Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 24 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Tặng quà Tết cho hộ nghèo, đối tượng chính sách

Cập nhật: 20:18 ngày 16/01/2017
(BGĐT) - Ngày 16-1, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang Dương Văn Thái thăm, tặng quà Tết cho các hộ nghèo, người có công tại xã Lệ Viễn (Sơn Động).

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Dương Văn Thái tặng quà cho chị Đinh Thị Dung là vợ liệt sĩ.

Tại đây, đồng chí trao hơn 500 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho hộ nghèo, bảo đảm 100% số hộ nghèo trên địa bàn xã có quà Tết. Hai suất quà được trao cho gia đình người có công gồm: Chị Đinh Thị Dung (vợ liệt sĩ), thôn Thanh Trà và gia đình bệnh binh Đỗ Văn Hợi, thôn Thia. Toàn bộ số quà trên do Ủy ban MTTQ tỉnh, Công ty TNHH Việt Thắng, Ngân hàng thương mại cổ phần Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Bắc Giang quyên góp, ủng hộ. 

Tại nơi đến thăm, đồng chí Dương Văn Thái gửi lời chúc sức khỏe, chúc mừng năm mới tới Đảng bộ, chính quyền và bà con huyện Sơn Động. Đồng chí nhấn mạnh những món quà tuy nhỏ nhưng thể hiện truyền thống tương thân, tương ái của dân tộc. Phó Chủ tịch UBND tỉnh động viên bà con tích cực sản xuất, vươn lên làm giàu chính đáng; cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách; làm tốt công tác an sinh xã hội; bảo đảm an ninh trật tự, an toàn giao thông trong dịp Tết. Nhân dịp này, cá nhân đồng chí Dương Văn Thái ủng hộ 10 triệu đồng để huyện Sơn Động tiếp tục trao quà cho các hộ nghèo.

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương tặng quà Tết cho hộ nghèo xã Phong Vân.

*Cùng ngày, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương đến thăm, tặng quà Tết cho thương binh Nguyễn Văn Hùng (SN 1952) và bà Nguyễn Thị Tần (SN 1932), vợ liệt sĩ ở xã Thanh Hải (Lục Ngạn); mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. 

Ngoài ra, đồng chí Lê Ánh Dương và lãnh đạo Công ty cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang và Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh tặng 800 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho hộ nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn huyện. Riêng Công ty cổ phần Tổng Công ty May Bắc Giang còn tặng 300 chiếc áo ấm. 

Thay mặt lãnh đạo tỉnh, đồng chí Lê Ánh Dương chúc các gia đình đón xuân mới sức khỏe, hạnh phúc. Đồng chí nhấn mạnh, ngoài những phần hỗ trợ từ tỉnh, huyện, các cấp, ngành, mỗi gia đình nỗ lực vượt qua khó khăn, vươn lên ổn định cuộc sống, góp sức cùng địa phương xây dựng nông thôn mới.

*Nhân dịp Xuân Đinh Dậu, đồng chí Đào Xuân Cần, nguyên Bí thư Tỉnh ủy, nguyên Chủ tịch Liên minh HTX Việt Nam tặng 66 suất quà cho người cao tuổi ở tổ dân phố Vĩnh Ninh, phường Dĩnh Kế (TP Bắc Giang). 

{keywords}

Đồng chí Trịnh Văn Ánh, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang tặng quà các hộ nghèo ở xã Tân Thanh (Lạng Giang).

*Chiều 16-1, Ban Biên tập Báo Bắc Giang và Viễn thông Bắc Giang tổ chức thăm, tặng 80 suất quà Tết cho 80 hộ nghèo ở xã Tân Thanh (Lạng Giang), mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng. Số quà trên do cán bộ, phóng viên, công nhân viên hai cơ quan ủng hộ. 

Tại buổi trao quà, đồng chí Trịnh Văn Ánh, Tỉnh ủy viên, Tổng Biên tập Báo Bắc Giang đã chia sẻ những khó khăn của các gia đình; đồng thời động viên bà con tích cực lao động, sản xuất để thoát nghèo, ổn định cuộc sống. Xã Tân Thanh là địa phương Báo Bắc Giang và Viễn thông Bắc Giang giúp đỡ xây dựng nông thôn mới.

*Liên đoàn Lao động tỉnh đến thăm, chúc Tết và tặng quà hộ nghèo xã Thanh Hải (Lục Ngạn). 

Tại đây, đoàn tặng một phần quà trị giá 1,5 triệu đồng cho UBND xã và 20 suất quà (mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng) cho hộ nghèo, nạn nhân chất độc da cam, người khuyết tật, người già neo đơn trên địa bàn xã. Được biết, xã Thanh Hải là địa phương mà Liên đoàn Lao động tỉnh nhận giúp đỡ xây dựng nông thôn mới. Từ năm 2013 đến nay, đơn vị đã tổ chức nhiều hoạt động như: Tặng quà hộ nghèo, gia đình chính sách, học sinh nghèo vượt khó học giỏi; hỗ trợ xây dựng nhà văn hóa thôn Thanh Bình... với tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng.

Nhóm PV

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...