Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Cùng làm việc thiện, lan tỏa yêu thương

Cập nhật: 09:25 ngày 26/12/2017
(BGĐT) - Những ngày mùa đông giá rét, nhiều em nhỏ mồ côi, khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn được nhận quần áo, chăn, xe đạp, học bổng... Việc làm ý nghĩa này xuất phát từ tấm lòng nhân ái của nhiều tổ chức, cá nhân, doanh nghiệp. Hơi ấm tình người mang đến cho các em mùa xuân sớm tươi vui, ấm áp.
{keywords}

Đại diện Huyện đoàn Hiệp Hòa trao quà cho học sinh nghèo xã Dương Hưu (Sơn Động).

Mở rộng vòng tay nhân ái

Làm việc ở Trung tâm Công tác xã hội (Sở Lao động - Thương binh và Xã hội), cán bộ, công chức Phòng Tư vấn và Trợ giúp đối tượng thường xuyên nhận được thông tin người dân phản ánh những trường hợp trẻ em khó khăn tại cộng đồng. Mong muốn giúp các em nhỏ nhưng "một cây làm chẳng nên non", chị Phạm Thị Ngọc cùng đồng nghiệp quyết định đăng thông tin trên mạng xã hội với hy vọng người thân, bạn bè và cộng đồng chung tay hỗ trợ. Tiền và hiện vật ủng hộ được các chị ghi vào sổ cẩn thận, chuyển đến tận tay người cần giúp đỡ. Kết thúc đợt vận động sẽ thông báo công khai. Cách làm khách quan, minh bạch như trên được nhiều người tán thành, dù ở xa họ vẫn tin tưởng chuyển tiền, hiện vật nhờ các chị chuyển đến tay đối tượng.

Tháng 11 vừa qua, nhận được thông tin hoàn cảnh đặc biệt khó khăn của chị Nguyễn Thị Chúc, thôn Hoành Sơn, xã Phi Mô (Lạng Giang) sống đơn thân, mắc bệnh hiểm nghèo, không thể nuôi con bằng sữa mẹ (con chị chưa đầy một tháng). Sau khi đăng thông tin lên mạng xã hội, nhiều cá nhân gửi tiền nhờ các cán bộ Trung tâm Công tác xã hội chuyển đến chị Chúc. Nhận thấy việc cần thiết lúc này là có nguồn sữa dồi dào để nuôi cháu bé, mọi người đã mua sữa bột cho trẻ sơ sinh, ngoài ra còn tặng đèn sưởi, những vật dụng khác giúp chị có thêm điều kiện chăm sóc con. Trở lại thăm gia đình chị Chúc mới đây, cán bộ Trung tâm vui mừng khi thấy cháu bé rất ngoan, tăng cân nhờ được uống sữa thường xuyên. "Mỗi người bớt một chút tiền chi tiêu hằng ngày, góp lại sẽ thành khoản tiền, phần quà lớn. Kinh nghiệm cho thấy hỗ trợ đúng đối tượng, đáp ứng đúng thứ họ cần sẽ góp phần tăng thêm giá trị phần quà", chị Ngọc chia sẻ. Với cách làm tương tự, thông qua mạng xã hội, Phòng Tư vấn và Trợ giúp đối tượng (Trung tâm Công tác xã hội) đã kết nối với Nhóm Nụ Cười Việt (Hà Nội) và một số cá nhân hảo tâm trong, ngoài tỉnh ủng hộ gần 20 triệu đồng cho em Dương Thị Ánh, thôn Muối, xã Lan Mẫu (Lục Nam) mồ côi cha mẹ đang điều trị ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh do chấn thương nặng sau tai nạn giao thông.

Xa quê hương nhiều năm, chị Nguyễn Thị Xuân Tình, quê ở huyện Việt Yên biết thông tin ở huyện Sơn Động mùa này, nhiều em nhỏ chỉ có manh áo mỏng. Từ TP Hồ Chí Minh, chị vận động bạn bè mua 500 bộ quần áo ấm tặng học sinh Trường Tiểu học Dương Hưu. Là cán bộ hưu trí, ngoài phụ cấp hằng tháng, chị Tình không có thu nhập nào khác. "Nếu một mình làm việc thiện chỉ có thể giúp được một vài người nhưng khi liên kết với bạn bè sẽ mở rộng vòng tay nhân ái, mang đến nhiều điều tốt đẹp hơn cho các em nhỏ khó khăn", chị Tình bộc bạch.

