Thứ tư, 24/04/2024
Bắc giang 23 °C / 24 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Thường xuyên rà soát, cảnh báo nguy hiểm, phòng ngừa tai nạn, đuối nước ở trẻ em

Cập nhật: 16:15 ngày 08/05/2019
(BGĐT) - Ngày 8-5, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Điều hành Bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan kiểm tra tình hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại huyện Hiệp Hòa.

{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương phát biểu tại hội nghị.

Hiệu quả công tác bảo vệ trẻ em còn hạn chế

Theo số liệu của UBND huyện Hiệp Hòa, toàn huyện có hơn 5,3 nghìn trẻ em nguy cơ rơi vào hoàn cảnh khó khăn, chiếm 7,5% tổng số trẻ; 414 trẻ khuyết tật; 53 trẻ mồ côi… 

Công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em được cấp ủy, chính quyền địa phương quan tâm, góp phần nâng cao nhận thức người dân, phòng ngừa nguy cơ xảy ra tai nạn thương tích, xâm hại trẻ em. 

Từ năm 2017, huyện bố trí kinh phí hỗ trợ xây dựng bể bơi ở 26 xã, thị trấn (mỗi địa phương khoảng 150 triệu đồng) và kêu gọi xã hội hóa nhằm trang bị kỹ năng bơi lội, hạn chế đuối nước cho trẻ em. Đến nay có 11 xã, thị trấn đã hoàn thành, đưa vào sử dụng.

Tại buổi làm việc, đại diện các sở, ngành cho rằng, công tác bảo vệ trẻ em trên địa bàn huyện còn hạn chế. 

Theo ông Đào Hồng Song, Phó Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội thì hoạt động kiểm tra của Ban Điều hành Bảo vệ chăm sóc trẻ em cấp huyện, xã chưa bài bản; chưa có đánh giá cụ thể về hiệu quả công tác tuyên truyền. 

Qua kiểm tra thực tế tại xã Bắc Lý cho thấy, việc cắm biển cảnh báo, xây dựng rào chắn tại các khu vực ao hồ - nơi có nguy cơ cao xảy ra tai nạn đuối nước còn qua loa (biển báo nhỏ, cắm tại vị trí không phù hợp, không chắc chắn). 

{keywords}

Ông Đào Hồng Song trao đổi tại buổi làm việc.

Thực tế cho thấy, thời gian qua, Hiệp Hòa là địa phương xảy ra nhiều vụ đuối nước. Năm 2018, trên địa bàn huyện có 4 trẻ tử vong do đuối nước, chỉ xếp sau huyện Lục Ngạn (5 trẻ tử vong). 4 tháng đầu năm nay, có 2 trẻ tử vong ở xã Mai Trung và Bắc Lý, nằm trong số xã từng xảy ra tai nạn. 

{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương và các thành viên trong đoàn kiểm tra thực tế tại một số khu vực tiềm ẩn nguy cơ tai nạn thương tích tại xã Bắc Lý.

Thường xuyên kiểm tra ở cơ sở

Trước thực tế này, ông Tạ Việt Hùng, Phó Chủ tịch UBND huyện cho biết: Huyện luôn xác định công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em là nhiệm vụ trọng tâm. Tuy vậy, những năm gần đây, tại địa phương đã xảy ra một số vụ tai nạn thương tích, đuối nước. Đây là những bài học đắt giá để cấp ủy, chính quyền các cấp, ngành chuyên môn, nhà trường…rút kinh nghiệm. 

Ông Hùng cho rằng, ngoài các yếu tố khách quan, nguyên nhân của những hạn chế vẫn là do nhận thức của lãnh đạo một số xã chưa đầy đủ về vai trò, ý nghĩa của công tác phòng ngừa. 

Thêm nữa, ngân sách địa phương hạn hẹp, việc huy động các nguồn lực xã hội hóa khó khăn nên các thôn, xóm thiếu điểm vui chơi, giải trí dành cho trẻ em.

