Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 30 °C / 26 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Góp sức cho làng quê sạch đẹp

Cập nhật: 11:07 ngày 19/10/2018
(BGĐT) - Ngày 25-4-2017, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh ban hành Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, giai đoạn 2017-2021”. Qua hơn một năm thực hiện đã thu được kết quả tích cực, môi trường được cải thiện.

Sau gần 3 tiếng dọn dẹp vệ sinh nhà cửa, bà Trần Thị Cầu, thôn Cấm, xã Lương Phong (Hiệp Hòa) phân loại rác thành ba loại gồm: Giấy viết, báo cũ đưa vào bao tải; vỏ chai, dép hỏng vào thùng màu đỏ; vỏ hoa quả, cọng rau bà đưa vào thùng màu xanh. “Giấy viết, báo cũ tôi đem bán lấy tiền gây quỹ hội; vỏ chai và các loại rác khác sẽ chuyển ra vị trí tập kết rác thải của thôn để đưa đi tiêu hủy”, bà Cầu giải thích.

{keywords}

Phụ nữ xã Đại Thành (Hiệp Hòa) vệ sinh, thu gom rác thải.

Cũng theo bà Cầu, trước đây khi chưa được hướng dẫn, mỗi lần dọn vệ sinh tất cả rác từ cọng rau, vỏ bao bì, gạch vỡ… đều tập trung vào một đống hỗn độn nên khó xử lý. Nhiều lần gia đình bà còn đổ hết ra đầu ngõ rất mất mỹ quan, ô nhiễm môi trường. Từ giữa năm 2017, được các cấp hội phụ nữ hướng dẫn bà và các chị em khác trong thôn đều biết cách phân loại và xử lý rác theo quy trình trên.

Không riêng bà Cầu, các hội viên phụ nữ trong tỉnh cũng tích cực thực hiện việc phân loại rác thải theo chỉ đạo và hướng dẫn của Hội LHPN các cấp. Theo Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Liên, trước đây một số hội viên phụ nữ đã áp dụng cách làm này nhưng sau khi Đề án được triển khai, hoạt động trên đã trở thành phong trào và lan tỏa rộng khắp. Cùng với vệ sinh, thu gom rác thải trong gia đình, hội viên phụ nữ còn tích cực giữ gìn vệ sinh môi trường khu vực công cộng. Cụ thể, từ tháng 4-2017 đến nay, các cấp hội phụ nữ đã tổ chức 36.162 buổi ra quân vệ sinh môi trường, quét dọn gần 10 nghìn km đường làng, ngõ xóm, thu gom hơn 10 nghìn m3 rác thải. Trên địa bàn tỉnh đã xuất hiện nhiều câu lạc bộ (CLB) đạt tiêu chí “nhà sạch, vườn đẹp, ngõ văn minh”.

Không chỉ giữ gìn môi trường tại gia đình, ngõ xóm, nhiều địa phương còn tổ chức làm sạch đồng ruộng. Điển hình trong đó là huyện Lạng Giang, Tân Yên, Yên Dũng, Hiệp Hòa và Lục Nam. Thông qua những buổi “Chủ nhật xanh”, “Thứ Bảy tình nguyện”, hội viên phụ nữ thu gom rác thải ở kênh mương, trên các cánh đồng.

Với mục tiêu từng bước giảm sử dụng túi ni lông trong sinh hoạt, nhiều chi hội còn phát thùng đựng rác, làn nhựa cho hội viên. Sau hơn một năm thực hiện Đề án, bằng nhiều nguồn, Hội LHPN các cấp đã tặng hội viên hơn 20,5 nghìn làn nhựa, túi đi chợ, việc dùng túi ni lông giảm rõ rệt. Chị Nguyễn Thị Nhung, xã Liên Chung (Tân Yên) cho biết: Do được tuyên truyền, nhận biết tác hại của túi ni lông với môi trường nên hơn một năm nay đi chợ chị đều dùng làn nhựa đựng hàng hóa. Nhiều địa phương còn thành lập tổ nhóm không sử dụng túi ni lông trong sinh hoạt. Mới đây, Hội LHPN xã Đồng Lạc (Yên Thế) đã thành lập “Tổ phụ nữ không sử dụng túi ni lông trong gia đình” với 50 thành viên tham gia. Theo bà Phùng Thị Ngọc, Chủ tịch Hội LHPN huyện Yên Thế: Địa phương đang tích cực vận động để có thêm nhiều hội viên tham gia, qua đó góp phần bảo vệ môi trường.

Có thể khẳng định rằng việc thực hiện Đề án “Tuyên truyền, vận động, hướng dẫn hội viên phụ nữ thu gom, phân loại, xử lý rác thải sinh hoạt tại hộ gia đình, giai đoạn 2017-2021 đã đạt được những kết quả bước đầu đáng khích lệ; nhận thức và ý thức bảo vệ môi trường trong sản xuất, sinh hoạt hằng ngày của hội viên phụ nữ đã từng bước được nâng lên. Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Liên cho biết: Thời gian tới, các cấp hội phụ nữ tăng cường công tác tuyên truyền, nâng cao kiến thức, pháp luật về bảo vệ môi trường đến hội viên gắn với phong trào xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

Thanh Hải

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...