(BGĐT) - Mỗi dịp đầu xuân, người dân các khu phố ở thị trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên (Bắc Giang) lại cùng tham gia lễ hội đình Giã. Tại đây, nhiều trò chơi dân gian được tổ chức trong không khí sôi động, đầy ắp tiếng cười.
Làng Giã cổ gồm nhiều thôn, nay là các khu phố: Đình Giã, Vườn Đình, Thiếm, Nguộn, Đông. Cụm đình, chùa làng Giã được khởi dựng vào thời Lê Cảnh Hưng năm 1788, thờ Cao Sơn - Quý Minh đại vương, Thành hoàng và những người có công với dân làng. Sau những lần trùng tu tôn tạo, cụm di tích trở nên khang trang mà vẫn bảo lưu được nét cổ xưa và một số hiện vật có giá trị lịch sử.
Cụm di tích còn gắn với nhiều sự kiện lịch sử quan trọng - nơi đi về của Hoàng Hoa Thám trong khởi nghĩa Yên Thế; thời kỳ kháng chiến chống Pháp, nơi đây là trụ sở và kho lưu trữ của cơ quan văn hóa tuyên truyền khu 12, sau này là trụ sở của Ủy ban Hành chính xã Cương Lập (tức xã Cao Thượng và thị trấn Cao Thượng hiện nay).
|
Thi thổi cơm niêu tại lễ hội. |
Tháng 12-2009, đình, chùa Giã được UBND tỉnh công nhận Di tích Lịch sử - văn hóa. Hằng năm, hội đình, chùa Giã được tổ chức vào mùng 4 Tết thu hút sự hưởng ứng không chỉ của người dân 5 khu phố trên mà cả 13 khu phố của thị trấn Cao Thượng. Sau phần dâng hương, tế lễ, người dân tham gia nhiều trò chơi dân gian đặc sắc như kéo co, chọi gà và thi đấu thể thao thu hút đông người chứng kiến, cổ vũ.
Tại đây, trò chơi đập niêu tạo tiếng cười sảng khoái cho những người chứng kiến. Nơi khoảng sân rộng trồng hai chiếc cột cách nhau 5 m nối sợi dây thừng làm giá treo niêu đất. Người chơi bịt mắt được phát một chiếc gậy, đứng dưới vạch xuất phát cách giá treo niêu khoảng 3 - 5 m và phải định hướng đi rồi ước lượng khoảng cách để đập cho trúng một trong những chiếc niêu đang treo và nhận được phần thưởng nhỏ.
Mỗi đội cũng cử một đôi nam nữ thi thổi cơm niêu. Khi nghe trống lệnh, người nam gánh niêu cơm, người nữ vừa đi vừa thực hiện các thao tác thổi cơm trong thời gian do Ban tổ chức quy định bảo đảm niêu cơm chín đều. Anh Nguyễn Huy Tường ở khu Vườn Đình, giành giải Nhì chia sẻ: Dù phần thưởng không lớn nhưng hầu như năm nào tôi cũng tham gia lễ hội và trò chơi thổi cơm niêu vì muốn góp phần để hội thêm vui và giữ được phong tục đẹp.
Bà Nguyễn Thị Ngọc - Trưởng khu Vườn Đình, thành viên Ban tổ chức lễ hội cho biết: Mong muốn tạo dấu ấn với nhân dân và du khách, hằng năm, chúng tôi đều duy trì các trò chơi dân gian. Qua đó người chơi và khán giả được hòa mình vào không khí hội vui tươi, rèn luyện thêm những phẩm chất, kỹ năng phục vụ học tập và lao động, cuộc sống.
Để các trò chơi ngày càng đa dạng nhưng lành mạnh, chúng tôi đã cùng Ban trị sự di tích đề ra các quy định cụ thể trong việc tổ chức, không để xảy ra một số hoạt động biến tướng, đồng thời phối hợp với lực lượng công an thị trấn thường xuyên kiểm tra, kịp thời ngăn ngừa vi phạm.
Lễ hội Cầu ngư Đà Nẵng được trao chứng nhận Di sản Văn hóa phi vật thể quốc giaNgày 20-2, tại Lễ hội Cầu ngư truyền thống quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng, thay mặt Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch, ông Huỳnh Văn Hùng, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao TP Đà Nẵng đã trao chứng nhận Lễ hội Cầu ngư TP Đà Nẵng là Di sản Văn hóa phi vật thể nằm trong Danh mục Quốc gia, cho đại diện chính quyền và nhân dân quận Thanh Khê.
Khai hội đình - chùa Chẽ thị trấn An Châu(BGĐT) - Ngày 19-2 (tức ngày 15 tháng Giêng), đông đảo nhân dân và du khách thập phương trong và ngoài huyện về dự lễ khai hội đình - chùa Chẽ, thị trấn An Châu (Sơn Động).
Phương Thảo
hội đình Giã, trấn Cao Thượng, huyện Tân Yên, mỗi dịp đầu xuân, Đình Giã, Vườn Đình, Thiếm, Nguộn, Đông