Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 26 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Hiến kế, góp công xây dựng nông thôn mới

Cập nhật: 10:33 ngày 20/09/2017
(BGĐT) - Thiết thực hưởng ứng phong trào "Cựu Chiến binh (CCB) chung tay xây dựng nông thôn mới (NTM)", nhiệm kỳ qua, các hội viên CCB đã gương mẫu đi đầu, tích cực đóng góp cho phong trào này.
{keywords}

Nhà văn hóa thôn Tân Sơn, xã Đoan Bái (Hiệp Hòa) được xây dựng khang trang.

Mỗi CCB một bao xi măng

Năm 2012, Hội CCB huyện Hiệp Hòa có sáng kiến “Bao xi CCB” với mục tiêu mỗi hội viên đóng góp ít nhất một bao xi-măng để xây dựng NTM. Việc làm này được đông đảo hội viên hưởng ứng. Điển hình tại xã Đoan Bái, các tuyến đường từ trục chính đến nội đồng đều được đổ bê tông rộng rãi; nhà văn hóa thôn, xóm khang trang. Điều đáng nói là hầu hết công trình đều có dấu ấn của CCB. Ở thôn Tân Sơn, các cựu binh đến từng gia đình vận động hiến đất mở rộng đường, xây dựng nhà văn hóa, sân thể thao. Nhờ đó, nhà văn hóa thôn với diện tích hơn 1.000 m2 hoàn thành, bên cạnh là khu thể dục thể thao với diện tích 5.400 m2. Các công trình này đều do hội viên CCB và người dân tự nguyện hiến đất, đóng góp tiền, ngày công lao động để xây dựng. Hội viên Đinh Trọng Hiếu tâm sự: “Lúc còn trẻ, tôi công tác ở nhiều nơi, khi nghỉ hưu tôi tâm niệm cần làm điều gì đó góp phần xây dựng quê hương. Thấy thôn chưa có sân chơi cho các cháu thanh, thiếu niên, tôi cùng một số hội viên và ban lãnh đạo thôn đã vận động người dân đổi đất để làm khu thể dục thể thao. Riêng gia đình tôi hiến hơn 630 m2”.

Ngoài hiến đất, ủng hộ tiền, hội viên CCB thôn Tân Sơn còn tham gia các tổ giám sát cộng đồng để theo dõi tiến độ thực hiện, chất lượng công trình; khơi thông kênh mương; bảo đảm an ninh trật tự; trồng cây xung quanh nghĩa trang, khu tập kết rác. Phong trào “Bao xi CCB” còn được nhân rộng trên địa bàn toàn xã Đoan Bái, góp phần không nhỏ giúp xã sớm đạt chuẩn NTM.

Ông Nguyễn Văn Lực, Chủ tịch Hội CCB huyện cho biết: 5 năm qua, các hội viên đã hiến hơn 115 nghìn m2 đất, ủng hộ 167 nghìn viên gạch, hơn 8,3 nghìn bao xi măng, 46,3 nghìn ngày công, qua đó góp phần giúp các xã hoàn thành nhiều chỉ tiêu trong bộ tiêu chí xây dựng NTM. Nhận thấy hiệu quả từ phong trào “Bao xi CCB”, cuối năm 2014, Hội CCB tỉnh đã nhân rộng và phát động phong trào trên phạm vi toàn tỉnh.

Gương mẫu làm trước

Theo tổng hợp của Hội CCB tỉnh, 5 năm qua, hưởng ứng phong trào “CCB chung tay xây dựng NTM", các hội viên đã hiến hơn 1,5 triệu m2 đất, góp 2,4 triệu ngày công và hơn 24,1 tỷ đồng để làm các công trình như: Trường học, đường giao thông, nhà văn hóa...

Theo ông Hà Văn Trọng, Chủ tịch Hội CCB TP Bắc Giang, với phương châm “CCB nêu gương sáng, hiến kế, hiến công xây dựng quê hương đất nước”, nhiều cơ sở Hội đã triển khai những mô hình đem lại hiệu quả cao, góp phần đẩy nhanh tiến độ hoàn thành tiêu chí xây dựng NTM ở địa phương.

Đầu năm 2016, Hội CCB xã Song Khê đảm nhận tuyên truyền, vận động người dân hiến đất, tháo tường rào để mở rộng tuyến đường trục chính thôn Song Khê 1. Kể từ khi sáp nhập về TP, giá đất tăng lên, do vậy tuyên truyền làm sao để người dân đồng thuận hiến đất không phải dễ dàng. Vì thế các hội viên xác định chính bản thân và gia đình mình phải gương mẫu đi đầu, tình nguyện hiến 520 m2 đất và tháo dỡ tường bao. Từ sự gương mẫu ấy, người dân noi theo hiến thêm hơn 500 m2 nữa. Nhờ vậy, hơn 300 m đường trục thôn Song Khê 1 đã được đổ bê tông và mở rộng từ 2 m lên 4 m. Cùng đó, để giữ gìn môi trường, Chi hội CCB thôn Yên Khê thành lập tổ vệ sinh môi trường với 5 thành viên, đảm nhận việc thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt. Mỗi tuần, tổ duy trì đều đặn hai lần đi thu gom rác thải sinh hoạt rồi vận chuyển ra bãi tập kết. Hội CCB xã Song Khê cũng thành lập tổ an ninh gồm 5 đồng chí, duy trì an ninh trật tự, an toàn giao thông ở cổng ba trường học. Tháng 6-2016, xã Song Khê về đích nông thôn mới, sớm hơn 6 tháng so với kế hoạch.

Có thể khẳng định, ở các xã đạt chuẩn NTM đều có dấu ấn, sự đóng góp thiết thực của các hội viên CCB. Ông Nguyễn Xuân Khởi, Chủ tịch Hội CCB tỉnh nhấn mạnh, thời gian tới, Tỉnh hội tiếp tục phát động phong trào “CCB chung tay xây dựng NTM” đến hội viên. Chủ động khảo sát, lựa chọn các mô hình, phần việc phù hợp với khả năng, thế mạnh của địa phương để đăng ký với cấp ủy chính quyền triển khai thực hiện.

Việt Anh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...