Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 36 °C / 27 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Phát động Lễ hội Xuân hồng và Ngày “Chủ nhật đỏ” năm 2018

Cập nhật: 14:45 ngày 07/01/2018
(BGĐT) - Ngày 7-1, tại Hội trường UBND TP Bắc Giang, Ban chỉ đạo (BCĐ) vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh, Tỉnh đoàn, Cơ quan thường trú Báo Tiền phong tại Bắc Giang, BCĐ vận động HMTN TP Bắc Giang phối hợp tổ chức phát động “Lễ hội Xuân hồng” (chiến dịch HMTN dịp Tết) và Ngày “Chủ nhật đỏ” năm 2018. 

Đến dự có các đồng chí: Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng BCĐ vận động HMTN tỉnh; Phạm Tuấn Dương, Phó Viện trưởng Viện Huyết học & Truyền máu T.Ư; đại diện lãnh đạo các đơn vị tổ chức, thành viên BCĐ, TP Bắc Giang và đông đảo cán bộ, nhân dân trên địa bàn TP Bắc Giang.

“Lễ hội Xuân hồng” là hoạt động thường niên mang tính nhân văn sâu sắc, đáp ứng công tác dự phòng, bảo đảm nguồn máu an toàn trong dịp Tết Nguyên đán. Năm nay, đợt vận động HMTN sẽ kéo dài từ nay đến 15-3, tập trung truyền thông, nâng cao nhận thức, kêu gọi mọi tầng lớp nhân dân tích cực hiến máu nhân đạo; tiếp tục duy trì và phát huy hiệu quả hoạt động các câu lạc bộ hiến máu dự bị. Mục tiêu đến cuối đợt, vận động tiếp nhận khoảng 3,5 nghìn đơn vị máu. 

{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương và các đại biểu động viên người hiến máu tại lễ phát động.

Tại Bắc Giang, những năm gần đây, BCĐ vận động HMTN tỉnh chọn Ngày “Chủ nhật đỏ” để mở đầu cho “Lễ hội Xuân hồng”. Được biết, ngày hội hiến máu này chính thức khởi động từ năm 2009, do Báo Tiền phong chủ trì, phối hợp với Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư và Ban chỉ đạo vận động HMTN các tỉnh, thành phố tổ chức. Với thông điệp “Hiến máu cứu người - Sứ mệnh của bạn và tôi”, chương trình năm nay sẽ được tổ chức tại  32 tỉnh, TP, dự kiến tiếp nhận khoảng 30 nghìn đơn vị máu.        

Phát biểu tại đây, đồng chí Lê Ánh Dương nhấn mạnh ý nghĩa nhân văn cao cả của phong trào HMTN và cho biết phong trào HMTN của tỉnh được phát động từ năm 2004, đến nay đã có những bước tiến vượt bậc. Năm 2017, toàn tỉnh tiếp nhận hơn 18,1 nghìn đơn vị máu, đạt 1,15% tỷ lệ dân số tham gia HMTN. Có được kết quả trên, bên cạnh sự quan tâm chỉ đạo của BCĐ vận động HMTN, Hội Chữ thập đỏ các cấp, cấp ủy, chính quyền địa phương… còn nhờ đông đảo các tầng lớp nhân dân tích cực tham gia. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh nhấn mạnh, thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán, nhu cầu về máu dành cho cấp cứu, điều trị bệnh sẽ tăng cao. Vì thế, hội chữ thập đỏ các cấp - cơ quan thường trực của BCĐ vận động HMTN tăng cường hơn nữa công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về ý nghĩa của hoạt động hiến máu cứu người; chủ động phối hợp với ngành y tế xác định nhu cầu máu để có kế hoạch tổ chức tiếp nhận hiệu quả, an toàn; vận động cơ quan, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm tài trợ cho các hoạt động hiến máu.

{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương trao ghi nhận "Tấm lòng vàng" cho nhà tài trợ của lễ phát động.

Nhân dịp này, Báo Tiền phong tặng cúp lưu niệm cho các đơn vị phối hợp tổ chức Ngày “Chủ nhật đỏ” năm 2018; Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao ghi nhận “Tấm lòng vàng” cho 2 nhà tài trợ của lễ phát động. 

{keywords}

Diễu hành tuyên truyền vận động người dân tham gia HMTN. 

Sau buổi lễ, tình nguyện viên của các câu lạc bộ vận động HMTN trong tỉnh diễu hành, cổ động trên trục đường chính địa bàn TP Bắc Giang nhằm tuyên truyền, kêu gọi nhân dân hiến máu nhân đạo. Hưởng ứng lễ phát động, ngày hội HMTN thu hút hơn 800 cán bộ, đoàn viên thanh niên và nhân dân đăng ký tham gia. Qua kiểm tra, sàng lọc, ban tổ chức tiếp nhận 663 đơn vị máu an toàn, chuyển về Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư phục vụ cấp cứu và điều trị người bệnh.

Tường Vi

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...