Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 26 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Một tàu cá Bình Thuận bị chìm, hai ngư dân mất tích

Cập nhật: 20:39 ngày 13/01/2019
Ngày 13-1, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTT-TKCN) tỉnh Bình Thuận cho biết, cơ quan này đang huy động các lực lượng và phương tiện tàu cá hoạt động trên biển để tìm kiếm cứu nạn một tàu cá bị chìm, trong đó có hai lao động bị rơi xuống biển và mất tích.

Trước đó, vào khoảng 21 giờ 30 phút ngày 12-1, tàu cá BTh 99323 TS có công suất 420CV, hành nghề lưới mùng, gồm 10 lao động, do anh Cao Tư (SN 1980, trú thôn Hiệp Thành, xã Tân Hải, thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận) làm thuyền trưởng, đang đánh bắt hải sản trên biển. Khi tàu đang hoạt động trên khu vực có tọa độ 10 độ 39 phút vĩ độ bắc - 108 độ 10 phút kinh độ đông, cách mũi Kê Gà, huyện Hàm Thuận Nam, tỉnh Bình Thuận khoảng 12 hải lý về phía đông-đông nam, thì bị phá nước chìm ngay tại chỗ.

{keywords}

Có hai lao động bị rơi xuống biển và mất tích. Ảnh minh họa

Tám lao động được tàu cá BTh 97193 TS hoạt động gần đó cứu vớt an toàn, còn hai lao động là anh Hồ Hữu Toàn (SN 1966) và Hồ Đức Phát (SN 2004), cùng trú tại thôn Ba Đăng, xã Tân Hải, thị xã La Gi bị rơi xuống biển và mất tích. Tại hiện trường, tàu cá BTh 97193 TS đang tiếp tục tìm kiếm hai nạn nhân còn mất tích.

Ban Chỉ huy PCTT-TKCN tỉnh Bình Thuận đã đề nghị Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh tiếp tục chỉ đạo các đồn biên phòng trong khu vực thông tin cho các tàu thuyền của tỉnh Bình Thuận đang hoạt động gần khu vực tàu cá BTh 99323 TS bị chìm để hỗ trợ tìm kiếm hai lao động đang mất tích; sẵn sàng phương tiện, lực lượng để tham gia thực hiện nhiệm vụ khi có lệnh điều động.

Đài Thông tin Duyên hải Phan Thiết phát thông tin TKCN và Cảng vụ Hàng hải Bình Thuận phát thông báo để các tàu thuyền, phương tiện đang hoạt động trên biển hoặc đi ngang qua khu vực nơi tàu cá BTh 99323 TS bị chìm, hỗ trợ tìm kiếm, cứu vớt nạn nhân nếu phát hiện. UBND và Ban Chỉ huy PCTT-TKCN thị xã La Gi huy động các tàu cá của địa phương hiện đang hoạt động trên biển tại vị trí gần khu vực tàu cá BTh 99323 TS bị chìm, tăng cường quan sát, tham gia hỗ trợ tìm kiếm, nếu phát hiện tổ chức cứu vớt kịp thời.

Tìm thấy thi thể thuyền trưởng trong vụ chìm tàu tại vùng biển Hạ Long
Theo thông tin từ Cảng vụ Hàng hải Quảng Ninh, vào hồi 1 giờ 40 phút ngày 7-1, tàu Daio Southern Cross (quốc tịch Panama), có trọng tải 60.434 tấn với 20 thuyền viên (quốc tịch Philippines) chở dăm gỗ đang trên hành trình từ cảng Cái Lân (TP Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) đi Nhật Bản, đã xảy ra va chạm với tàu mang số hiệu NB-8836 có trọng tải 1.620 tấn tại vùng biển Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh).
 
Tàu gãy đôi chìm giữa Hạ Long, thuyền trưởng tử nạn
Sau va chạm với một tàu biển, tàu chở xi măng gãy đôi rồi chìm nhanh tại vị trí Cửa Lục (vịnh Hạ Long), thuyền trưởng tử nạn.
 
Vụ chìm sà lan trên sông Tiền: Hoàn tất công tác tìm kiếm nạn nhân mất tích
Thượng tá Bùi Văn Sinh, Phó Trưởng Công an huyện Chợ Gạo (Tiền Giang) cho biết: Chiều 5-1, lực lượng chức năng đã tìm thấy thi thể của 3 nạn nhân trong vụ chìm sà lan trên sông Tiền vào sáng 4-1. Thi thể nạn nhân cuối cùng được tìm thấy lúc 16 giờ ngày 5-1 là anh Nguyễn Vũ Phong (SN 1992, huyện Duyên Hải, tỉnh Trà Vinh).
 
Theo Nhân dân
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...