Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Khu vực Bắc Bộ nắng ấm

Cập nhật: 10:44 ngày 20/02/2017
Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Trung ương, ngày đầu tuần (20-2), các tỉnh phía Bắc tiếp tục có một ngày nắng ráo, trời nắng ấm; các tỉnh phía Nam mưa dông về chiều.
{keywords}
Ảnh minh họa.

Sáng sớm, các tỉnh Bắc Bộ trời khá lạnh khi nhiệt độ ở mức 20 độ C, đến trưa sương tan, nắng lên kéo theo nền nhiệt tăng nhanh. 

Nhiệt độ tại Thủ đô Hà Nội cũng như các TP phía Đông như: Ninh Bình, Hải Phòng, Lạng Sơn, và phía Tây như: Lào Cai, Điện Biên Phủ, Sơn La 27-30 độ C. Nắng kéo dài trong ngày cùng với nhiệt độ liên tục tăng khiến không khí hanh khô, đề phòng nguy cơ hỏa hoạn.

Các TP dọc miền Trung cũng như khu vực Tây Nguyên nằm trong khu vực ngày nắng, đẹp trời. Nhiệt độ ở các TP Vinh, Đồng Hới, Huế cao nhất 26-27 độ C. Những TP từ Đà Nẵng, Quy Nhơn, Phan Thiết đến Pleiku, Buôn Ma Thuột nhiệt độ cao hơn, 28-30 độ C. 

Nhờ có gió thổi nên trời khá thoáng mát. Đến chiều tối, một số nơi ở Nam Trung Bộ có thể có mưa rào và dông. Khu vực Nam Bộ có một ngày đầu tuần chủ đạo nắng ráo. Nhiệt độ tại TP Biên Hòa, Thủ Dầu Một cao nhất 33 độ C. 

TP Hồ Chí Minh và các tỉnh Tây Nam Bộ 31-32 độ C. Chiều tối, Nam Bộ sẽ có mưa rào và dông vài nơi, tuy mưa diện hẹp nhưng vẫn phải đề phòng tố lốc và gió giật.

Trên biển, Nam Biển Đông bao gồm cả huyện đảo Trường Sa cảnh báo lốc xoáy và gió giật do mưa dông. Riêng phía Tây Trường Sa, vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có gió mạnh cấp 6, giật cấp 7, cấp 8 trong buổi sáng 20-2. Huyện đảo Hoàng Sa trời nắng, gió ổn định cấp 4, cấp 5. Vùng biển quanh các đảo Thổ Chu, Phú Quốc mưa vài nơi, gió cấp 3-4, biển êm.

Theo Vietnam+


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...