Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Chăm lo Tết cho hộ nghèo và đối tượng chính sách

Cập nhật: 08:36 ngày 05/01/2017
(BGDDT) - Với chủ đề “Xuân ấm tình người”, dịp Tết Nguyên đán Đinh Dậu 2017, Ủy ban MTTQ tỉnh Bắc Giang tổ chức chương trình “Tết vì người nghèo”; phấn đấu toàn tỉnh vận động được từ 40-45 nghìn suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng dành tặng người nghèo vui Xuân, đón Tết. 

Để hoàn thành mục tiêu, Ủy ban MTTQ các cấp tập trung tuyên truyền, vận động cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động trong các cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang, nhà hảo tâm tiết kiệm chi tiêu ủng hộ người nghèo. 

Mỗi người ủng hộ ít nhất một ngày lương hoặc một ngày thu nhập; mỗi gia đình ủng hộ từ 30-50 nghìn đồng; các hộ kinh doanh, dịch vụ, bán hàng ủng hộ 50-100 nghìn đồng trở lên. Thời điểm này, MTTQ và đoàn thể các cấp tiến hành rà soát, lập danh sách và xây dựng kế hoạch giúp đỡ đúng đối tượng, kịp thời trao quà cho các hộ trước Tết Nguyên đán.

* Chi hội Phụ nữ thôn Giếng, xã Song Vân (Tân Yên) vừa trao 9,5 triệu đồng cho hộ bà Tạ Thị Dung (cùng thôn). 

{keywords}

Chi hội Phụ nữ thôn Giếng tặng quà gia đình bà Dung.

Bà Dung bị bệnh xương khớp, huyết áp, thường xuyên đau ốm. Do hoàn cảnh gia đình, một mình bà nuôi cháu nội là Tạ Văn Nam. Cháu Nam mới đây phát hiện mắc bệnh xơ gan, phải điều trị tại bệnh viện. 

Số tiền hỗ trợ do Chi hội Phụ nữ thôn Giếng vận động hội viên và các nhà hảo tâm đóng góp. 

* Hưởng ứng chương trình “Tết vì người nghèo” năm 2017, hơn một tháng qua, Quỹ “Vì người nghèo” huyện Hiệp Hòa đã tiếp nhận ủng hộ của 112 đơn vị, cơ quan, trường học, doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân với tổng số tiền hơn 274 triệu đồng. 

Cũng trong dịp này, Ban vận động Quỹ đã hỗ trợ 200 triệu đồng cho 10 hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xây dựng nhà ở, mức hỗ trợ 20 triệu đồng/hộ.

Minh Thu - CTV-Mai Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...