơn 500 giáo dân sống ở thôn Lò Nồi và Hòa An. 

Với lợi thế dải đất trung du ven sông Thương trù mật, những năm qua, bà con tích cực phát triển kinh tế vườn đồi. Trên những quả đồi thấp, mùa nào thức ấy, vườn nhà nào nhà nấy hoa trái trĩu cành với đủ loại: Na, vú sữa, bưởi, vải, nhãn, dứa, mít… Với 14 ha vườn đồi trồng cây ăn quả là nguồn thu nhập không nhỏ của bà con nơi đây, trong đó 6 ha trồng vú sữa cho thu nhập từ 120-150 triệu đồng/ha. 

Điển hình là gia đình ông Cáp Văn Sơn, năm nay thu hơn 40 triệu đồng từ loại cây này. Ngoài ra, ông còn cung cấp cây giống ra thị trường. Ông Nguyễn Ngọc Suất, Trưởng Ban hành giáo cho biết: Kinh tế phát triển, họ giáo có hơn 70% hộ thu nhập từ 80 triệu đồng/năm, đời sống người dân cải thiện, bộ mặt nông thôn khởi sắc. Chính quyền địa phương luôn quan tâm, tạo điều kiện cho bà con sinh hoạt tôn giáo. Năm 2014, Hòa An là một trong 5 họ giáo được Ủy ban Đoàn kết công giáo tỉnh tuyên dương khu dân cư làm kinh giỏi, sống phúc âm giữa lòng dân tộc. 

Về họ giáo Bến Đông, thôn Đa Hội, xã Hợp Thịnh (Hiệp Hòa) những ngày cận kề lễ Giáng sinh không khí thật rộn ràng. Giáo dân nơi đây đang náo nức chuẩn bị Noel. Từ xa đã nghe tiếng trống hội vang vọng, có sức cổ vũ lớn, khơi dậy lòng tự hào về truyền thống văn hoá đặc sắc của miền quê ven sông Cầu. 

Anh Nguyễn Văn Sửu, Trưởng Ban hành giáo cho biết: “Hiện nay, họ giáo có 40 hộ với hơn 200 giáo dân. Năm 2009, CLB trống hội Thăng Long thành lập với 26 thành viên. Những ngày này, hoà trong niềm vui chào đón Noel, đội văn nghệ say sưa luyện tập múa hát để tham gia biểu diễn theo lời mời của các họ đạo”. 

Được đánh giá cao, CLB đã nhiều lần tham gia biểu diễn màn trống hội tại hội khoẻ người cao tuổi cấp tỉnh, được mời giao lưu, dạy các bài trống cơ bản cho hội viên người cao tuổi tỉnh Bắc Ninh, Vĩnh Phúc. Tại ngày hội đoàn kết toàn dân tộc năm nay, họ giáo Bến Đông được Ủy ban MTTQ tỉnh khen thưởng khu dân cư xuất sắc trong phong trào toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa.

Thi đua yêu nước

Toàn tỉnh có 15 giáo xứ với 78 họ đạo ở 9 huyện, TP. Đồng bào luôn chung sức, đồng lòng xây dựng đời sống văn hóa. Người công giáo hiểu rõ nhờ có đường lối, chính sách của Đảng và Nhà nước về phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo đã giúp giáo dân có cuộc sống ngày càng ấm no. Vì vậy, các họ giáo tập trung nhân rộng các mô hình kinh tế hiệu quả. Đến nay, tỷ lệ hộ công giáo nghèo chỉ còn 2,9 %. 

Tại họ giáo Ngọc Liễn (Hiệp Hòa) nhiều hộ đã thoát nghèo, vươn lên làm giàu từ trồng rau màu các loại như: Hành, tỏi, ngô ngọt... Mô hình trồng hoa, cây cảnh ở họ giáo Cầu Chính, nuôi cá lồng ở họ giáo Cống (Lạng Giang) cho thu nhập từ 80-200 triệu đồng/hộ. Họ đạo Nguyệt Đức (Việt Yên) phát triển nghề vận tải đường thủy...

 Thực hiện chương trình xây dựng nông thôn mới, cơ sở hạ tầng, thiết chế văn hóa ở các xứ, họ đạo được quan tâm xây dựng, bộ mặt thôn xóm khang trang, sạch, đẹp. Công tác từ thiện, bác ái là điểm sáng trong phong trào thi đua yêu nước của người công giáo. Tiêu biểu các xứ đạo huyện Yên Thế quyên góp hơn 5 tấn gạo hỗ trợ cho 50 hộ nghèo. Giáo xứ Đạo Ngạn (Việt Yên) xây dựng bệnh xá tình thương tư vấn, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân. 

Họ giáo Đại Lãm (Lục Nam) ủng hộ hơn 30 triệu đồng cho chương trình “Địa chỉ cho những tấm lòng từ thiện” của Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh; Họ giáo Lục Hạ (Tân Yên) hiến hơn 5 nghìn m2 làm đường giao thông nông thôn. Trong các buổi làm lễ nhà thờ, linh mục giảng kinh tuyên truyền vận động giáo dân bài trừ tệ nạn xã hội, thực hiện kế hoạch hóa gia đình. Ban hành giáo thành lập tổ hòa giải tập trung giải quyết mâu thuẫn trong gia đình, cộng đồng, góp phần giữ gìn bình yên thôn, xóm. 

Ông Phạm Đình Cấp, Chủ tịch Ủy ban đoàn kết công giáo tỉnh cho biết: Hiện nay, 96% gia đình công giáo đạt danh hiệu văn hóa, 100% họ giáo được công nhận khu dân cư tiên tiến. Trong đó một số họ giáo đạt danh hiệu làng văn hóa như: Minh Đạo (Yên Dũng), Nguyệt Đức (Việt Yên), Đại Lãm (Lục Nam)… 5 gia đình được Ủy ban MTTQ tỉnh tuyên dương tại hội nghị tôn vinh hộ thoát nghèo bền vững năm 2014. 

Với những đóng góp tích cực vào phong trào thi đua yêu nước, đồng bào công giáo Bắc Giang luôn nỗ lực khẳng định đường hướng “Sống phúc âm giữa lòng dân tộc để phục vụ hạnh phúc đồng bào” của Hội đồng Giám mục Việt Nam.

Minh Thu 


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...