Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 29 °C / 25 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thu dọn 5kg đinh trên mặt cầu vượt biển dài nhất Việt Nam

Cập nhật: 20:12 ngày 20/11/2018
Sau khi nắm được thông tin xuất hiện tình trạng đinh rải rác trên cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, lực lượng quản lý cầu đã tổ chức thu dọn được gần 5kg đinh rác trên cầu vượt biển.

Ngày 20-11, đại diện Ban quản lý cầu Tân Vũ – Lạch Huyện cho biết, ngay sau khi xuất hiện tình trạng đinh rải rác xuất hiện trên mặt cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, Ban quản lý cầu đã huy động phương tiện và nhân lực tiến hành quét dọn và thu gom số đinh này, thu được khoảng 5kg đinh.

{keywords}

Xuất hiện rất nhiều đinh trên cầu vượt biển dài nhất Việt Nam.

Trước đó, chiều 19-11, một tài khoản trên mạng xã hội Facebook chia sẻ hình ảnh và thông tin người dân phát hiện có nhiều đinh sắt loại 6cm rải trên mặt cầu Tân Vũ – Lạch Huyện. Ngay sau khi đăng tải, thông tin trên nhận được nhiều bình luận cho rằng xuất hiện tình trạng "đinh tặc" trên cầu Tân Vũ – Lạch Huyện.

Đại diện Ban quản lý cầu cho rằng không loại trừ khả năng xuất hiện “đinh tặc”, tuy vậy nhìn vào số lượng đinh thu giữ thì nhiều khả năng đây là số đinh mà ai đó chở qua cầu Tân Vũ – Lạch Huyện nhưng bị rơi rải rác trong quá trình di chuyển. Đa số đinh thu giữ là loại 5cm, còn mới và không bị bẻ cong như cách mà “đinh tặc” thường sử dụng.

{keywords}

Đinh rải rác trên cầu khiến nhiều chủ phương tiện thường xuyên lưu thông qua đây lo lắng.

Trung tá Lê Anh Sơn – Đội trưởng Đội Cảnh sát giao thông (CSGT) số 4 – Phòng CSGT Công an TP Hải Phòng cho biết, từ trước đến nay chưa từng xảy ra tình trạng rải đinh trên cầu Tân Vũ – Lạch Huyện. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội CSGT số 4 đã lập tức tới hiện trường kiểm tra.

"Nếu có tình trạng "đinh tặc" xuất hiện ở cầu Tân Vũ – Lạch Huyện, đơn vị sẽ phối hợp với Công an quận Hải An và Công an huyện Cát Hải vào cuộc điều tra, xử lý nghiêm hành vi nguy hiểm này" - Trung tá Lê Anh Sơn nói.

Rải đinh trên cao tốc Hà Nội - Bắc Giang
(BGĐT) - Ngày 6-9, thông tin về việc hàng loạt phương tiện lưu thông trên tuyến cao tốc Hà Nội - Bắc Giang cán vào đinh bị thủng săm, lốp được lan truyền mạnh mẽ khiến nhiều người lo lắng.
 
Xử lý nghiêm những kẻ rải đinh trên đường cao tốc
Đó là đề nghị của Ủy ban An toàn giao thông (ATGT) quốc gia trong văn bản vừa gửi UBND các tỉnh, thành phố: Hà Nội, Hưng Yên, Hải Dương và Hải Phòng; Cục Cảnh sát giao thông (C67) và Tổng công ty Phát triển hạ tầng và đầu tư tài chính Việt Nam (Vidifi - chủ đầu tư đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng).
 
Theo Lao động
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...