Thứ sáu, 26/04/2024
Bắc giang 33 °C / 26 - 37 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Nâng cao nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội của công đoàn

Cập nhật: 19:28 ngày 17/05/2019
(BGĐT) - Hưởng ứng Tháng Công nhân (tháng 5-2019), ngày 17-5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội và kỹ năng viết tin, bài trên trang thông tin điện tử.
{keywords}

Quang cảnh hội nghị.

Hiện nay, các cấp công đoàn trong toàn tỉnh có 43 người là cán bộ công đoàn được giao nhiệm vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội. Các cán bộ này được phân công nhiệm vụ tuyên truyền, nắm bắt dư luận xã hội tại Liên đoàn Lao động các huyện, TP, các công đoàn ngành, Công đoàn viên chức tỉnh, Công đoàn các KCN, công đoàn cơ sở. 

Tại đây, đại diện lãnh đạo một số phòng, ban của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy hướng dẫn cách nắm bắt, sàng lọc, phân biệt giữa dư luận xã hội và tin đồn; vai trò của công tác nắm bắt dư luận xã hội trong lãnh đạo, quản lý; các phương pháp nắm bắt, quy trình thực hiện điều tra; cơ sở khoa học của hoạt động tuyên truyền miệng; kỹ năng lựa chọn nội dung và quá trình thực hiện một buổi tuyên truyền miệng. 

Hội nghị nhằm bồi dưỡng, nâng cao năng lực nghiệp vụ cho đội ngũ tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội ở các cấp công đoàn. Từ đó, áp dụng vào thực tiễn, nắm bắt tư tưởng công chức, viên chức, người lao động trong chấp hành chính sách pháp luật; kịp thời tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp định hướng dư luận tích cực.

{keywords}

Các đại biểu được tập huấn, nâng cao kỹ năng nắm bắt dư luận xã hội, tuyên truyền miệng và viết tin, bài.

Cũng tại hội nghị, các đại biểu được hướng dẫn nghiệp vụ, kỹ năng viết tin, bài nhằm đổi mới nội dung, hình thức thể hiện, nâng cao chất lượng, hiệu quả trang thông tin điện tử của Liên đoàn Lao động tỉnh.

Tường Vi

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...