Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bồi dưỡng kỹ năng về xây dựng gia đình hạnh phúc và phòng, chống xâm hại trẻ em

Cập nhật: 14:50 ngày 25/05/2017
(BGĐT) - Ngày 25-5, tại huyện Yên Dũng, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bắc Giang tổ chức hướng dẫn nghiệp vụ công tác gia đình cho hơn 200 thành viên Ban chỉ đạo công tác gia đình huyện, công chức văn hóa-thông tin các xã, phường, thị trấn, chủ nhiệm câu lạc bộ, trưởng nhóm phòng, chống bạo lực gia đình thuộc các huyện Lạng Giang, Yên Dũng và TP Bắc Giang. 

{keywords}

Học viên tham gia lớp tập huấn.

Thạc sĩ Hoa Hữu Vân, Phó Vụ trưởng Vụ Gia đình (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) phổ biến một số kỹ năng, kiến thức ứng xử nhằm hạn chế xung đột vợ chồng, giữ gìn gia đình hạnh phúc và kỹ năng phòng, chống xâm hại trẻ em. Theo ông, đời sống hôn nhân khó tránh khỏi xung đột, mâu thuẫn, vì thế mỗi người đều phải đối mặt và tìm cách giải quyết sao cho êm thấm, tránh để hạnh phúc gia đình rạn nứt, đổ vỡ. 

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến mâu thuẫn vợ chồng, do đó cần có những nguyên tắc, kỹ năng để hóa giải như: Cần biết nhẫn nhịn, độ lượng, đừng che giấu sự bực bội quá lâu, hạn chế mọi lời trách móc, học cách làm hòa, thỏa hiệp đúng lúc, biết bày tỏ và kiên nhẫn lắng nghe, biết tôn trọng tập quán, nếp sống gia đình của vợ hoặc chồng, đặt mình vào vị trí của vợ/chồng để tôn trọng, chia sẻ...

Đối với vấn đề phòng, tránh xâm hại trẻ em, các bậc phụ huynh cần dạy trẻ biết cảnh giác, tránh đi một mình đến nơi vắng vẻ. Tránh xa và kiên quyết nói không nếu ai đó yêu cầu được đụng chạm vào các vùng nhạy cảm trên cơ thể, kể ngay cho cha mẹ khi có sự việc bất thường...

                                                                  Nguyễn Hưởng

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...