Thứ bảy, 27/04/2024
Bắc giang 30 °C / 28 - 40 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Đối thoại ASEAN - EU về bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái

Cập nhật: 16:21 ngày 22/10/2018
Đối thoại ASEAN – EU về bình đẳng giới, trao quyền cho Phụ nữ và trẻ em gái đã được tổ chức ngày 22-10, tại Hà Nội. 

Đối thoại do Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Việt Nam phối hợp với Ban Thư ký ASEAN, Phái đoàn Liên minh châu Âu (EU) và Chương trình tăng cường đối thoại EU-ASEAN tổ chức, với sự tham gia của các quan chức cấp cao Liên minh châu Âu (EU), các Quốc gia thành viên ASEAN chịu trách nhiệm thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái.

{keywords}

Thứ trưởng Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội Nguyễn Thị Hà, Trưởng Ban tổ chức Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ 3 tại Việt Nam phát biểu tại Đối thoại. 

Đây là hoạt động được tổ chức trong khuôn khổ Hội nghị Bộ trưởng Phụ nữ ASEAN lần thứ 3 tại Việt Nam.

{keywords}

 Quang cảnh Đối thoại. 

Thứ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội Việt Nam Nguyễn Thị Hà tin tưởng cuộc đối thoại sẽ mở ra sự trao đổi tích cực giữa hai khu vực, nhằm học hỏi kinh nghiệm, thúc đẩy hợp tác về bình đẳng giới để trong tương lai không xa, các khu vực sẽ cùng đạt được các mục tiêu phát triển bền vững, không để ai bị bỏ lại phía sau trong quá trình phát triển của xã hội.

Là một thành viên tích cực, có trách nhiệm của Cộng đồng ASEAN, Việt Nam bày tỏ sự ủng hộ mạnh mẽ đối với sự hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm về cách thức thúc đẩy bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ giữa hai khu vực - Thứ trưởng Nguyễn Thị Hà nhấn mạnh.

Với chủ đề "Thực hiện mục tiêu phát triển bền vững số 5: Bình đẳng giới tại nơi làm việc", các đại biểu dự đối thoại đã tập trung thảo luận về những thách thức, các yếu tố, chiến lược giúp hợp tác tổ chức thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững liên quan đến bình đẳng giới ở cấp khu vực và cấp quốc gia của ASEAN và EU; xác định tầm quan trọng của bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ trong thế giới việc làm, trên cơ sở đó xác định được các hành động, lĩnh vực hợp tác cụ thể thời gian tới. Nhiều đại biểu cũng cho ý kiến về các biện pháp lồng ghép giới có hiệu quả của khu vực ASEAN; kiến nghị giải pháp tăng cường các hoạt động phối hợp trong thời gian tới giữa ASEAN - EU về bình đẳng giới.

Một số ý kiến cho rằng, bình đẳng giới không chỉ là một quyền cơ bản của con người, còn là một nền tảng cần thiết để xây dựng một thế giới hòa bình, thịnh vượng, bền vững. Mặc dù ghi nhận những tiến bộ đã đạt được cho đến nay, phụ nữ và trẻ em gái tiếp tục chịu sự phân biệt và bạo lực trên khắp mọi nơi trên thế giới. Mục tiêu phát triển bền vững số 5 nhằm đạt được bình đẳng giới, trao quyền cho phụ nữ và trẻ em gái, được coi là tiền đề để đạt được tất cả các mục tiêu, chỉ số phát triển bền vững. Nội dung thảo luận tại đối thoại sẽ được báo cáo lên Ủy ban Phụ nữ ASEAN và Hội nghị Bộ trưởng phụ nữ ASEAN lần thứ 3 trong những ngày tới.

Tăng cường nhận thức của truyền thông vì bình đẳng giới trong ASEAN
Ngày 21-10 tại Hà Nội, Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với Ban Thư ký ASEAN và Cơ quan Liên Hợp quốc về Bình đẳng giới và trao quyền cho Phụ nữ (UN Women) tại Việt Nam tổ chức Tọa đàm về giới và nhận thức của giới truyền thông. Đây là một hoạt động trong chuỗi các sự kiện hướng tới Hội nghị Bộ trưởng phụ nữ ASEAN lần thứ 3.
 

Theo TTXVN

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...