Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 29 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lễ hội Xuân hồng: Trao món quà sự sống

Cập nhật: 09:29 ngày 02/01/2019
(BGĐT) - Dịp  Tết Nguyên đán, tình trạng thiếu máu phục vụ cấp cứu và điều trị thường xảy ra đòi hỏi công tác vận động hiến máu dự phòng cần thực hiện kịp thời, hiệu quả. Vì thế, Chiến dịch hiến máu tình nguyện dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội Xuân hồng, Chủ nhật đỏ hằng năm có ý nghĩa quan trọng đặc biệt.

"Giọt hồng trao tay, trao đời sự sống"

Ngày cuối năm 2018, có mặt tại Khoa Nội - Nhi tổng hợp (Bệnh viện Sản - Nhi tỉnh Bắc Giang), chúng tôi gặp cháu Diệp Tú Đạt (SN 2016) ở thôn Hai Cũ, xã Quý Sơn (Lục Ngạn-Bắc Giang) đang điều trị tại đây. Chị Leo Thị Năm, mẹ cháu Đạt cho biết: “Đạt mắc bệnh thiếu máu huyết tán, phải truyền máu từ lúc 11 tháng tuổi đến nay, cứ 20 ngày tôi lại đưa cháu đến bệnh viện một lần”. Đối với cháu Nguyễn Ngọc Hà (SN 2010), thôn Hạ, xã Long Sơn (Sơn Động-Bắc Giang), gần 8 năm nay, cứ 20 ngày một lần, em lại cùng mẹ bắt xe về bệnh viện điều trị và truyền máu. 

{keywords}

Nhân viên Công ty Điện lực Bắc Giang hiến máu hưởng ứng chiến dịch hiến máu tình nguyện dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019.

Trò chuyện với chị Ngọc Thị Hiên, mẹ cháu Hà được biết: “Trong thời gian nằm viện, nhờ những giọt máu nghĩa tình mà cơ hội sống của cháu được nối dài. Tuy nhiên năm nào cũng vậy, dịp Tết Nguyên đán thường khan hiếm máu, có những lần cháu phải chờ máu để truyền nên giãn cách thời gian dài hơn”.

Theo bác sĩ Hán Mạnh Cường, Trưởng phòng Kế hoạch - Tổng hợp (Bệnh viện Sản- Nhi tỉnh Bắc Giang), từ đầu năm 2018 đến nay, Bệnh viện truyền máu cho hơn 1 nghìn lượt bệnh nhân mắc bệnh thiếu máu huyết tán, chủ yếu là trẻ nhỏ mắc bệnh đang được điều trị ngoại trú. Nguồn máu truyền theo đúng phác đồ được Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư cấp hằng tuần. 

Đối với thai phụ và bệnh nhi cấp cứu đều có nguồn máu dự trữ, tuy nhiên trong một số trường hợp nhiều bệnh nhân cấp cứu cùng lúc có thể không đủ máu cho điều trị. Ví như mới đây có một thai phụ trong quá trình cấp cứu cần tới 17 đơn vị (4.250 ml) máu, nếu cùng lúc có vài ba trường hơp như vậy thì khả năng thiếu máu rất dễ xảy ra. Vì vậy, Bệnh viện rất cần các tình nguyện viên của “Đội hiến máu dự phòng” để kịp thời có máu cấp cứu bệnh nhân.

Hưởng ứng Chiến dịch HMTN dịp Tết Nguyên đán, Lễ hội Xuân hồng 2019, mới đây, tại Trường Cao đẳng Nghề công nghệ Việt - Hàn, Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh Bắc Giang tổ chức ngày hội hiến máu, thu hút 350 người đăng ký tham gia. Trong buổi sáng, đã có 248 đơn vị máu được tiếp nhận, chuyển trực tiếp về Viện Huyết học và Truyền máu T.Ư góp thêm vào nguồn máu dự trữ dịp khan hiếm để cứu chữa người bệnh. 

{keywords}

Sinh viên Trường Cao đẳng Nghề công nghệ Việt - Hàn hiến máu tình nguyện.

Cùng hoạt động hiến tại chỗ, các tình nguyện viên đến từ nhiều câu lạc bộ tuyên truyền trong tỉnh và đội xung kích của trường đã tư vấn cho đông đảo sinh viên về an toàn truyền máu, cách phòng và điều trị một số bệnh liên quan đến máu. Có mặt từ rất sớm, sinh viên Nguyễn Văn Tuyến, lớp 4C, Khoa Điện nói: “Tham gia hiến máu, em mong muốn đóng góp một phần sức trẻ vì cộng đồng. Sau lần này, em sẽ còn tiếp tục tham gia ở các ngày hội khi trường tổ chức”.

Bảo đảm nguồn dự phòng

Hơn 10 năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn đứng đầu khu vực phía Bắc trong phong trào HMTN với kết quả tiếp nhận bình quân gần 10 nghìn đơn vị máu mỗi năm. Theo bà Ma Thị Thìn Nga, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ (CTĐ) tỉnh Bắc Giang, có được kết quả đó là do bên cạnh tổ chức các đợt hiến máu tập trung quy mô lớn, nhiều địa phương, trường đại học, cao đẳng còn sáng tạo trong vận động khi thành lập các câu lạc bộ tuyên truyền, sẵn sàng hiến máu. 

