Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 30 °C / 25 - 30 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phát động năm an toàn cho phụ nữ và trẻ em, đồng hành cùng phụ nữ biên cương

Cập nhật: 14:39 ngày 26/03/2019
(BGĐT) - Ngày 26-3, tại TP Bắc Giang, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) tỉnh phối hợp với Trường Chính trị tỉnh tổ chức phát động thực hiện chủ đề năm 2019 “An toàn cho phụ nữ và trẻ em”, “Đồng hành cùng phụ nữ biên cương”. Tham dự chương trình có gần 300 cán bộ Hội LHPN các cấp cùng cán bộ, giảng viên Trường Chính trị tỉnh. 

Năm 2019, Hội LHPN Việt Nam chọn nội dung “An toàn cho phụ nữ và trẻ em” làm chủ đề hoạt động công tác. Dịp này, Hội LHPN tỉnh phát động các cấp hội triển khai một số nhiệm vụ như: Tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương tạo điều kiện để các cấp hội thực hiện vai trò bảo vệ quyền lợi của nữ giới; tuyên truyền nâng cao nhận thức phòng tránh bạo lực, xâm hại tình dục, chăm sóc sức khỏe sinh sản cho phụ nữ và trẻ em. 

Hơn 230 cơ sở hội các địa phương, đơn vị cơ sở hội phối hợp với các đơn vị tổ chức hoạt động truyền thông về kiến thức, pháp luật nhằm giúp phụ nữ, trẻ em nhận thức đúng về quyền của mình. Từ đó phòng tránh nguy cơ bạo lực, xâm hại từ chính gia đình, cộng đồng xã hội nơi mình học tập, sinh sống, làm việc. 

{keywords}

Gần 300 cán bộ, hội viên tham dự buổi lễ. 

Đặc biệt các cấp hội tổ chức hoạt động đào tạo, giới thiệu việc làm, phát triển kinh tế cho phụ nữ; phối hợp với các ngành, đoàn thể thực hiện hoạt động giáo dục, chăm sóc trẻ em. 

Trong khuôn khổ chương trình, Hội LHPN tỉnh phát động các cán bộ hội, đại biểu đồng loạt nhắn tin với cú pháp BC gửi 1409 để đóng góp 20 nghìn đồng ủng hộ chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương. Toàn bộ số tiền được chuyển về T.Ư Hội LHPN Việt Nam ủng hộ phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn vùng biên giới. 

Cùng ngày, Hội LHPN tỉnh triển khai tập huấn, bồi dưỡng kiến thức, kỹ năng an toàn cho phụ nữ và trẻ em cho gần 300 cán bộ, hội viên trên địa bàn tỉnh. 
Tại đây, các cán bộ, hội viên phụ nữ được tiếp cận với một số kiến thức về đặc tính lứa tuổi trẻ vị thành niên, tuổi dậy thì; nguy cơ xảy ra bạo lực, xâm hại với phụ nữ và trẻ em ở vùng thành thị, nông thôn. Cách thức giáo dục, hướng dẫn chăm sóc sức khỏe sinh sản cho trẻ ở lứa tuổi dậy thì. 

{keywords}

Các đại biểu nhắn tin ủng hộ chương trình "Đồng hành cùng phụ nữ biên cương". 

Tại đây, bà Dương Thị Lợi, Chủ tịch Hội Bảo vệ quyền trẻ em đã trao đổi với cán bộ, hội viên phụ nữ về cách nhận biết biểu hiện, hành vi bạo lực, xâm hại tình dục với phụ nữ, trẻ em; quy tắc “5 ngón tay”, “vùng đồ bơi” để giáo dục trẻ em. 
Chương trình kéo dài từ nay đến hết ngày 28-3 nhằm trang bị kiến thức phòng, chống bạo lực, xâm hại tình dục cho phụ nữ, trẻ em. 

Thu Vân


Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...