Thứ ba, 16/04/2024
Bắc giang 33 °C / 24 - 34 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Xã hội
icon
0.5 1.0 1.5
Chia sẻ:

Ngày 24-3 sẽ đồng loạt tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019

Cập nhật: 14:22 ngày 06/03/2019
Thông tin từ Tổng cục Thể dục-Thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) ngày 6-3 cho biết: Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 sẽ đồng loạt diễn ra vào sáng 24-3.

Tính đến thời điểm hiện tại, 50/63 tỉnh, thành phố đã ban hành kế hoạch Ngày chạy Olympic này; trong đó có 25 đơn vị tổ chức quy mô cấp tỉnh, thành phố như: Bắc Kạn; Bắc Ninh; Cà Mau; Đắk Nông; Đồng Tháp; Gia Lai; Hà Nam; Phan Thiết; Hải Dương; Lai Châu; Lạng Sơn; Lào Cai; Long An; Nam Định; Nghệ An; Phú Thọ; Thái Nguyên; Thanh Hóa; Thừa Thiên Huế; Tuyên Quang; Vĩnh Long; Vĩnh Phúc; Hà Nội; TP Hồ Chí Minh; Hải Phòng.

{keywords}

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2019 sẽ đồng loạt diễn ra vào sáng 24-3.

Một số tỉnh, thành phố khác tổ chức Ngày chạy Olympic sớm hoặc muộn hơn như: Đắk Nông tổ chức vào ngày 22-3; Gia Lai ngày 17-3; Hà Nam ngày 26-3; Nghệ An ngày 23-3; Thanh Hóa ngày 16-3… Một số đơn vị khác tổ chức lồng ghép, phối hợp với giải việt dã ở địa phương như: Bắc Kạn; Bắc Ninh; Phan Thiết; Hải Dương; Lai Châu; Lạng Sơn; Lào Cai; Nam Định; Phú Thọ; Thanh Hóa; Thừa Thiên Huế…

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là hoạt động thiết thực kỷ niệm 73 năm Ngày Bác Hồ viết bài “Thể dục và sức khỏe” kêu gọi đồng bào tập thể dục 27-3-(1946-2019); Ngày thành lập ngành Thể dục-Thể thao Việt Nam và 88 năm Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26-3 (1931-2019).

Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là hoạt động thường niên, gắn với Cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”. Hàng năm, Ngày chạy được tổ chức ở 100% các tỉnh, thành phố trên cả nước, nhận được sự ủng hộ của người dân, góp phần phát triển phong trào thể dục, thể thao quần chúng...

Để Ngày chạy Olympic này diễn ra thành công tốt đẹp, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đã có văn bản đề nghị các theo dõi, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch. Qua đó các địa phương tuyên truyền nâng cao nhận thức người dân về vai trò, tác dụng của luyện tập thể dục, thể thao trong việc bảo vệ, nâng cao sức khỏe, nâng cao chất lượng cuộc sống, xây dựng lối sống và môi trường văn hóa lành mạnh, củng cố khối đại đoàn kết toàn dân.

TP Bắc Giang: Hơn 1 nghìn người tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân
(BGĐT) - Thiết thực chào mừng 73 năm Ngày Thể thao Việt Nam 27-3 (1946-2019), sáng 3-3, UBND TP Bắc Giang tổ chức lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và khai mạc Giải Việt dã truyền thống TP Bắc Giang năm 2019 tại Quảng trường 3-2.
 
Gần 800 người tham gia ngày chạy Olympic
(BGĐT) - Hưởng ứng ngày chạy Olympic quốc tế và kỷ niệm 72 năm ngày thể thao Việt Nam 27-3 (1946 - 2018), ngày 24-3, huyện Lục Ngạn tổ chức lễ phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe nhân dân. Tham dự có đồng chí Trương Văn Năm, Phó Chủ tịch UBND huyện, Trưởng Ban Tổ chức ngày chạy Olympic.
 
Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân huyện Việt Yên năm 2018
(BGĐT) - Sáng ngày 11-3, tại Quảng trường trung tâm, UBND huyện Việt Yên tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và khai mạc Giải Việt dã truyền thống năm 2018. Dự khai mạc có các đồng chí lãnh đạo huyện và các đoàn vận động viên trên địa bàn.  
 
TP Bắc Giang: Hơn 1 nghìn người hưởng ứng Ngày chạy Olympic và Giải Việt dã truyền thống
(BGĐT) - Ngày 11-3, UBND TP Bắc Giang tổ chức lễ phát động Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân và khai mạc Giải Việt dã truyền thống TP Bắc Giang năm 2018. 
 
Tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2018
Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa yêu cầu Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Sở Văn hóa và Thể thao các tỉnh, thành tham mưu xây dựng và trình UBND tỉnh, thành ban hành Quyết định thành lập Ban chỉ đạo và Kế hoạch tổ chức Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân 2018 của địa phương.
 
Theo TTXVN
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...