Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 24 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Chuyển đổi mô hình chi hội thanh niên sang câu lạc bộ, nhóm sở thích: Đổi mới để thích ứng

Cập nhật: 15:38 ngày 03/04/2019
(BGĐT) - Năm 2019 diễn ra Đại hội Hội Liên hiệp thanh niên (LHTN) các cấp nhiệm kỳ 2019 - 2024.  Hiện các cơ sở hội trong tỉnh Bắc Giang đang tích cực chuyển đổi mô hình chi hội sang các câu lạc bộ (CLB), tổ, đội, nhóm nghề nghiệp, sở thích để thu hút, tập hợp thanh niên cùng sở thích, tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng.

Thu hút thanh niên cùng sở thích

Vì yêu thích, đam mê thể thao, năm 2017, nhiều bạn trẻ ở các phường: Trần Phú, Ngô Quyền, Lê Lợi (TP Bắc Giang) đã tập hợp lại thành lập CLB Bóng chuyền hơi thanh niên tỉnh Bắc Giang. 

{keywords}

CLB Tóc Bắc Giang cắt tóc miễn phí cho học sinh xã Xuân Lương (Yên Thế).

Ban đầu, CLB chỉ có vài chục thành viên. Cuối năm 2017, sau khi giải bóng chuyền hơi thanh niên toàn tỉnh được tổ chức thu hút hàng chục CLB đến từ 10 huyện, TP tham gia, đến nay CLB trở thành nơi tập hợp của hàng trăm thanh niên yêu thích bóng chuyền hơi.

Qua đánh giá, hiện số lượng thanh niên tham gia tập luyện bóng chuyền hơi trên địa bàn tỉnh lên tới hàng nghìn người. Họ công tác ở nhiều ngành nghề, lĩnh vực khác nhau. Để CLB duy trì hoạt động thường xuyên, Ban chủ nhiệm xây dựng điều lệ, vận động đóng góp quỹ hoạt động. Anh Nguyễn Huy Độ, Chủ nhiệm CLB, nói: “Vì yêu thích bóng chuyền hơi nên chúng tôi tập hợp nhau lại để có điều kiện giao lưu, chia sẻ đam mê thể thao”.

Thực tế, các CLB không chỉ là nơi tập hợp thanh niên cùng sở thích, đam mê mà còn tích cực đóng góp sức trẻ vì cộng đồng. Thành lập từ tháng 5 -2015, CLB Chung một tấm lòng (Hiệp Hòa) không chỉ là nơi sinh hoạt của nhiều thanh niên mà còn kết nối những tấm lòng nhân ái giúp đỡ người nghèo, hoàn cảnh kém may mắn. 

Cuối tháng 3 vừa qua, CLB phối hợp với Hội Bảo vệ quyền trẻ em tỉnh thực hiện chương trình "Sẻ chia yêu thương - Về với đồng bào vùng cao Sơn Động". Hàng nghìn bộ quần áo, chăn màn, khăn mặt, bút vở, gạo... được trao tận tay học sinh và hộ dân nơi đây. Với sự tích cực của các thành viên, mỗi năm CLB tổ chức từ 5- 7 chương trình thiện nguyện ở vùng sâu, xa; mỗi tháng duy trì 2 buổi nấu cơm, cháo miễn phí cho bệnh nhân có hoàn cảnh khó khăn. 

Ngoài vận động các nhà hảo tâm hỗ trợ, các thành viên CLB tổ chức hoạt động gây quỹ như: Bán móc treo quần áo; phát tờ rơi, múa lân... Hiện CLB thu hút hơn 100 thành viên cùng nhiều cộng tác viên.

Chuyển đổi mô hình, nâng chất lượng hoạt động

Thời gian qua, các cơ sở hội tích cực chuyển đổi từ mô hình tập hợp thanh niên theo chi hội hành chính sang CLB, tổ, đội, nhóm thanh niên. Nhiệm kỳ qua, các cấp hội phát triển mới khoảng 65 nghìn hội viên. 

Tính đến ngày 1-4, toàn tỉnh có 62/230 đơn vị tổ chức Đại hội Hội LHTN cấp cơ sở. Trong đó huyện Yên Dũng là địa phương đầu tiên hoàn thành đại hội cấp cơ sở (21/21 đơn vị), Hiệp Hòa 14/26 đơn vị, TP Bắc Giang 11/16 đơn vị. Dịp này, mỗi cơ sở hội ra mắt một CLB sở thích tập hợp thanh niên.

