Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 32 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Công đoàn Viên chức tỉnh: Tôn vinh 45 cán bộ, công chức, viên chức tiêu biểu

Cập nhật: 16:54 ngày 22/06/2018
(BGĐT) - Sáng 22-6, Công đoàn Viên chức tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ tôn vinh 45 cán bộ, công chức, viên chức, lao động (CBCCVCLĐ) tiêu biểu lần thứ Nhất năm 2018.
{keywords}
Các cá nhân tiêu biểu được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen.

Thời gian qua, Công đoàn Viên chức tỉnh thường xuyên phát động các phong trào thi đua yêu nước, cổ vũ, động viên CBCCVCLĐ tại các công đoàn cơ sở trực thuộc tích cực tham gia, hưởng ứng. Các phong trào thi đua “Lao động giỏi, lao động sáng tạo”, “Giỏi việc nước, đảm việc nhà”, “Thi đua học tập nâng cao trình độ học vấn, nghề nghiệp đáp ứng yêu cầu hội nhập và phát triển”… diễn ra sâu rộng, tạo động lực để mỗi cá nhân, tập thể vươn lên. Qua đó không chỉ giúp CBCCVCLĐ phát huy năng lực, sở trường mà còn khơi dậy sự sáng tạo trong học tập, công tác, lao động. Đáng quan tâm là việc phát hiện, tôn vinh, bồi dưỡng và nhân rộng các gương “người tốt, việc tốt”, tập thể điển hình, cá nhân tiên tiến luôn được chú trọng, tạo sức lan tỏa rộng khắp, góp phần xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh toàn diện, đóng góp tích cực vào sự phát triển KT-XH của tỉnh. 45 CBCCVCLĐ được tôn vinh lần này có thành tích xuất sắc được các công đoàn cơ sở bình chọn, giới thiệu.

{keywords}
Các cá nhân tiêu biểu chia sẻ kinh nghiệm.

Các đại biểu được giao lưu với ba tấm gương tiêu biểu gồm: Nguyễn Văn Phong, Phó Giám đốc Bảo tàng tỉnh (Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Trương Thị Hồng Minh, Trưởng phòng Khoa học (Sở Khoa học và Công nghệ); Phan Thị Thu Hiền, Chánh Văn phòng, Chủ tịch Công đoàn Hội Nông dân tỉnh. Mặc dù mỗi cá nhân có công việc đặc thù riêng nhưng đều có chung niềm đam mê sáng tạo, nhiệt huyết trong công tác, tích cực tham gia hoạt động nghiên cứu khoa học, phong trào thi đua do Công đoàn phát động, đạt nhiều thành tích cao. "Nghiên cứu khoa học là không biên giới, không có giới hạn, không phân biệt giới tính, tuổi tác. Vì vậy, khi mỗi người có đam mê nghiên cứu, sẽ sắp xếp thời gian hợp lý để có thành công", chị Trương Thị Hồng Minh chia sẻ. 

Trong số 45 CBCCVCLĐ được tôn vinh lần đầu này, có 10 cá nhân được Liên đoàn Lao động tỉnh tặng Bằng khen, 35 cá nhân được Công đoàn Viên chức tặng Giấy khen. Ban tổ chức mong muốn sau lễ tôn vinh, phong trào thi đua yêu nước trong Công đoàn Viên chức ngày càng đi vào chiều sâu, phát triển mạnh mẽ hơn, đóng góp tích cực vào sự nghiệp phát triển KT-XH của tỉnh.

Bảo Khánh

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...