“Đông ấm áp - Xuân yêu thương”

Với khẩu hiệu hành động: “Đông ấm áp - Xuân yêu thương”, hưởng ứng Chương trình "Tình nguyện mùa đông 2017 và Xuân tình nguyện 2018", những ngày qua, Hội Liên hiệp Thanh niên các cấp đồng loạt triển khai nhiều hoạt động tình nghĩa thăm hỏi, tặng quà các em nhỏ mồ côi, khuyết tật, hoàn cảnh gia đình khó khăn trong tỉnh. Theo kế hoạch phát động, dịp này ước tính sẽ có khoảng 4 nghìn suất quà gồm: Xe đạp, chăn, quần áo ấm... tặng các em. Cùng đó, Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh vận động Công ty cổ phần Địa ốc An Huy- chi nhánh Bắc Giang tặng 30 triệu đồng học bổng cho học sinh mồ côi, thuộc hộ nghèo vượt khó.

Nhận trên tay học bổng trị giá 2,4 triệu đồng/năm học do đại diện Công ty cổ phần địa ốc An Huy - chi nhánh Bắc Giang tặng, em Giáp Thị Ngân, xã Tân Trung (Tân Yên) xúc động nói: "Kỳ thi THPT quốc gia 2018 đang chờ phía trước, em sẽ cố gắng học tốt để không phụ niềm tin yêu của ông bà, bố mẹ và các cô bác đã giúp đỡ". Được biết, bố của Ngân bị bệnh tim, chi phí điều trị tốn kém nên nhiều năm gia đình thuộc hộ nghèo. Trong khó khăn ấy, Ngân vẫn nỗ lực học giỏi, hiện em học lớp 12 chuyên Văn, Trường THPT Chuyên Bắc Giang.

Với mong muốn kết nối những trái tim nhân ái để san sẻ yêu thương, giúp đỡ cảnh đời khó khăn trong cuộc sống, thời gian qua, nhiều cá nhân đã thành lập các tổ, đội, nhóm từ thiện như: Câu lạc bộ Exciter, Bông hồng tím, Kết nối trái tim (thuộc Hội Chữ Thập đỏ tỉnh), Thiện Tâm (Lục Nam)... Anh Trần Tuấn Hiệp, Chủ nhiệm Câu lạc bộ Chung một tấm lòng (Hiệp Hòa) cho biết, nhóm cùng với Huyện đoàn tổ chức chương trình ca nhạc miễn phí với sự tham gia của em Dương Ngọc Ánh - Quán quân giọng hát Việt nhí năm 2017. Bên lề chương trình ca nhạc sẽ vận động gây Quỹ "Thắp sáng ước mơ tuổi trẻ Hiệp Hòa". Dịp này, Đoàn thanh niên các trường học phát động ủng hộ Quỹ "Bè bạn", "Vòng tay nhân ái","Bầu bí" để hỗ trợ tại chỗ cho học sinh khó khăn chuẩn bị đón Tết Nguyên đán.

Không chỉ hướng về các em nhỏ ở quê hương, hiện nay cô và trò Hệ thống giáo dục Nguyễn Bỉnh Khiêm (Việt Yên) cùng các tiểu thương thị trấn Bích Động vận động người dân ủng hộ quần áo ấm, vở, thuốc chữa bệnh  tặng học sinh nghèo xã Phiêng Pằn, huyện Mai Sơn (tỉnh Sơn La). Dự kiến các phần quà sẽ trao trước Tết Nguyên đán năm 2018.

Một mùa xuân mới đang đến, mỗi tổ chức, cá nhân chọn một cách làm thiện nguyện song điểm chung đều mong muốn san sẻ khó khăn với trẻ em nghèo.

Hải Vân

 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...