Nhiều CLB ngành nghề, sở thích như: CLB Tóc, Tình nguyện Bắc Giang Online, Khiêu vũ thể thao, Tôi yêu Bắc Giang, Exciter Bắc Giang, Yoga Bình An, Yoga Tâm Tâm, Thanh niên khuyết tật, Nhiếp ảnh Bắc Giang. Toàn tỉnh có hơn 3,2 nghìn CLB, tổ, đội, nhóm và chi hội thanh niên (trong đó có hơn 1,8 nghìn chi hội được chuyển sang CLB, tổ, đội, nhóm). Từ đó thu hút đông đảo hội viên tham gia, tình nguyện vì cộng đồng, an sinh xã hội. 

Kết quả, ở chương trình tình nguyện mùa Đông và Xuân 2019, các CLB, tổ, đội, nhóm thanh niên vận động, đóng góp trao hơn 20 nghìn suất quà Tết, chăn ấm, bộ quần áo ấm; hàng trăm chiếc xe đạp, học bổng; hàng nghìn cuốn vở, sách; hỗ trợ kinh phí xây dựng mới, sơn sửa 15 nhà nhân ái. Tổng trị giá các phần quà gần 6 tỷ đồng.

Tại khối trường học, từ năm 2016 đến nay, 59 trường THPT, Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp- Giáo dục thường xuyên, trường đại học, cao đẳng trên địa bàn tỉnh đều ra mắt CLB Sách và hành động. Hội LHTN các huyện, TP tập hợp thanh niên CLB “Ly nông bất ly hương”, Doanh nhân trẻ, Thầy thuốc trẻ. 

Đặc biệt đã đổi mới phương thức sinh hoạt qua mạng xã hội (facebook, zalo) kết nối thanh niên. Theo anh Nguyễn Hữu Thống, Phó Chủ tịch Thường trực Hội LHTN tỉnh, nhiệm kỳ tới, Hội tiếp tục chú trọng phát triển CLB, tổ, đội, nhóm. Đây chính là cơ sở của Hội LHTN các cấp. Việc chuyển đổi mô hình chi hội sang CLB, tổ, đội, nhóm là việc làm cần thiết nhằm thu hút, tập hợp thanh niên, nêu cao vai trò tổ chức hội, định hướng thanh niên sống có ích cho cộng đồng.

Mỗi CLB, tổ, đội, nhóm có cán bộ, hội viên Hội LHTN các cấp tham gia, dẫn dắt, định hướng. Tham gia mô hình này, thanh niên không chỉ có môi trường giao lưu, chia sẻ sở thích, đam mê trong cuộc sống mà còn có cơ hội giúp đỡ nhau tháo gỡ khó khăn, chia sẻ tâm tư nguyện vọng, tình nguyện vì cộng đồng.

Thu Vân

Tọa đàm thanh niên khởi nghiệp thời đại 4.0 và ra mắt Câu lạc bộ thanh niên khởi nghiệp
(BGĐT) - Ngày 27-3, Thành đoàn Bắc Giang phối hợp với Đoàn Khối các doanh nghiệp tỉnh tổ chức buổi tọa đàm với chủ đề “Thanh niên khởi nghiệp thời đại 4.0”; ra mắt Câu lạc bộ (CLB) Thanh niên khởi nghiệp; tuyên dương những thanh niên tiêu biểu trong sản xuất, kinh doanh giỏi. 
 
Khai mạc Liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện toàn quốc lần thứ nhất
Sáng 30-11, tại Hà Nội, T.Ư Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh phối hợp với Hội Liên hiệp Thanh niên Việt Nam tổ chức Liên hoan các câu lạc bộ, đội, nhóm tình nguyện toàn quốc lần thứ nhất năm 2018.
 
Thành lập Câu lạc bộ Chấn thương cột sống – kết nối yêu thương
(BGĐT) - Ngày 27-8, Hội Chữ thập đỏ tỉnh thành lập Câu lạc bộ “Chấn thương cột sống -  kết nối yêu thương” tỉnh Bắc Giang, gồm 33 thành viên. 
 
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...