Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Ảnh hưởng của bão, ngày 16 và 17-10, nhiều khu vực có mưa và dông

Cập nhật: 16:07 ngày 15/10/2017
(BGĐT)-Cơ quan dự báo khí tượng thủy văn cho biết hồi 13 giờ ngày 15-10, vị trí tâm bão số 11 ở vào khoảng 20,4 độ vĩ Bắc; 113,5 độ kinh Đông, cách đảo Hải Nam (Trung Quốc) khoảng 280km về phía Đông Đông Bắc. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 13 (135-150km/giờ), giật cấp 16.

{keywords}
Ảnh hưởng của bão số 11, dự báo một số khu vực tỉnh Bắc Giang có mưa.

Dự báo trong 24 giờ tới, bão di chuyển chủ yếu theo hướng Tây, sau đó đổi hướng di chuyển theo hướng Tây Tây Nam, mỗi giờ đi được 20km. Đến 13 giờ ngày 16-10, vị trí tâm bão ở vào khoảng 19,6 độ vĩ Bắc; 108,4 độ kinh Đông, cách đảo Bạch Long Vĩ khoảng 110km về phía Đông Đông Nam. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm bão mạnh cấp 10 (90-100km/giờ), giật cấp 13.

Trong 24 đến 48 giờ tiếp theo, bão di chuyển theo hướng Tây Nam mỗi giờ đi được 10-15km và tiếp tục suy yếu dần thành áp thấp nhiệt đới. Đến 13 giờ ngày 17-10, vị trí tâm áp thấp nhiệt đới ở vào khoảng 18,0 độ vĩ Bắc; 107,4 độ kinh Đông, trên vùng biển Nam vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất ở vùng gần tâm áp thấp nhiệt đới mạnh cấp 6 (40-50km/giờ), giật cấp 8. Trong 48 đến 60 giờ tiếp theo, áp thấp nhiệt đới di chuyển theo hướng Nam Tây Nam, mỗi giờ đi được 5km và suy yếu dần thành một vùng áp thấp, sau đó tan dần.

Do ảnh hưởng của rìa hoàn lưu phía Tây bão số 11 kết hợp không khí lạnh tăng cường, từ ngày 16-10 đến hết ngày 17-10 tại tỉnh Bắc Giang có mưa, mưa vừa và có nơi có dông. Tổng lượng mưa cả đợt khoảng 30 – 60mm.

Huy Nam

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...