Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 33 °C / 24 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Xã hội
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Các đồng chí lãnh đạo tỉnh Bắc Giang thăm, tặng quà Tết người có công, hộ nghèo

Cập nhật: 22:08 ngày 17/01/2017
(BGĐT) - Ngày 17-1, Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải và đồng chí Nguyễn Sỹ Nhận, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Thành ủy Bắc Giang; đại diện lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh, Sở Lao động - Thương binh và Xã hội đến thăm, tặng quà Tết người có công tiêu biểu tại xã Dĩnh Trì (TP Bắc Giang) là: Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kính, thôn Đông Nghè; bà Hoàng Thị Giang, vợ liệt sĩ, thôn Nguận và Trung tâm Công tác xã hội tỉnh.
{keywords}

Bí thư Tỉnh ủy Bùi Văn Hải tặng quà Mẹ Việt Nam Anh hùng Nguyễn Thị Kính.  Ảnh Đỗ Quyên

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy thăm hỏi sức khỏe, đời sống, chúc người có công tiêu biểu, cán bộ, nhân viên và các đối tượng đang được nuôi dưỡng tại Trung tâm đón năm mới vui tươi, đầm ấm. Đồng chí mong muốn người có công sống vui, khỏe, là điểm tựa tinh thần cho con cháu; cán bộ, nhân viên Trung tâm Công tác xã hội tỉnh tiếp tục quan tâm chăm lo đời sống người cao tuổi neo đơn, tâm thần, trẻ em lang thang, người nhiễm HIV.

Tiếp đó, đoàn đến thăm, chúc Tết, tặng 500 suất quà cho hộ nghèo TP Bắc Giang (mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng) do Ủy ban MTTQ tỉnh và Công ty cổ phần Địa ốc Bách Việt quyên góp, ủng hộ. 
 
{keywords}

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thân Văn Khoa tặng quà Tết cho thương binh Nguyễn Trung Tuấn, thôn Hương, xã Liên Chung (Tân Yên).

*Tại huyện Tân Yên, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Bắc Giang Thân Văn Khoa trao 500 suất quà Tết cho hộ nghèo của huyện, trong đó tặng trực tiếp 100 suất cho hộ nghèo ở xã Liên Chung. 

Được biết, mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng do Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh tài trợ. Đồng chí cũng đã đến thăm và tặng 2 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho gia đình chính sách ở xã Liên Chung gồm: Ông Nguyễn Văn Ánh (bố liệt sĩ), thôn Sấu; thương binh Nguyễn Trung Tuấn, thôn Hương.

Ngoài ra, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy trao 19 suất quà cho các thương binh nặng tại Trung tâm Điều dưỡng người có công (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội); mỗi suất trị giá 600 nghìn đồng.

Tại những nơi đến thăm, đồng chí Thân Văn Khoa chúc các hộ nghèo, gia đình chính sách và các thương binh đón năm mới nhiều may mắn, hạnh phúc. Đồng chí chia sẻ những khó khăn của các gia đình và động viên bà con tích cực lao động, sản xuất để thoát nghèo, ổn định cuộc sống; đồng thời đề nghị cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm giúp đỡ hộ nghèo, gia đình chính sách, làm tốt công tác an sinh xã hội. Đồng chí bày tỏ lòng biết ơn đối với người có công; mong các thương, bệnh binh cùng gia đình tiếp tục sống vui, sống khỏe, là điểm tựa tinh thần cho con cháu. 

* Tại huyện Lục Nam, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Văn Linh thăm, tặng quà Tết hai gia đình người có công gồm: Bà Nguyễn Thị Năm (vợ liệt sĩ) và gia đình thương binh Nguyễn Văn Nga, thôn Húi, xã Đan Hội, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. 

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Văn Linh và lãnh đạo Công ty cổ phần đầu tư An Phúc Viên và Doanh nghiệp xây dựng Xuân Trường trao 1.500 suất quà Tết, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho hộ nghèo, đối tượng chính sách trên địa bàn huyện.

{keywords}

Đồng chí Nguyễn Văn Linh, Chủ tịch UBND tỉnh trao quà Tết cho bà Nguyễn Thị Năm (vợ liệt sĩ) thôn Húi, xã Đan Hội (Lục Nam).

Tại đây, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ân cần thăm hỏi, gửi lời chúc mừng năm mới tới Đảng bộ, chính quyền và nhân dân địa phương; đồng thời động viên người có công và các hộ nghèo tích cực sản xuất, lao động, xây dựng cuộc sống ấm no hạnh phúc. 

