Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 39 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đồng hành cùng doanh nghiệp và người lao động

Cập nhật: 08:43 ngày 26/04/2018
(BGĐT) - Đoàn kết, đổi mới hoạt động, thu hút đông đảo công nhân, viên chức, lao động (CNVCLĐ) tham gia  tổ chức, nhiệm kỳ qua, các cấp công đoàn trong tỉnh Bắc Giang đã thực hiện hiệu quả vai trò đại diện, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, từng bước nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên.
{keywords}

Đồng chí Nguyễn Văn Cảnh trao quà cho công nhân khó khăn Công ty TNHH Crystal Martin (KCN Quang Châu).

Hướng về cơ sở, vì đoàn viên

Cùng với sự phục hồi và tăng trưởng của kinh tế trong nước, những năm gần đây, KT-XH của tỉnh đã đạt được nhiều thành tựu quan trọng. Kết quả này có sự đóng góp không nhỏ của CNVCLĐ trong tỉnh. Xác định nhiệm vụ trọng tâm, xuyên suốt của tổ chức công đoàn là tập hợp, đại diện bảo vệ quyền lợi chính đáng của người lao động (NLĐ), nhiệm kỳ 2013 - 2018, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh chỉ đạo công đoàn các cấp tập trung phát triển đoàn viên và xây dựng, củng cố tổ chức vững mạnh. Dù gặp nhiều khó khăn trong thực hiện nhiệm vụ, nhất là thành lập công đoàn cơ sở (CĐCS) ở các doanh nghiệp (DN) tư nhân, DN có vốn đầu tư nước ngoài, song với sự cố gắng đó, toàn tỉnh đã kết nạp mới 70,6 nghìn đoàn viên (vượt 135% so với chỉ tiêu đề ra); thành lập mới 266 công đoàn cơ sở.

Bám sát chỉ đạo của Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh luôn quan tâm đổi mới nội dung, phương thức hoạt động với phương châm hướng về cơ sở, vì lợi ích của đoàn viên. Đồng thời, chú trọng bồi dưỡng, nâng cao năng lực của đội ngũ cán bộ công đoàn; vận động đoàn viên tích cực hưởng ứng các phong trào thi đua, góp phần hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị của cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp. Từ đó, tạo sức hút đối với NLĐ cũng như sự đồng tình của chủ sử dụng lao động. Bên cạnh đó, công đoàn cấp trên trực tiếp cơ sở, CĐCS thường xuyên quan tâm, phát hiện và giới thiệu đoàn viên ưu tú để kết nạp vào Đảng. Từ năm 2013 đến nay, các cấp công đoàn đã bồi dưỡng, giới thiệu hơn 9,3 nghìn đoàn viên, CNVCLĐ ưu tú dự các lớp bồi dưỡng nhận thức về Đảng, trong đó gần 7 nghìn người được kết nạp vào Đảng (đạt 113% chỉ tiêu đại hội). Hoạt động kiểm tra của công đoàn cũng được ban chấp hành, ban thường vụ công đoàn các cấp chỉ đạo thực hiện hiệu quả. Qua đó, kịp thời phát hiện và xử lý vi phạm, góp phần củng cố và xây dựng tổ chức công đoàn ngày càng vững mạnh.

Công tác tuyên truyền, giáo dục, nâng cao hiểu biết pháp luật cho CNVCLĐ luôn được LĐLĐ tỉnh quan tâm. Đặc biệt là vận động đoàn viên, CNVCLĐ tích cực hưởng ứng việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, xây dựng đội ngũ lao động từng bước chuyên nghiệp, hiện đại, đáp ứng yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa.

{keywords}

Hoạt động thể thao trong Ngày hội văn hóa công nhân huyện Tân Yên.

Đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước

Với những kết quả đạt được, nhiệm kỳ 2013-2018, Liên đoàn Lao động tỉnh được Chính phủ tặng Cờ thi đua xuất sắc; Tổng LĐLĐ Việt Nam tặng 4 cờ thi đua, 4 bằng khen; UBND tỉnh tặng 2 cờ thi đua hạng nhì và hạng ba; 35 tập thể, cá nhân được Thủ tướng Chính phủ, Tổng LĐLĐ Việt Nam khen thưởng.

Để phát huy vai trò chăm lo, bảo vệ quyền lợi đoàn viên tốt hơn, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo công đoàn các cấp hằng năm tham mưu với lãnh đạo cơ quan, đơn vị, DN, xây dựng kế hoạch và tổ chức thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở, tổ chức tốt hội nghị cán bộ, công chức, viên chức và NLĐ; làm tốt công tác giám sát theo Quyết định 217-QĐ/TW, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động, phòng chống cháy nổ; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên. Từ đầu nhiệm kỳ đến nay, công đoàn phối hợp với DN tặng gần 387 nghìn suất quà, 5,4 nghìn vé xe cho CNVCLĐ hoàn cảnh khó khăn, tổng trị giá hơn 69 tỷ đồng. Các hoạt động xã hội, nhân đạo được các cấp công đoàn trong tỉnh tích cực tham gia như ủng hộ các loại quỹ: “Vì người nghèo”, “Đền ơn đáp nghĩa”, “Mái ấm Công đoàn”, chương trình “Nghĩa tình Hoàng Sa, Trường Sa”, xây dựng Khu tưởng niệm chiến sĩ Gạc Ma…

Các phong trào thi đua yêu nước được duy trì nền nếp, hiệu quả. Nhiều phong trào thiết thực gắn với từng ngành, lĩnh vực đã đi vào chiều sâu như phong trào thi đua “Lao động giỏi", "Lao động sáng tạo”; “Xanh- Sạch- Đẹp, bảo đảm an toàn vệ sinh lao động”; “Thi đua phục vụ sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp và phát triển nông thôn” gắn với phong trào "Bắc Giang chung sức xây dựng nông thôn mới"; phong trào xây dựng người cán bộ, công chức, viên chức “Trung thành, tận tụy, sáng tạo, gương mẫu”. 5 năm qua, CNVCLĐ trong tỉnh đã thực hiện gần 12 nghìn đề án, đề tài khoa học, dự án, sáng kiến cải tiến, giải pháp hữu ích trong lao động được ứng dụng, góp phần nâng cao hiệu quả công việc mang lại giá trị làm lợi hơn 10,2 tỷ đồng.

Trong nhiệm kỳ mới, nhằm củng cố tổ chức, xây dựng giai cấp công nhân lớn mạnh, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo các cấp công đoàn thực hiện một số nhiệm vụ trọng tâm như: Tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, nâng cao trình độ nhận thức của CNVCLĐ; tập trung hoạt động hướng về cơ sở, nhất là các DN, đồng hành cùng DN chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, công nhân lao động trong các khu công nghiệp. Tăng cường công tác kiểm tra, giám sát việc thực hiện các chế độ, chính sách với NLĐ; phát động, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước phù hợp với nhiệm vụ của từng cơ quan, đơn vị, DN. Phát triển đoàn viên và thành lập tổ chức công đoàn trong mọi thành phần kinh tế; nâng cao hiệu quả sử dụng vốn vay từ nguồn quỹ Quốc gia giải quyết việc làm.

Nguyễn Văn Cảnh

 (Tỉnh ủy viên, Chủ tịch Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang)

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...