Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Biển Đông nguy cơ hứng áp thấp nhiệt đới

Cập nhật: 09:57 ngày 02/06/2018
Nhiều khả năng trong hôm nay, vùng áp thấp sẽ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới, gây mưa dông mạnh cho vùng biển phía Nam.
{keywords}

Vùng áp thấp có nguy cơ mạnh lên thành áp thấp nhiệt đới. Ảnh: NCHMF

Hôm qua là ngày trọng tâm mưa ở miền Bắc, nhiều khu vực miền núi đã có mưa rất lớn, như tại Định Hoá (Thái Nguyên) mưa xấp xỉ 110mm.

Tuy nhiên, trong ngày và đêm nay, diện mưa giảm hẳn, khu vực Đông Bắc Bộ chỉ còn mưa rải rác và từ mai dứt mưa hẳn khi rãnh thấp yếu đi.

Do có mưa, nền nhiệt miền Bắc tương đối mát mẻ, cao nhất ban ngày phổ biến 30-33 độ C, Hà Nội 32 độ C, về đêm trời mát mẻ 22-26 độ C.

Trên biển, vùng áp thấp hình thành hơn 1 ngày qua đang tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc với tốc độ 5-10km/h. Nhiều khả năng, trong hôm nay vùng áp thấp sẽ mạnh lên thành áp nhiệt đới, gây mưa dông mạnh cho khu vực giữa và Nam Biển Đông.

Trên các vùng biển nói trên sẽ có gió mạnh cấp 5, sau tăng lên cấp 6, giật cấp 8; biển động. Vùng biển từ Bình Thuận - Cà Mau, Cà Mau - Kiên Giang và Vịnh Thái Lan có mưa rào và dông mạnh. Trong cơn dông có khả năng cao xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh.

Vùng nguy hiểm trên Biển Đông trong 12 đến 24 giờ tới (gió mạnh cấp 6 trở lên) từ vĩ tuyến 8,0 đến 13,0 độ vĩ Bắc; phía Đông kinh tuyến 112,0 độ kinh Đông. Cấp độ rủi ro thiên tai: cấp 3.

Theo Vietnamnet

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...