* Cùng ngày, đồng chí Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh Bắc Giang đến thăm, tặng quà bà Thân Thị Khuyên (SN 1926) là vợ liệt sĩ ở thôn Bảy, xã Tăng Tiến và ông Trần Soóc (SN 1943), thương binh ở thôn Hùng Lãm 3, xã Hồng Thái. Đây là hai gia đình người có công tiêu biểu trên địa bàn huyện Việt Yên.

{keywords}

Đồng chí Bùi Văn Hạnh, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh thăm, tặng quà động viên bà Thân Thị Khuyên, vợ liệt sĩ ở thôn Bảy, xã Tăng Tiến (Việt Yên).

Tại các nơi đến, đồng chí Bùi Văn Hạnh ân cần thăm hỏi sức khỏe, đời sống gia đình chính sách, người có công và tặng mỗi người một suất quà trị giá 600 nghìn đồng, đồng thời chúc các gia đình đón năm mới an khang, thịnh vượng, tiếp tục phát huy truyền thống, nêu gương giáo dục con cháu chăm lo học tập, phát triển kinh tế. Đồng chí cũng đề nghị thời gian tới, cấp ủy, chính quyền địa phương tiếp tục quan tâm làm tốt công tác "đền ơn đáp nghĩa".

Dịp này, đồng chí Bùi Văn Hạnh trao 100 suất quà Tết, trị giá 300 nghìn đồng/suất của Ủy ban MTTQ tỉnh cho hộ nghèo trên địa bàn huyện.

{keywords}

Đồng chí Lại Thanh Sơn trao quà cho ông Phạm Văn Điều, thương binh hạng 2/4.

* Tại huyện Yên Dũng, đồng chí Lại Thanh Sơn, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh cùng lãnh đạo, đại diện Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, Ủy ban MTTQ tỉnh, lãnh đạo huyện và một số doanh nghiệp đến thăm, tặng quà Tết gia đình ông Phạm Văn Điều (SN 1938), thương binh hạng 2/4 ở thôn Ngọc Sơn, xã Quỳnh Sơn và bà Hà Thị Sắc (SN 1919), là mẹ liệt sĩ, tại Tổ dân phố Long Trì 1, thị trấn Tân Dân, mỗi suất quà trị giá 1 triệu đồng. Tại các nơi đến, đồng chí hỏi thăm tình hình sức khỏe, đời sống và chúc gia đình đón xuân đầm ấm, hạnh phúc. 

Nhân dịp này, đồng chí Lại Thanh Sơn và lãnh đạo 5 doanh nghiệp: Công ty cổ phần Xe khách Bắc Giang, Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Lam Sơn, Công ty cổ phần Xây dựng giao thông Bắc Giang, Công ty cổ phần Đường bộ Bắc Giang và Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh trao 500 suất quà, mỗi suất trị giá 300 nghìn đồng cho đại diện Ủy ban MTTQ huyện Yên Dũng. Số quà này sẽ được huyện chuyển tặng người nghèo, gia đình chính sách dịp Tết.

*Tại huyện Yên Thế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà thăm, tặng quà Tết gia đình người có công của huyện gồm: Bà Trần Thị Gấm là mẹ của liệt sĩ Đỗ Duyên Hải, thôn Thái Hà, xã Đồng Hưu; ông Nguyễn Văn Thách, thương binh hạng 2/4, thôn Yên Bái, xã Hương Vỹ. 

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thị Thu Hà  tặng quà cho mẹ liệt sĩ Trần Thị Gấm, Thôn Thái Hà, xã Đồng Hưu (Yên Thế).

*Cùng ngày, Sở Kế hoạch và Đầu tư, Công ty cổ phần Xây dựng và Thương mại Lam Sơn phối hợp tổ chức trao 100 suất quà cho các hộ nghèo, gia đình chính sách có hoàn cảnh khó khăn tại xã Vĩnh Khương (Sơn Động). Mỗi suất quà trị giá 300 nghìn đồng do lãnh đạo, cán bộ công nhân viên chức 2 cơ quan đóng góp. 

*Tập đoàn Điện lực Việt Nam (EVN) và Quỹ tấm lòng Việt (Đài Truyền hình Việt Nam) phối hợp tổ chức trao học bổng “Niềm tin Việt” cho 30 học sinh nghèo học giỏi ở huyện Hiệp Hòa. Mỗi suất trị giá 3 triệu đồng. Được biết, đây là chương trình vì an sinh xã hội do Quỹ tấm lòng Việt và EVN thực hiện nhằm động viên, khích lệ các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn nỗ lực vươn lên trong học tập.

   Nhóm PV
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...