Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 35 °C / 27 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tổ chức chiến dịch truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh

Cập nhật: 18:40 ngày 25/09/2018
(BGĐT) - Từ ngày 25-9 đến 2-10, Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh tổ chức chiến dịch truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh và hưởng ứng Ngày Quốc tế Trẻ em gái (11-10) tại huyện Hiệp Hòa, Tân Yên, Yên Thế.

Theo thông tin từ Chi cục Dân số - Kế hoạch hóa gia đình tỉnh, hiện nay, tỷ số giới tính khi sinh trên địa bàn có xu hướng giảm nhưng vẫn ở mức cao. Từ năm 2008-2015, tình trạng mất cân bằng giới tính khi sinh toàn tỉnh luôn ở mức báo động từ 117-121nam/100 nữ. Tính đến tháng 9-2018, tỷ lệ giới tính khi sinh toàn tỉnh giảm còn 113 nam/100 nữ (tháng 12-2017 là 114,6 nam/100 nữ); các huyện: Yên Thế 110,6 nam/100 nữ; Tân Yên 108,3 nam/100 nữ; Hiệp Hòa 106,8 nam/100 nữ.

{keywords}

Ra quân chiến dịch truyền thông về mất cân bằng giới tính khi sinh tại huyện Hiệp Hòa vào ngày 25-9 (Ảnh: Phương Nhung - Đài Truyền thanh Hiệp Hòa)

Với thông điệp "Hãy tạo mọi điều kiện thuận lợi để trẻ em gái tạo dựng và phát huy vị thế xứng đáng trong xã hội", tại chiến dịch, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn 3 huyện trên được tuyên truyền, vận động, nâng cao nhận thức về bình đẳng giới; khẳng định vị thế, vai trò của phụ nữ trong xã hội hiện đại, phòng, chống bạo lực gia đình; trách nhiệm của nam giới trong thực hiện kế hoạch hóa gia đình; các biện pháp tránh thai hiện đại và tác hại của phá thai; các bệnh lây nhiễm qua đường tình dục và cách phòng tránh; kinh nghiệm tổ chức đời sống hôn nhân, nuôi dạy con, phát triển kinh tế trong gia đình sinh con một bề nhưng không sinh con thứ ba, xây dựng tổ ấm hạnh phúc. 

Qua đó góp phần thay đổi nhận thức, thái độ, hành vi, trách nhiệm của các cấp, các ngành và toàn xã hội về bình đẳng giới, không lựa chọn giới tính thai nhi, góp phần từng bước khống chế tốc độ gia tăng tỷ số giới tính khi sinh.

Minh Thu

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...