Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

16,4 tỷ đồng chăm lo Tết cho người nghèo, đối tượng chính sách

Cập nhật: 13:32 ngày 16/01/2019
(BGĐT) - Hưởng ứng cuộc vận động "Tết vì người nghèo" do Ủy ban MTTQ tỉnh phát động, thời điểm này, nhiều đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm dành kinh phí tặng quà, giúp người nghèo đón Tết thêm đầm ấm.
{keywords}

Đại diện Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Sơn Động, Hội đồng niên Ất Mão 1975 tỉnh Bắc Giang trao quà cho người nghèo, trẻ em hoàn cảnh khó khăn huyện Sơn Động. 

* Nhằm phát huy vai trò cầu nối, thực hiện các chương trình từ thiện giúp đỡ hoàn cảnh khó khăn dịp Tết, Hội Chữ thập đỏ tỉnh phát động phong trào “Tết vì người nghèo và nạn nhân chất độc da cam” từ 7-11-2018.

Đến nay, đã có 13 đơn vị, doanh nghiệp, cá nhân hảo tâm và hội chữ thập đỏ các cấp ủng hộ tổng số tiền, quà trị giá hơn 15,7 tỷ đồng. Điển hình như: Quỹ Thiện tâm, Tập đoàn VinGroup (2 tỷ đồng); Công ty cổ phần Phân đạm và Hóa chất Hà Bắc (150 triệu đồng); Câu lạc bộ Kết nối trái tim (150 triệu đồng); Công ty cổ phần Nhiệt điện An Khánh (120 triệu đồng)… Đợt vận động này kéo dài đến 30-1-2019, mục tiêu vận động ít nhất 29 nghìn suất quà (trị giá từ 400 nghìn đồng/suất trở lên) và kêu gọi quyên góp quần áo, chăn ấm, lương thực, thực phẩm để hỗ trợ hộ nghèo, nạn nhân da cam các địa phương vui xuân, đón Tết.

* Từ ngày 25 đến 30-1, UBND TP Bắc Giang thành lập các đoàn tặng quà Tết Nguyên đán 2019 cho người có công với cách mạng, đối tượng bảo trợ xã hội trên địa bàn.Theo đó, lãnh đạo TP và các phường, xã sẽ đi thăm, tặng 119 suất quà cho Mẹ Việt Nam Anh hùng, cán bộ lão thành cách mạng, cán bộ tiền khởi nghĩa, gia đình có công với cách mạng, thương, bệnh binh nặng, người hoạt động kháng chiến bị nhiễm chất độc hóa học nặng. Mỗi suất quà trị giá từ 500-800 nghìn đồng. Đồng thời, tặng quà 24 người cao tuổi (từ 100 tuổi trở lên) với mức 800 nghìn đồng/cụ. Cùng đó thăm 4 đơn vị: Trung tâm Điều dưỡng người có công tỉnh, Trung tâm Điều dưỡng thương binh Lạng Giang, Cơ sở Bảo trợ xã hội tổng hợp tỉnh, Cơ sở Cai nghiện ma túy tỉnh. Tổng kinh phí hơn 100 triệu đồng trích từ nguồn bảo đảm xã hội TP.

Dịp này, TP trích kinh phí từ Quỹ vì người nghèo và nguồn vận động các tổ chức, cá nhân hảo tâm tặng quà (trị giá từ 300 - 500 nghìn đồng/hộ) cho 100% hộ nghèo, hộ cận nghèo (675 hộ) trên địa bàn TP. Đồng thời, hỗ trợ 4 huyện: Sơn Động, Lục Ngạn, Lục Nam, Yên Thế (60 triệu đồng/huyện) để tặng quà Tết cho các hộ khó khăn.

* Ngày 15-1, Đoàn Khối Doanh nghiệp tỉnh, Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Sơn Động và Hội Đồng niên Ất Mão 1975 tỉnh Bắc Giang phối hợp tổ chức chương trình “Đông ấm áp – Xuân yêu thương” năm 2019 tại Trường THPT Sơn Động số 1. Tại đây, đoàn trao 350 suất quà (trị giá từ 100 - 700 nghìn đồng/suất) và gần 300 chiếc áo cho người nghèo, giáo viên, học sinh hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn huyện Sơn Động. 

Tổng trị giá các phần quà khoảng 100 triệu đồng do nguồn vận động các thành viên trong Hội Đồng niên Ất Mão 1975. Được biết, từ năm 2017 đến nay, Hội Đồng niên Ất Mão 1975 đã tổ chức được 5 chương trình tình nguyện, kêu gọi nguồn lực giúp người dân, học sinh ở các địa phương khó khăn trong tỉnh.

Thanh - Quyên - Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...