{keywords}

Ông Tạ Việt Hùng nêu một số nguyên nhân của những tồn tại trong công tác chăm sóc, bảo vệ trẻ em.

Ghi nhận những cố gắng của huyện song đồng chí Lê Ánh Dương cũng chỉ ra những hạn chế, bất cập cần tập trung khắc phục. Nổi bật là nhận thức của cấp ủy, chính quyền hiện nay còn chưa thực sự quan tâm đến nhiệm vụ bảo vệ trẻ em; các thành viên ban điều hành chưa phát huy hết trách nhiệm trong triển khai nhiệm vụ. 

Cùng đó, cách thức tuyên truyền thiếu linh hoạt, hiệu quả chưa cao; công tác rà soát nhằm phát hiện những nơi có nguy cơ gây tai nạn thương tích để kịp thời có biện pháp cảnh báo chưa thực sự được quan tâm. 

{keywords}

Đồng chí Lê Ánh Dương kiểm tra việc đầu tư xây dựng bể bơi tại Trường Tiểu học Bắc Lý số 1.

Đồng chí Lê Ánh Dương yêu cầu thời gian tới huyện cần quan tâm hơn nữa việc chỉ đạo, điều hành sát với thực tế cơ sở. Đặc biệt, thường xuyên kiểm tra ở các thôn, xóm; dựa vào kết quả đó để kiểm điểm trách nhiệm của người đứng đầu cấp ủy, chính quyền địa phương. 

Đồng chí nhấn mạnh, vì là địa bàn rộng, đông trẻ em nên xây dựng môi trường học tập, vui chơi an toàn, lành mạnh cho trẻ em càng trở nên cần thiết. Chính quyền, đoàn thể và các nhà trường phối hợp chặt chẽ để nghiên cứu đổi mới các hình thức tuyên truyền dễ hiểu, lồng ghép thực hành, nâng cao hiệu quả tiếp nhận. 

Trong trường hợp xảy ra tai nạn thương tích tại địa bàn thì chính quyền, cơ quan chức năng cần khẩn trương điều tra, làm rõ trách nhiệm của các bên liên quan.

Một cháu bé ở Bắc Giang tử vong do đuối nước
(BGĐT) - Tại xã Bắc Lý, huyện Hiệp Hòa, tỉnh Bắc Giang vừa xảy ra vụ đuối nước khiến một cháu bé tử vong.
 
Phòng ngừa đuối nước cho trẻ: Cần bắt đầu từ người lớn
(BGĐT) - Trong số các nguy cơ đe dọa sự an toàn của trẻ em hiện nay, đuối nước vẫn là nguyên nhân gây ra nhiều cái chết thương tâm nhất. Ngay trong những tháng đầu năm 2019, trên cả nước liên tiếp xảy ra các vụ đuối nước làm chết cùng lúc nhiều học sinh. Làm gì để phòng ngừa tình trạng trẻ em bị tử vong do đuối nước vẫn là câu hỏi “nóng” mỗi khi hè đến.
 
UBND huyện Hiệp Hòa phê bình những địa phương để xảy ra đuối nước
(BGĐT) - Thông tin của phòng chức năng, tại thôn Danh Thượng 2, xã Danh Thắng (Hiệp Hòa) vừa xảy ra vụ đuối nước làm một trẻ 9 tuổi tử vong.
 
Nguy cơ đuối nước từ lò gạch bỏ hoang
(BGĐT) - Dù đã bị "khai tử" song dọc tuyến sông Cầu chảy qua địa bàn huyện Yên Dũng (Bắc Giang) vẫn còn vô số lò gạch thủ công cùng nhiều thùng vũng chưa được tháo dỡ, lấp bỏ. Không ít vụ tai nạn chết đuối thương tâm đã xảy ra tại những lò gạch này. 
 

Tường Vi

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...