Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 25 °C / 25 - 33 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Vinh danh vận động viên, huấn luyện viên tiêu biểu và khuyết tật toàn quốc 2018

Cập nhật: 20:51 ngày 27/03/2019
Sáng 27-3, tại Hà Nội, Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch, Tổng cục Thể dục - Thể thao, Ủy ban Olympic quốc gia, T.Ư Đoàn TNCS Hồ Chí Minh cùng một số nhà tài trợ đã tổ chức lễ trao thưởng vận động viên (VĐV), huấn luyện viên (HLV), VĐV khuyết tật tiêu biểu và HLV khuyết tật tiêu biểu toàn quốc năm 2018.

Năm 2018, Thể thao Việt Nam gặt hái nhiều thành công tại Đại hội Thể thao châu Á, Đại hội Thể thao người khuyết tật châu Á, Giải bóng đá U23 châu Á và Giải vô địch bóng đá Đông - Nam Á. 

Từ những thành công này, các chuyên gia và phóng viên thể thao đã tiến hành bầu chọn 10 gương mặt VĐV tiêu biểu trong đó nổi bật là VĐV Bùi Thị Thu Thảo giành HCV điền kinh châu Á, Nguyễn Quang Hải giành HCB Giải U23 châu Á và vô địch Giải vô địch bóng đá Đông - Nam Á.., 5 HLV tiêu biểu, 5 VĐV khuyết tật tiêu biểu và ba HLV khuyết tật tiêu biểu.

{keywords}

Thứ trưởng Văn hóa - Thể thao và Du lịch Lê Khánh Hải trao thưởng cho VĐV, HLV tiêu biểu toàn quốc 2018.

Tại buổi lễ, các VĐV, HLV và VĐV khuyết tật, HLV khuyết tật tiêu biểu của thể thao Việt Nam trong năm 2018 đã được nhận Bằng khen của Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch; Bằng khen của Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh; Bằng khen và tiền thưởng của Ủy ban Olympic Việt Nam; Kỷ niệm chương của Ban Tổ chức và tiền thưởng, hiện vật của một số nhà tài trợ như Asanzo, Next Media, Công ty cổ phần Sâm Ngọc Linh, Dược phẩm Thiên Phúc.

10 VĐV tiêu biểu toàn quốc 2018: Bùi Thị Thu Thảo (điền kinh), Nguyễn Quang Hải (bóng đá), Nguyễn Huy Hoàng (bơi), Phạm Thị Thảo (đua thuyền rowing), Nguyễn Văn Trí (pencak silat), Lê Thanh Tùng (thể dục dụng cụ), Quách Thị Lan (điền kinh), Trần Đình Nam (pencak silat), Nguyễn Anh Đức, Trần Đình Trọng (bóng đá).

5 HLV tiêu biểu: Nguyễn Mạnh Hiếu (điền kinh), Lê Văn Quang (đua thuyền rowing), Nguyễn Văn Hùng (pencak silat), Nguyễn Hoàng Vũ (bơi), Trương Minh Sang (thể dục dụng cụ).

5 VĐV khuyết tật tiêu biểu: Võ Thanh Tùng (bơi), Nguyễn Bình An, Đặng Thị Linh Phượng (cử tạ), Nguyễn Thành Trung (bơi), Nguyễn Thị Mỹ Linh (cờ vua).

Ba HLV khuyết tật tiêu biểu: Bùi Thanh Tâm (bơi), Nguyễn Hồng Phúc (cử tạ), Bùi Quang Vũ (cờ vua).

Vinh danh 150 gương thanh niên công an tiêu biểu
Kỷ niệm 88 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26-3 (1931 -2019), tối 26-3, tại Hà Nội, Bộ Công an tổ chức chương trình giao lưu nghệ thuật “Khát vọng thanh xuân”; Liên hoan thanh niên tiên tiến làm theo lời Bác lực lượng Công an nhân dân, giai đoạn 2013-2018; tuyên dương, trao giải thưởng “Thanh niên Công an tiêu biểu” năm 2018.
 
Vinh danh 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018
Tối 19-3, Lễ tuyên dương 10 Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018 với chủ đề: “Khát vọng chinh phục những đỉnh cao” đã được tổ chức tại Hà Nội.
 
Tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu, Gương mặt trẻ triển vọng toàn quân năm 2018"
Tối 14-3, tại Hà Nội, Ban Thanh niên Quân đội (Tổng cục Chính trị Quân đội nhân dân Việt Nam thuộc Bộ Quốc phòng) tổ chức chương trình tuyên dương "Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2018".
 
10 "Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân năm 2018"
Hội đồng bình chọn "Gương mặt trẻ tiêu biểu toàn quân" vừa công bố 10 "Gương mặt trẻ tiêu biểu", 15 "Gương mặt trẻ triển vọng" toàn quân năm 2018.
 
Chân dung 10 gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018
Cầu thủ Quang Hải, Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam 2018 H’Hen Niê, “cô gái Vàng” Olympic Sinh học quốc tế Nguyễn Phương Thảo…đã xuất sắc trở thành gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu năm 2018 (GMTVNTB).
 
Theo Nhân dân
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...