Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Ấm áp “Xuân yêu thương - Tết sum vầy”

Cập nhật: 22:03 ngày 15/01/2017
(BGĐT) - Nhằm thiết thực chia sẻ, giúp đỡ công nhân nghèo có thêm điều kiện đón Tết cổ truyền dân tộc, tối 15-1, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ), Hội Liên hiệp Thanh niên (LHTN) tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” năm 2017. Đến dự có các đồng chí: Từ Minh Hải, Phó Chủ tịch HĐND tỉnh; Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Văn Ngàng, Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐ Việt Nam; đại diện lãnh đạo Hội LHTN tỉnh.
{keywords}

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh trao quà Tết cho công nhân khó khăn.

Trong tiết trời giá rét, khu vực cổng chính Công ty cổ phần Thép Tuấn Cường, KCN Đình Trám (Việt Yên) vẫn rất nhộn nhịp bởi sự có mặt của gần 1 nghìn thanh niên công nhân đến từ nhiều doanh nghiệp thuộc các khu công nghiệp tỉnh. Nhằm thu hút các bạn trẻ tham gia chương trình, LĐLĐ và Hội LHTN tỉnh tổ chức những hoạt động sôi nổi như: Giao lưu văn nghệ, thể thao; trò chơi tập thể; tặng chữ thư pháp. Để lại phía sau những vất vả trong đời sống công nhân, các bạn trẻ không ngần ngại thể hiện lời ca tiếng hát ca ngợi Đảng, Bác Hồ, quê hương đổi mới.

Cũng như những năm trước, bên cạnh các hoạt động giao lưu văn hóa, văn nghệ, chương trình "Xuân yêu thương - Tết sum vầy" thêm phần ý nghĩa bởi LĐLĐ, Hội LHTN tỉnh quyên góp trao tặng công nhân nhiều phần quà thiết thực. Tại đây, ban tổ chức hỗ trợ tiền vé xe cho 200 công nhân hoàn cảnh khó khăn, quê xa (cách nơi làm việc từ 100 km trở lên) về ăn Tết, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng; tặng 50 suất quà (trị giá 300 nghìn đồng/suất) cho công nhân, viên chức, lao động nghèo hoặc bị tai nạn lao động, trong đó Trung tâm Kinh doanh VNPT Bắc Giang hỗ trợ 100 suất quà và sản phẩm dịch vụ vinaphone trị giá khoảng 40 triệu đồng; trao kinh phí xây hai “Mái ấm công đoàn” (trị giá 20 triệu đồng/nhà) cho đoàn viên công đoàn. Ngoài ra, Công ty cổ phần bán lẻ Kỹ thuật số FPT tặng 12 chiếc va li kéo (trị giá 1,2 triệu đồng/chiếc) cho công nhân khó khăn.

Đón nhận sự chia sẻ từ những tấm lòng hảo tâm, chị Hoàng Thị Phương, công nhân Công ty TNHH Taeang VN (KCN Đình Trám), quê ở tỉnh Cao Bằng xúc động: “Mỗi dịp Tết đến, cùng với niềm vui, háo hức khi được về quê sum họp cùng gia đình là sự lo lắng bởi quê ở xa, đồng lương công nhân eo hẹp. May mắn khi nhận được chiếc vé xe từ sự giúp đỡ của các tổ chức hội, đoàn thể, DN nên tôi yên tâm về quê đón Tết và sẽ tiếp tục gắn bó với doanh nghiệp". 

{keywords}

Công nhân lao động TP tham gia nội dung thi nhảy bao bố tiếp sức.

Trong dịp này, Tổng LĐLĐ Việt Nam trao Kỷ niệm chương cho 5 doanh nghiệp tích cực chăm lo đời sống công nhân; Hội LHTN tỉnh trao giải cuộc thi “Xóm trọ thanh niên công nhân văn hóa” và giấy chứng nhận “Chủ nhà trọ thân thiện” năm 2016. 

Ông Nghiêm Xuân Hưởng, Chủ tịch LĐLĐ tỉnh cho biết: Chương trình “Xuân yêu thương - Tết sum vầy” là hoạt động ý nghĩa được đơn vị phối hợp với các hội, đoàn thể tỉnh tổ chức từ năm 2015 đến nay. Chương trình mang không khí Tết ấm cúng, vui tươi đến với công nhân, lao động trong tỉnh; đồng thời dành tặng những món quà ý nghĩa, ấm tình người cho những đoàn viên công đoàn khó khăn dịp xuân mới. Cũng qua đó cổ vũ, động viên công nhân hăng hái thi đua lao động, tích cực tham gia vào các hoạt động, xây dựng tổ chức công đoàn ngày thêm vững mạnh.

* Cùng ngày, tại sân vận động Trường Cao đẳng Kỹ thuật công nghiệp, Liên đoàn Lao động TP Bắc Giang tổ chức chương trình “Tết sum vầy - Xuân Đinh Dậu 2017” thu hút hơn 500 công nhân đến từ nhiều doanh nghiệp trên địa bàn tham gia. Tại đây, các bạn trẻ giao lưu văn nghệ, thi đấu các môn thể thao gồm: Bóng đá nữ, kéo co, nhảy bao bố tiếp sức. Ban tổ chức trao 112 suất quà (mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng) cho công nhân, lao động khó khăn. Các phần quà do Liên đoàn Lao động tỉnh, Liên đoàn Lao động TP, Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Lam Sơn, Công ty cổ phần Địa ốc Bách Việt tài trợ. Ngoài ra, trao tiền hỗ trợ xây “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên Đào Thị Hoa, công nhân Công ty TNHH Việt Pan Pacific.

Đỗ Quyên

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...