Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 24 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại hội Công đoàn Viên chức tỉnh lần thứ V, nhiệm kỳ 2018 - 2023: Bầu 17 Ủy viên Ban chấp hành

Cập nhật: 19:12 ngày 11/01/2018
(BGĐT)- Ngày 11-1, tại Nhà văn hóa lao động tỉnh, Công đoàn Viên chức (CĐVC) tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội lần thứ V nhiệm kỳ 2018 - 2023. Đến dự có lãnh đạo CĐVC Việt Nam, Đảng ủy Các cơ quan tỉnh, Văn phòng Tỉnh ủy, Liên đoàn Lao động tỉnh, một số sở, ngành và gần 150 đại biểu.
{keywords}

Các đại biểu và Ban chấp hành CĐVC tỉnh Bắc Giang khóa V tại Đại hội.

Trong nhiệm kỳ, CĐVC tỉnh và các công đoàn cơ sở đã thực hiện tốt chức năng bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp cho đoàn viên, quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho công chức, viên chức lao động (CCVCLĐ); phát triển đoàn viên cả về số lượng và trình độ. Các hoạt động, phong trào do T.Ư, tỉnh, công đoàn cấp trên phát động đều được đoàn viên hưởng ứng tích cực...

Cùng với phát động các phong trào thi đua yêu nước, CĐVC tập trung thực hiện Cuộc vận động “Xây dựng đội ngũ cán bộ trung thành - sáng tạo - tận tụy - gương mẫu". Nhờ vậy, trong 5 năm, CCVCLĐ đã thực hiện 48 đề án, đề tài khoa học, dự án cấp tỉnh, ngành; gần 1,3 nghìn sáng kiến cải tiến kỹ thuật được ứng dụng, giá trị làm lợi hàng tỷ đồng.

Tại Đại hội, các đại biểu cùng thảo luận, làm nổi bật những kết quả; phân tích, nhìn nhận một số hạn chế trong hoạt động của các cấp công đoàn. Đồng thời chia sẻ kinh nghiệm trong tổ chức hiệu quả các phong trào thi đua lao động, sáng tạo; chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên; phát triển đoàn viên, xây dựng tổ chức công đoàn vững mạnh; bồi dưỡng, nâng cao trình độ chuyên môn, lý luận chính trị cho CCVCLĐ.

Nhiệm kỳ 2018-2023, CĐVC tỉnh xác định mục tiêu trọng tâm là: Đổi mới, sáng tạo hoạt động công đoàn, vì quyền, lợi ích hợp pháp của đoàn viên, vì sự phát triển và hội nhập của tỉnh, đất nước. Phấn đấu 100% công đoàn cơ sở phối hợp với lãnh đạo cơ quan, đơn vị tổ chức tuyên truyền, học tập các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, Công đoàn, chính sách, pháp luật của Nhà nước; hằng năm có 95% trở lên công chức, viên chức, lao động đạt lao động tiên tiến, trong đó có 10% trở lên đạt chiến sĩ thi đua các cấp… 

CĐVC tỉnh sẽ tập trung vào các giải pháp: Quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần người lao động. Từng bước đổi mới hoạt động các phong trào thi đua yêu nước: "Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo", "Giỏi việc nước, đảm việc nhà"; chú trọng đào tạo, bồi dưỡng cán bộ nhằm nâng cao chất lượng hoạt động công đoàn cơ sở. Thực hiện hiệu quả các quy định của Nhà nước và Tổng LĐLĐ Việt Nam về công tác thu, chi, quản lý tài chính.

Đại hội bầu Ban chấp hành CĐVC tỉnh khóa V, nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 17 đồng chí; bà Nguyễn Thị Thêm, Ủy viên BCH Liên đoàn Lao động tỉnh khóa XVI, nhiệm kỳ 2013-2018, Phó Trưởng ban Chính sách - Pháp luật được bầu giữ chức Chủ tịch CĐVC tỉnh khóa V. Đại hội cũng bầu 12 đại biểu dự Đại hội Công đoàn tỉnh lần thứ XVII và 2 đại biểu dự Đại hội CĐVC Việt Nam lần thứ V.

Nhân dịp này, 27 tập thể, cá nhân được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, CĐVC Việt Nam và CĐVC tỉnh khen thưởng.

Tường Vi

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...