Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Khai mạc Chương trình "Hành trình đỏ" năm 2017

Cập nhật: 22:55 ngày 18/07/2017
(BGĐT) - Tối 18-7, tại TP Bắc Giang, Ban Chỉ đạo (BCĐ) quốc gia vận động Hiến máu tình nguyện (HMTN), Viện Huyết học - Truyền máu T.Ư, BCĐ vận động HMTN tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức khai mạc Chương trình "Hành trình đỏ" tỉnh Bắc Giang năm 2017 mang tên “Nghĩa tình bên dòng Thương”.

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương cùng Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, Phó Viện trưởng Viện Huyết học- Truyền máu T.Ư, Phó trưởng BCĐ quốc gia vận động HMTN và các tình nguyện viên "Hành trình đỏ" hô khẩu hiệu quyết tâm.

Đến dự có đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ vận động HMTN tỉnh; Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh, Phó Viện trưởng Viện Huyết học- Truyền máu T.Ư, Phó trưởng BCĐ quốc gia vận động HMTN cùng đại diện một số cơ quan, ban ngành tỉnh, các câu lạc bộ HMTN trên địa bàn tỉnh...

Phát biểu tại lễ khai mạc, đồng chí Lê Ánh Dương nhấn mạnh, công tác vận động hiến máu nhân đạo luôn được Tỉnh ủy, UBND tỉnh quan tâm chỉ đạo thực hiện. Hằng năm, BCĐ vận động HMTN các cấp tổ chức hơn 50 ngày hội HMTN tại các huyện, TP và cơ quan, đơn vị. Từ năm 2005 đến nay, toàn tỉnh thu hơn 90 nghìn đơn vị máu, tỷ lệ dân số tham gia hiến máu đạt 0,96%. Phong trào HMTN ngày càng lan tỏa rộng khắp trong cộng đồng xã hội, từ thành thị tới nông thôn, đặc biệt có rất nhiều tình nguyện viên là nông dân, người dân tộc thiểu số sống ở vùng sâu, vùng xa tham gia hiến máu nhiều lần. 

Để tổ chức thành công Chương trình "Hành trình đỏ" năm 2017, tỉnh Bắc Giang đặt mục tiêu tổ chức tư vấn cho 10 nghìn lượt người về HMTN và bệnh tan máu bẩm sinh, vận động hơn 3 nghìn người đăng ký tham gia hiến máu; tiếp nhận 1 nghìn đơn vị máu; tổ chức các hoạt động thiết thực chia sẻ những thành tích, kinh nghiệm vận động hiến máu và tổ chức đoàn thăm, tặng quà cho bệnh nhân nặng đang được tiếp nhận máu điều trị. "Tôi kêu gọi toàn thể cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, chiến sĩ trong lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, sinh viên và các tầng lớp nhân dân trong tỉnh tích cực tham gia HMTN và vận động người khác cùng hiến máu, chung tay khắc phục tình trạng thiếu máu, bảo vệ sức khỏe cộng đồng, nâng cao chất lượng công tác khám, chữa bệnh cho nhân dân và tạo dựng môi trường sống văn minh, giàu lòng nhân ái" - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương nói. 

{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương ký lưu bút trên lá cờ "Hành trình đỏ".

Ghi nhận những kết quả đạt được trong phong trào HMTN của tỉnh, Tiến sĩ Bạch Quốc Khánh cho biết, hơn 20 năm qua, phong trào HMTN của nước ta phát triển mạnh mẽ, đặc biệt trong một thập kỷ gần đây. Năm 2016, cả nước đã tiếp nhận gần 1,4 triệu đơn vị máu, tương đương 1,6% dân số tham gia hiến máu, đặc biệt gần 98% số đơn vị máu tiếp nhận được là từ người HMTN, trong đó có Bắc Giang.

Tại buổi lễ, Trung tâm Kinh doanh VNPT Bắc Giang đã trao biểu trưng tài trợ cho chương trình 40 triệu đồng.

“Hành trình đỏ” là chiến dịch vận động HMTN xuyên Việt do BCĐ quốc gia vận động HMTN chủ trì, phối hợp với Viện Huyết học- Truyền máu T.Ư và Công ty cổ phần Nhân ái vòng tay Việt (VTVCorp) thực hiện thường niên từ năm 2013 đến nay. Nhiệm vụ là vận động toàn dân tham gia hiến máu nhân đạo để phòng chống căn bệnh tan máu bẩm sinh. Năm nay, chương trình sẽ đi qua 28 tỉnh, TP trong cả nước, trong đó có Bắc Giang.

Theo kế hoạch, ngày mai (19-7), tại TP Bắc Giang sẽ diễn ra Ngày hội HMTN với đông đảo cán bộ và người dân tham gia, dự kiến sẽ thu nhận khoảng 500 đơn vị máu.

Thành Nam

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...