Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 27 °C / 23 - 31 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Rực rỡ Lễ hội văn hóa du lịch Xứ Đông: Chào đón năm mới 2019

Cập nhật: 08:10 ngày 31/12/2018
Tối 30-12, tại Quảng trường Thống Nhất TP Hải Dương (tỉnh Hải Dương) khai mạc Lễ hội văn hóa du lịch Xứ Đông 2018.

Đến dự có ông Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương; bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng; Trưởng Ban dân vận Trung ương; ông Vũ Đức Đam, Phó Thủ tướng Chính phủ cùng đại biểu các bộ, ngành Trung ương và hàng nghìn diễn viên, người dân của tỉnh Hải Dương.

Đây là Lễ hội lớn, lần đầu tiên được UBND tỉnh Hải Dương tổ chức chào đón năm mới 2019 với chủ đề "Carnaval - Hải Dương mùa xuân gọi". Lễ hội mở đầu bằng chương trình nghệ thuật "Muôn phương hội tụ mừng đón mùa xuân 2019" với những tiết mục ca vũ và màn trống hội đặc sắc của 2.000 nghệ sĩ, diễn viên trong nước và đoàn nghệ thuật 2 tỉnh Suwon (Hàn Quốc) và Vientiane (Lào).

{keywords}

Chương trình văn hóa đặc sắc tại lễ hội.

Chương trình nghệ thuật đã tái hiện những thành tựu phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội của Hải Dương bằng những chủ đề: "Hải Dương thành phố cổ nơi vùng đất 3 màu địa lý", "Hải Dương mảnh đất địa linh nhân kiệt gắn với du lịch tâm linh", "Hải Dương tự hào và cất cánh bay cao".

Mặc dù trời rét đậm, nhiệt độ xuống thấp nhưng hàng vạn người dân tỉnh Hải Dương vẫn tấp nập đổ về quảng trường Thống Nhất, TP Hải Dương để hòa mình vào không gian rực rỡ sắc màu trong đêm khai mạc Lễ hội Văn hóa Du lịch Xứ Đông – Chào đón năm mới 2019. Lần đầu tiên, người dân ở Hải Dương được đón năm mới với không khí rộn ràng, trẻ trung và hết sức sôi động.

Diễn ra trong 3 ngày, từ ngày 30-12-2018 đến hết ngày 1-1-2019, Lễ hội văn hóa, du lịch Xứ Đông là sự kiện văn hóa du lịch có ý nghĩa quan trọng nhằm tạo môi trường văn hóa lành mạnh, giữ gìn các giá trị truyền thống của địa phương; tạo động lực phát triển kinh tế, du lịch dịch vụ của thành phố, thể hiện quyết tâm của Hải Dương phấn đấu trở thành đô thị loại I trong năm 2019.

Trong khuôn khổ lễ hội còn có nhiều hoạt động như: Trưng bày sản phẩm tiêu biểu của các địa phương, doanh nghiệp trong tỉnh, giới thiệu thành tựu khoa học công nghệ, tiềm năng, thế mạnh về nông nghiệp, công nghiệp, du lịch; triển lãm sinh vật cảnh; liên hoan ẩm thực đường phố; các hoạt động văn hóa, văn nghệ, thể dục, thể thao, múa rối nước trên sông Bạch Đằng.

Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I diễn ra từ ngày 28 đến 30-12
Ngày 27-11, tại thị xã Gia Nghĩa, UBND tỉnh Đắk Nông tổ chức họp báo thông tin các hoạt động trong chương trình Lễ hội văn hóa thổ cẩm Việt Nam lần thứ I năm 2018 tại Đắk Nông và Hội nghị xúc tiến đầu tư tỉnh Đắk Nông.
 
Nhiều hoạt động đặc sắc tại Lễ hội hoa tam giác mạch năm 2018
Nhằm tôn vinh giá trị văn hóa và sức sống mãnh liệt của đồng bào các dân tộc trên Cao nguyên đá Đồng Văn, khẳng định thương hiệu du lịch Hà Giang gắn với loài hoa mang tên tam giác mạch, Lễ hội hoa tam giác mạch lần thứ IV năm 2018 với chủ đề “Cao nguyên đá rực rỡ những mùa hoa” sẽ được khai mạc vào ngày 23-11 với nhiều hoạt động đặc sắc.
 
Theo VOV
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...