Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 28 °C / 25 - 28 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Tôn vinh hơn 700 tập thể, cá nhân tiêu biểu hiến máu tình nguyện

Cập nhật: 11:29 ngày 12/06/2018
(BGĐT) - Hưởng ứng Ngày Quốc tế người hiến máu (14-6), ngày 12-6, Ban chỉ đạo (BCĐ) vận động hiến máu tình nguyện (HMTN) tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ tôn vinh người hiến máu tiêu biểu lần thứ X, năm 2018.  Đến dự có đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo một số sở, ngành tỉnh; đại diện BCĐ vận động HMTN quốc gia, Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư. 
{keywords}

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương và đại diện lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ tỉnh trao Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các tập thể, cá nhân tiêu biểu.

Với truyền thống đoàn kết, “tương thân tương ái” của dân tộc, hiến máu cứu người đã trở thành nghĩa cử cao đẹp, thu hút đông đảo các tầng lớp nhân dân tham gia. Hằng năm, BCĐ vận động HMTN các cấp tổ chức nhiều chương trình, ngày hội ý nghĩa như: Lễ hội Xuân hồng; Ngày toàn dân tình nguyện hiến máu; Chiến dịch những giọt máu hồng hè; Hành trình đỏ…, bổ sung hàng nghìn đơn vị máu, phục vụ công tác cấp cứu và điều trị người bệnh. 

Từ đầu năm đến nay, toàn tỉnh tiếp nhận được gần 9,4 nghìn đơn vị máu, đạt 66% kế hoạch năm. Số lượng máu tiếp nhận tăng gấp 12 lần so với năm 2005 (năm khởi đầu phong trào HMTN) của tỉnh). Trong phong trào HMTN xuất hiện nhiều tập thể, dòng họ, gia đình, cá nhân hiến máu tiêu biểu như: Bà Thân Thị Thu Thủy, Bí thư Đảng ủy phường Thọ Xương (TP Bắc Giang) hiến máu 30 lần; dòng họ Hồ Công, xã Mỹ An (Lục Ngạn) hiến máu 95 lần; gia đình bà Nguyễn Thị Quỳ, xã Phúc Hòa (Tân Yên) có 3 mẹ con tham gia HMTN 40 lần. 

Phát biểu tại buổi lễ, đồng chí Lê Ánh Dương ghi nhận và biểu dương đóng góp của các cá nhân, tập thể trong phong trào HMTN của tỉnh. Đồng chí khẳng định, đây chính là nguồn cổ vũ, động viên những người khỏe mạnh khác tham gia hiến máu cứu người, tô thắm truyền thống nhân văn của người Việt Nam. 

Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong muốn BCĐ vận động HMTN các cấp chủ động phối hợp với các đơn vị y tế, trường học... triển khai hiệu quả công tác tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân hiến máu hưởng ứng phong trào; cấp ủy, chính quyền các địa phương quan tâm, tạo điều kiện thuận lợi hoạt động của BCĐ các cấp đạt kết quả tốt nhất. 

Phó Chủ tịch UBND tỉnh Lê Ánh Dương đề nghị Ủy ban MTTQ, các đoàn thể chính trị - xã hội tích cực vận động đoàn viên, hội viên tham gia; kịp thời biểu dương, khen thưởng, nhân rộng những mô hình vận động, tấm gương HMTN trong cộng đồng, giúp phong trào HMTN phát triển ngày càng bền vững.

Nhân dịp này, 755 tập thể, dòng họ, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu được Bộ Y tế, BCĐ vận động HMTN quốc gia, T.Ư Hội Chữ thập đỏ Việt Nam, UBND tỉnh, BCĐ vận động HMTN tỉnh khen thưởng.

Đỗ Quyên - Hữu Trình

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...