Hơn 10 năm qua, tỉnh Bắc Giang luôn đứng đầu khu vực phía Bắc trong phong trào HMTN với kết quả tiếp nhận bình quân gần 10 nghìn đơn vị máu mỗi năm.

Từ đó xây dựng được ngân hàng máu dồi dào, an toàn, giảm bớt áp lực cho các cơ sở y tế trong cấp cứu và điều trị bệnh nhân. Để tôn vinh những nghĩa cử cao đẹp của các tình nguyện viên đã trao tặng món quà sự sống, hằng năm, Ban chỉ đạo vận động HMTN tỉnh khen thưởng hàng trăm tập thể, gia đình, dòng họ và cá nhân hiến máu tiêu biểu. 

Điển hình như dòng họ Hồ Công ở xã Mỹ An (Lục Ngạn) đã HMTN 90 lần; xã Tiên Lục (Lạng Giang) có 5 dòng họ tham gia HMTN. Nhiều tấm gương hiếu máu tiêu biểu như: Anh Vi Thế Sơn, Chủ nhiệm CLB hiến máu dự bị tỉnh hiến tặng 35 lần; chị Thân Thị Thu Thủy, Bí thư Đảng ủy phường Thọ Xương (TP Bắc Giang), anh Trần Đình Hiếu, Phó Ban Chăm sóc sức khỏe Hội CTĐ tỉnh đều đã hiến máu hơn 30 lần.

Vào thời điểm cuối năm, nguồn máu dự trữ luôn khan hiếm trong khi nhu cầu tiếp máu tăng cao. Năm nay, để bảo đảm nguồn máu dự phòng, Hội CTĐ tỉnh- cơ quan thường trực của Ban Chỉ đạo vận động HMTN tỉnh gắn Lễ phát động "Chiến dịch hiến máu trong dịp Tết Nguyên đán Kỷ Hợi - 2019" và "Lễ hội Xuân hồng" với sự kiện Ngày hội HMTN "Chủ nhật đỏ"; đồng thời giao chỉ tiêu vận động cụ thể cho các địa phương, trường học, câu lạc bộ với việc tổ chức 20 ngày hội. Dự kiến tiếp nhận khoảng 3 nghìn đơn vị máu, phấn đấu đạt 20% kế hoạch năm. Đồng thời tuyên truyền, vận động những người có nhóm máu đặc biệt tham gia Câu lạc bộ “Nhóm máu hiếm” tỉnh để hỗ trợ người bệnh cần máu khẩn cấp.

Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2018
(BGĐT) - Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Lục Ngạn (Bắc Giang) phối hợp với Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) vừa tổ chức ngày hội hiến máu tình nguyện đợt 3 năm 2018. 
 
Ngày hội hiến máu “Thắp sáng ước mơ”
(BGĐT) - Ngày 21-10, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện tỉnh, Câu lạc bộ (CLB) Máu Bắc Giang phối hợp tổ chức Ngày hội hiến máu “Thắp sáng ước mơ” năm 2018.
 
TP Bắc Giang tôn vinh 160 điển hình hiến máu tiêu biểu
(BGĐT) - Ngày 12-9, Ban chỉ đạo Vận động hiến máu tình nguyện TP Bắc Giang tổ chức tôn vinh người hiến máu tiêu biểu năm 2018.
 
Tôn vinh 44 điển hình hiến máu tiêu biểu
(BGĐT)-Ngày 9-9, UBND huyện Yên Dũng (Bắc Giang) tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện đợt hai năm 2018 và tôn vinh tập thể, dòng họ, gia đình, cá nhân tiêu biểu trong phong trào hiến máu tình nguyện. 
 
Tiếp nhận gần 2 nghìn đơn vị máu trong Ngày hội hiến máu tình nguyện tại Hiệp Hòa
(BGĐT) - Trong 2 ngày 9 và 10- 8, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện, Hội Chữ thập đỏ huyện Hiệp Hòa (Bắc Giang) phối hợp với Hội CTĐ tỉnh, Viện Huyết học- Truyền máu T.Ư tổ chức “Ngày hội hiến máu tình nguyện năm 2018”.
 
Viện Huyết học kêu gọi người dân hiến máu
Nhu cầu máu cho cấp cứu và điều trị ngày càng tăng cao, vì thế, Viện Huyết học-Truyền máu Trung ương kêu gọi cộng đồng, nhất là những người nhóm máu O, tích cực tham gia hiến máu ngay và hiến máu thường xuyên khi đủ điều kiện.
 
Hiến máu tri ân khách hàng sử dụng điện
(BGĐT) - Ngày 18-12, Công ty Điện lực Bắc Giang tổ chức chương trình "Tuần lễ hồng" hiến máu tình nguyện tri ân khách hàng sử dụng điện. Chương trình đã thu hút nhiều cán bộ, đoàn viên Công đoàn và Đoàn thanh niên trong đơn vị đăng ký tham gia.
 

Hữu Trình

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...