Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 30 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đại hội Công đoàn Giáo dục tỉnh lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2018-2023

Cập nhật: 18:33 ngày 23/01/2018
(BGĐT) - Ngày 23-1, Công đoàn Giáo dục tỉnh Bắc Giang tổ chức Đại hội lần thứ XXII, nhiệm kỳ 2018-2023. 
{keywords}

Bà Nguyễn Thị Bích Hợp, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam (thứ ba từ phải sang) tặng hoa chúc mừng Đại hội.

Đến dự có bà Nguyễn Thị Bích Hợp, Phó Chủ tịch Công đoàn Giáo dục Việt Nam; đại diện lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh, Sở Giáo dục và Đào tạo cùng gần 130 đại biểu đại diện cho 3,7 nghìn đoàn viên công đoàn ngành.

Nhiệm kỳ qua Công đoàn Giáo dục tỉnh đã chỉ đạo các đơn vị  cơ sở duy trì, phát huy hiệu quả Quỹ “Tương trợ đời sống” với tổng số tiền hơn 1 tỷ đồng, giúp đỡ hơn 350 lượt đoàn viên hoàn cảnh khó khăn. Cùng đó, hướng dẫn công đoàn cơ sở tổ chức phong trào thi đua sôi nổi, nâng cao chất lượng dạy và học. 

Toàn ngành có hàng nghìn sáng kiến kinh nghiệm cấp cơ sở, đề tài được áp dụng trong quản lý, giảng dạy. Đoàn viên các nhà trường đã thiết kế hơn 12,5 nghìn bộ đồ dùng phục vụ việc dạy và học. Hằng năm, có hơn 80% công đoàn cơ sở đạt danh hiệu vững mạnh; Công đoàn Giáo dục tỉnh được xếp loại tốt, công đoàn vững mạnh xuất sắc…

Với chủ đề: “Dân chủ - Đoàn kết - Trách  nhiệm”, Đại hội đã thống nhất mục tiêu, phương hướng, nhiệm vụ hoạt động nhiệm kỳ XXII. Trong đó phấn đấu 100% đoàn viên được học tập, tuyên truyền, phổ biến các nghị quyết, chỉ thị của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước, nghị quyết của Công đoàn ngành và nhiệm vụ giáo dục. Tiếp tục tham mưu với cơ quan, trường học xây dựng quy chế dân chủ, quan tâm bồi dưỡng, giới thiệu đoàn viên ưu tú để kết nạp Đảng. Chú trọng đổi mới nội dung, hình thức các phong trào thi đua “Hai tốt”, “Giỏi việc trường, đảm việc nhà”, “Đổi mới sáng tạo trong dạy học”.

Đại hội bầu Ban chấp hành nhiệm kỳ 2018-2023 gồm 14 thành viên. Đồng chí Nguyễn Thị Kim Thanh, Trưởng Ban nữ công Liên đoàn Lao động tỉnh được bầu là Chủ tịch Công đoàn Giáo dục tỉnh khóa mới.

Mai Toan

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...