Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Kỷ niệm 70 năm thành lập Trung đoàn Thủ đô

Cập nhật: 20:41 ngày 02/01/2017
Ngày 1-1, Ban liên lạc cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô (E102 - Sư đoàn 308) tại TP Hồ Chí Minh đã tổ chức lễ kỷ niệm 70 năm thành lập Trung đoàn (6-1-1947 – 6-1-2017).
{keywords}

Các cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô cất cao tiếng hát về Hà Nội.

Tham gia lễ kỷ niệm có sự góp mặt của hội viên cựu chiến binh là những thế hệ chiến sĩ của Trung đoàn Thủ đô trong 70 năm qua. Các cựu chiến binh Trung đoàn Thủ đô và sư đoàn 308 đã cùng cất cao những bài hát về Hà Nội, ôn lại kỷ niệm về những ngày tháng chiến đấu hào hùng cũng như bề dày lịch sử của Trung đoàn Thủ đô anh hùng, khắc cốt ghi tâm lời của Chủ tịch Hồ Chí Minh trong bức thư gửi Trung đoàn dịp Tết Đinh Hợi 1947: "Các em là đội cảm tử, các em quyết tử để Tổ quốc quyết sinh".

Ông Trần Mùi, Trưởng ban liên lạc Trung đoàn Thủ đô tại TP Hồ Chí Minh cho biết, lễ kỷ niệm là hoạt động thường niên của ban liên lạc Trung đoàn tại TP Hồ Chí Minh, liên tục được tổ chức trong 40 năm qua. Năm nay lễ kỷ niệm có ý nghĩa lớn lao hơn, là cột mốc đánh dấu Trung đoàn tròn 70 năm thành lập và phát triển.

Được thành lập ngày 6-1-1947 với tên gọi Trung đoàn Liên khu 1. Đến này 12-1-1947, Hội nghị quân sự toàn quốc họp đã quyết định tặng Trung đoàn Liên khu 1 của Hà Nội danh hiệu Trung đoàn Thủ đô. Trải qua hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ cứu nước, Trung đoàn Thủ đô đã được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều huân chương cao quý, thời kỳ nào Trung đoàn cũng có đơn vị được tuyên dương Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân.

Theo Tiến Thành (báo Hà Nội mới)

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...