Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 26 °C / 24 - 27 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Doanh nghiệp góp sức nâng bước em đến trường

Cập nhật: 07:00 ngày 27/07/2018
(BGĐT) - Cùng với cấp ủy, chính quyền và toàn xã hội, nhiều doanh nghiệp (DN) trong và ngoài tỉnh Bắc Giang thời gian qua đã có những việc làm thiết thực, ý nghĩa góp phần thúc đẩy phong trào khuyến học, khuyến tài, xây dựng xã hội học tập phát triển. 
{keywords}

Viettel Bắc Giang phối hợp cùng Hội Khuyến học tỉnh trao học bổng "Vì em hiếu học" cho học sinh nghèo tại huyện Sơn Động.

Phần thưởng “Vì em hiếu học”

Từ nhỏ, Phùng Thị Thu Thủy (SN 2003), thôn Ao Vè, xã Vô Tranh (Lục Nam) đã chịu nhiều thiệt thòi. Do không có nghề nghiệp ổn định, ruộng xấu không thể canh tác nên bố gửi em ở nhà nhờ ông bà nội chăm sóc khi mới 6-7 tuổi để đi lao động xa. Đáng khen là dù gia cảnh khó khăn song không vì thế mà cô học trò từ bỏ ước mơ đến trường của mình. Hằng ngày, em dậy sớm phụ giúp ông bà việc nhà rồi đến trường. Nói về thành tích học tập của Thủy, cô giáo Đồng Thị Hà, Hiệu trưởng Trường THCS Vô Tranh cho biết: “Thủy chăm học, lễ phép, từng đạt giải Nhì kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp huyện môn Sinh học. Tháng 9 - 2017, thông qua Hội Khuyến học huyện Lục Nam, em được Viettel Bắc Giang tặng học bổng trị giá 1 triệu đồng”. Cùng đó, nhà trường, hội cha mẹ học sinh và thầy cô giáo, bạn bè cũng thường xuyên hỗ trợ nên Thủy có thêm điều kiện mua quần áo, sách vở, tài liệu phục vụ học tập. Cô bé tiếp tục giành giải Khuyến khích tại kỳ thi chọn sinh giỏi cấp tỉnh môn Sinh học năm học 2017-2018 và mới đây đạt điểm cao kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 THPT năm học 2018-2019 (39,2 điểm, chưa cộng điểm khuyến khích).

Theo ông Nguyễn Tuấn Hùng, Giám đốc Viettel Bắc Giang, với phương châm: “Hoạt động sản xuất kinh doanh gắn liền với trách nhiệm xã hội, cộng đồng”, từ năm 2014, Tập đoàn Viettel phối hợp cùng Bộ Giáo dục và Đào tạo triển khai chương trình tặng học bổng “Vì em hiếu học” trong thời gian 10 năm (2014-2024). Tại Bắc Giang, mỗi năm DN trao 520 suất học bổng, trị giá 1 triệu đồng/suất cho học sinh tiểu học, THCS thuộc hộ nghèo, đặc biệt khó khăn có hộ khẩu tại 52 xã điều kiện kinh tế khó khăn các huyện: Lục Nam, Lục Ngạn, Sơn Động, Yên Thế và Hiệp Hòa. Việc trao quà, học bổng tổ chức vào dịp chuẩn bị đón năm học mới, giúp các em có thêm điều kiện mua sắm đồ dùng thiết yếu phục vụ học tập. “Mỗi lần nhận tin vui các em đạt thành tích trong rèn luyện, học tập là thêm một lần khẳng định ý nghĩa thiết thực của chương trình an sinh xã hội mà DN đang đồng hành với ngành giáo dục và đào tạo, hội khuyến học các cấp”, ông Hùng chia sẻ.

Chọn cách hỗ trợ phù hợp

{keywords}

Thời gian qua, phong trào khuyến học, khuyến tài trên địa bàn tỉnh nhận được sự đồng thuận, chung sức ủng hộ của cộng đồng, xã hội, trong đó có các DN. Tiêu biểu như: Công ty cổ phần Đại Hoàng Sơn; Công ty TNHH Xây dựng Tân Thịnh; Công ty TNHH Phú Mỹ Hưng (TP Hồ Chí Minh)...".


Bà Nguyễn Thị Chính, Phó Chủ tịch Thường trực Hội Khuyến học tỉnh

Được biết 5 năm qua, Quỹ khuyến học các cấp đã vận động được hơn 83,6 tỷ đồng từ cộng đồng, xã hội, trong đó có sự đóng góp không nhỏ của các DN. Nhờ vậy, hơn 1,2 triệu lượt học sinh giỏi, giáo viên có nhiều thành tích được tặng học bổng và quà. Ngoài hỗ trợ gián tiếp thông qua Hội Khuyến học tỉnh và hội cấp huyện, nhiều DN còn trực tiếp đến tận gia đình thăm hỏi, nhận đỡ đầu học sinh nghèo, tặng các em phần quà gồm: Cặp sách, xe đạp, đèn học, thẻ bảo hiểm y tế...

Còn nhớ cách đây vài năm, nhiều trẻ em ở thôn Mỏ Thổ, xã Minh Đức (Việt Yên) phải học nhờ tại chùa trong điều kiện chật chội, thiếu thiết bị. Chứng kiến cảnh ấy, các DN nhỏ và vừa đóng trên địa bàn huyện đã chung sức cùng với UBND xã xây 4 phòng học, tổng kinh phí gần 1 tỷ đồng, giúp các em nhỏ ở địa phương có điều kiện học tập.

Tương tự, năm học qua, Trường Tiểu học Việt Lập (Tân Yên) kêu gọi ông Giáp Văn Lĩnh, người con quê hương hiện là chủ DN thành đạt tại TP Hồ Chí Minh hỗ trợ kinh phí xây nhà ăn, bể bơi ngoài trời, trang thiết bị dạy học với kinh phí hơn 1 tỷ đồng. "Năm học 2017-2018, đơn vị đạt danh hiệu trường tiên tiến xuất sắc, đứng thứ 3/26 trường tiểu học toàn huyện, tăng 13 bậc so với năm học trước. Hiện nay, chúng tôi đang tiếp tục hoàn thiện một số tiêu chí để được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 cuối năm 2019", Hiệu trưởng nhà trường Nguyễn Thị Tập nói.

Với ý nghĩa thiết thực từ hoạt động hỗ trợ phong trào khuyến học, khuyến tài, nhiều DN tiếp tục cam kết đồng hành cùng các cấp hội khuyến học trong tỉnh nhằm mang đến nhiều hơn nữa cơ hội học tập cho học sinh Bắc Giang.

Hải Vân

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...