Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

60 tỷ đồng giúp trẻ em có hoàn cảnh khó khăn

Cập nhật: 08:04 ngày 25/01/2015
Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã tiếp nhận gần 60 tỷ đồng của 30 tổ chức, nhà hảo tâm trong và ngoài nước để ủng hộ cho trẻ em có hoàn cảnh khó khăn trong cả nước.
{keywords}

Vinh danh 18 cá nhân, tổ chức tiêu biểu trong hỗ trợ trẻ em có hoàn cảnh khó khăn.

Đây là thông tin từ chương trình giao lưu nghệ thuật “Mùa xuân cho em” 2015 lần thứ tám do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam tổ chức diễn ra tối 24-1.

Tham dự chương trình có đồng chí Nguyễn Thị Doan, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch nước, Chủ tịch Hội đồng Bảo trợ Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam cùng lãnh đạo nhiều bộ, ngành, các nhà tài trợ có nhiều đóng góp cho sự nghiệp bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em trong năm vừa qua.

Chương trình nhằm hướng tới đối tượng trẻ em nghèo, trẻ em có hoàn cảnh khó khăn để có được những món quà ý nghĩa, thiết thực cho các em trong không khí Tết đến, Xuân về ấm áp yêu thương. Đó cũng là hoạt động khởi đầu cho một năm mới, hành trình mang nặng nghĩa tình của tất cả cộng đồng hỗ trợ thực hiện quyền trẻ em hằng năm.

Bên cạnh hoạt động trao quà cho trẻ em khó khăn, tiếp nhận tài trợ và vinh danh 18 cá nhân, tổ chức tiêu biểu trong hoạt động hỗ trợ trẻ em, chương trình còn thực hiện giao lưu, gặp gỡ các tấm gương trẻ em vượt khó, vươn lên trong cuộc sống như sinh viên khiếm thị Nguyễn Văn Chung, hiện đang theo học Khoa Công tác xã hội, Đại học Khoa học Huế, người từng nhận hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam. Em cũng là một những trong đại biểu trẻ em được gặp Chủ tịch nước để báo cáo kết quả học tập, rèn luyện, phấn đấu của mình trong chương trình “Gặp mặt đại biểu trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn có thành tích học tập tốt”.

Trước đó, vào buổi chiều cùng ngày, Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan đã gặp mặt gần 30 nhà tài trợ tiêu biểu có những đóng góp tích cực cho các hoạt động vì trẻ em năm 2014 trong chương trình Tri ân những tấm lòng vàng, đồng thời kêu gọi sự ủng hộ cả về vật chất lẫn tinh thần của các tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp trong và ngoài nước cùng đồng sức, đồng lòng giúp trẻ em nghèo, trẻ em khó khăn, trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt trên cả nước có điều kiện sống và phát triển tốt hơn trong những năm tiếp theo.

Riêng trong năm 2014, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam đã vận động nguồn kinh phí hơn 95 tỷ đồng để hỗ trợ hơn 86,3 nghìn trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt, khó khăn trên toàn quốc.

Để có thêm cơ hội giúp đỡ cho trẻ em trong thời gian tới, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam phát động chương trình ủng hộ cho trẻ em thông qua việc nhắn tin với cú pháp <MX> gửi 1409 trong thời gian từ ngày 24-1 đến ngày 23-3-2015, để dành 18 nghìn đồng mỗi tin nhắn gửi cho trẻ em kém may mắn trong cuộc sống.

Được biết, các hoạt động hỗ trợ của Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam tập trung vào bốn nhóm quyền trẻ em theo Công ước Quyền trẻ em đó là: quyền được sống, quyền được phát triển, quyền được bảo vệ và quyền được tham gia. Đó là những chương trình tiêu biểu như “Vì ánh mắt trẻ thơ” (phẫu thuật cho trẻ em bị dị tật mắt bẩm sinh), “Vì trái tim trẻ thơ” (phẫu thuật cho trẻ em bị dị tật tim bẩm sinh), “Vững bước em đi” (phẫu thuật dị tật vận động), phẫu thuật nụ cười và luyện âm cho trẻ sau phẫu thuật, xây dựng trung tâm phục hồi chức năng cho trẻ em khuyết tật tại cộng đồng, hỗ trợ các công trình nước sạch và vệ sinh, cấp học bổng, xe đạp cho trẻ em…

Theo Ngân Anh/ND


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...