Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Gặp mặt Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI

Cập nhật: 14:35 ngày 09/12/2017
(BGĐT) - Sáng 9-12, Ban Thường vụ Tỉnh đoàn tổ chức gặp mặt Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang dự Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI nhiệm kỳ 2017-2022.  Đến dự có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thân Văn Khoa.
{keywords}

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thân Văn Khoa chúc mừng Đoàn đại biểu dự Đại hội Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI. 

Tại đây, Bí thư Tỉnh đoàn Ngụy Văn Tuyên, Trưởng Đoàn đại biểu báo cáo nhanh về chương trình Đại hội và việc chuẩn bị các điều kiện dự Đại hội của Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang. Theo đó, chương trình Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI diễn ra từ ngày 10 đến 13-12-2017 tại Thủ đô Hà Nội với 6 phiên chính thức cùng nhiều hoạt động trước, trong và sau Đại hội. Ngày làm việc thứ hai diễn ra vào ngày 11-12 được truyền hình, phát thanh trực tiếp trên Đài Truyền hình và Đài Tiếng nói Việt Nam. Đại hội có khẩu hiệu hành động “Tuổi trẻ Việt Nam tiên phong, bản lĩnh, đoàn kết, sáng tạo và phát triển” với 1 nghìn đoàn viên tham dự. Đại hội sẽ tổng kết, đánh giá công tác đoàn, phong trào thanh thiếu niên nhiệm kỳ 2012-2017; xác định nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn tiếp theo; bầu Ban chấp hành T.Ư Đoàn khóa mới. Đoàn đại biểu tỉnh Bắc Giang có 13 đồng chí dự Đại hội kỳ này, trong đó có 4 cán bộ đoàn chuyên trách cấp tỉnh, 4 cán bộ đoàn cấp huyện, 4 cán bộ đoàn cơ sở. Đại biểu trẻ nhất là đoàn viên Nguyễn Huy Hoàng,( SN 2000), học sinh Trường THPT Bố Hạ (Yên Thế). 

Phát biểu tại buổi gặp mặt, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thân Văn Khoa đề nghị các đại biểu có ý thức chấp hành nghiêm nội quy, quy chế làm việc mà Đại hội đề ra; tích cực đóng góp ý kiến thảo luận, chia sẻ kinh nghiệm khi triển khai nhiệm vụ, công tác tại cơ sở khi tham gia các tổ thảo luận. Các đại biểu sáng suốt lựa chọn bầu Ban Chấp hành T.Ư Đoàn khóa mới bằng tinh thần trách nhiệm cao nhất. Sau Đại hội, đồng chí mong các đại biểu trở thành kênh truyền tải thông tin, chủ trương của Đại hội nhằm tiếp thu, xây dựng nghị quyết, thực hiện đúng chỉ đạo của cấp ủy. Đoàn cũng tiếp tục phát huy năng lực, ý chí của tuổi trẻ trên cương vị công tác.

Tiếp thu ý kiến chỉ đạo của đồng chí Thân Văn Khoa, thay mặt đoàn, Bí thư Tỉnh đoàn Ngụy Văn Tuyên đã cảm ơn những tình cảm tốt đẹp của các đồng chí lãnh đạo tỉnh và hứa sẽ đoàn kết, thống nhất, quyết tâm đem hết khả năng, trí tuệ, nguyện vọng của đông đảo đoàn viên thanh niên đóng góp hiệu quả vào Đại hội đại biểu Đoàn TNCS Hồ Chí Minh toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017-2022.

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...