Dang rộng vòng tay yêu thương
Tình thương dưới mái trường
Em Trịnh Hải Nam, ở tổ dân phố Á Lữ, học sinh lớp 5G, Trường Tiểu học Trần Phú bị mồ côi, một mình Nam hiện sống nhờ trong ngôi nhà cũ của bác ruột. Nắm bắt hoàn cảnh của em, qua Hội Bảo vệ quyền trẻ em phường và Chi hội Phụ nữ, nhà trường đã nhận đỡ đầu em với mức 200 nghìn đồng/tháng và miễn tiền ăn bán trú cũng như các chi phí học tập khác. Đồng thời một doanh nghiệp tại phường Dĩnh Kế và các nhà hảo tâm hỗ trợ em tiền ăn hằng ngày, tặng xe đạp, đồ dùng học tập giúp Nam có thể đến trường.
Học sinh Trường Tiểu học Trần Phú mổ lợn nhựa tiết kiệm giúp bạn nghèo. |
Nhiều năm nay, Liên đội Trường Tiểu học Trần Phú tổ chức phong trào “Nuôi heo tiết kiệm” giúp đỡ bạn nghèo. Dịp Tết vừa qua, trường tổ chức “Ngày hội mổ heo”, Liên đội thu được hơn 16 triệu đồng dùng hỗ trợ em Trịnh Hải Nam hằng tháng và tặng quà 30 học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn khác, mỗi em 400 nghìn đồng.
Cô Nguyễn Thị Thu Thủy, Tổng phụ trách Đội nhà trường cho biết: Với ý nghĩa thiết thực nên các em đều tích cực tham gia chương trình. Liên đội còn vận động đóng góp tặng quà học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn vào dịp 1-6, Tết Trung thu. Tại mỗi lớp, hội cha mẹ học sinh ủng hộ tặng quà học sinh nghèo, động viên các em cố gắng hơn trong học tập, cuộc sống.
Phong trào hỗ trợ bạn nghèo được phát động rộng rãi tại các liên đội với các mô hình “Nuôi heo tiết kiệm”, “Kế hoạch nhỏ”, “Vườn rau em chăm vì bạn khó khăn”… Năm nay, Hội đồng Đội TP chỉ đạo các liên đội tổ chức chương trình “Vũ khúc 1 nghìn đồng”, kêu gọi mỗi học sinh góp 1 nghìn đồng chung tay xây dựng “Ngôi nhà Khăn quàng đỏ” cho gia đình hai em Trần Lê Thu Thanh, lớp 8A, Trường THCS Hoàng Hoa Thám và Trần Lê Đức Lương lớp 2A1 Trường Tiểu học Võ Thị Sáu.
Chị Nguyễn Thị Liên, Phó Bí thư Thành đoàn cho biết, để các em học sinh nghèo, hoàn cảnh khó khăn không bị dở dang việc học, các tổ chức Đoàn, Đội đã tích cực vận động đoàn viên, đội viên, doanh nghiệp và cộng đồng xã hội giúp đỡ, hỗ trợ. Từ năm 2018 đến nay, toàn TP có gần 30 học sinh hoàn cảnh khó khăn được nhận đỡ đầu với mức hỗ trợ từ 300 - 500 nghìn đồng/tháng; hơn 1 nghìn lượt học sinh được tặng sách vở, xe đạp, quần áo, đồ dùng học tập, tiền mặt. Từ sự trợ giúp thiết thực, kịp thời đó, nhiều em đã vươn lên giành kết quả cao trong học tập.
Giúp trẻ hòa nhập cộng đồng
Theo số liệu thống kê năm 2018, trên địa bàn TP Bắc Giang có gần 2,2 nghìn trẻ mồ côi, khuyết tật, hoàn cảnh khó khăn. Năm nay, UBND TP nâng số lượng hỗ trợ từ 30 trẻ lên 45 trẻ và từ mức hỗ trợ 300 nghìn đồng lên 500 nghìn đồng/tháng/trẻ; yêu cầu mỗi phường, xã hỗ trợ tối đa 2 học sinh chi phí học tập trong suốt năm học. Thành đoàn cũng phát động mỗi tổ chức cơ sở Đoàn, Đội nhận đỡ đầu ít nhất một trẻ em hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và vận động các nguồn lực để tặng chăn ấm, quần áo, sách vở, học bổng, sổ tiết kiệm cho trẻ em nghèo.
Thông qua sự phát động của các tổ chức đoàn, hội, nhiều cơ quan, đơn vị, nhà hảo tâm nhận đỡ đầu trẻ em có hoàn cảnh khó khăn hằng tháng với mức 200 - 500 nghìn đồng hoặc 10kg gạo/tháng. Điển hình là phường Thọ Xương đã có 17 trẻ em được nhận đỡ đầu, trong đó chị Thân Thị Thu Thủy, Bí thư Đảng ủy phường đỡ đầu 4 trẻ; nhà sư Thích Minh Quyết, trụ trì chùa Hòa Yên đỡ đầu 7 trẻ; chị Nguyễn Thị Thu, Chủ tịch Hội Phụ nữ phường đỡ đầu một trường hợp... Ngoài ra, dịp lễ, Tết, các doanh nghiệp, nhà hảo tâm tặng hàng trăm suất quà cho trẻ em nghèo trên địa bàn.
Thực hiện chỉ đạo của UBND TP, trong tháng 5, Phòng Lao động- Thương binh và Xã hội TP phối hợp với các phường, xã rà soát, nắm bắt tình hình trẻ em đặc biệt khó khăn, từ đó xây dựng kế hoạch hỗ trợ thiết thực, kịp thời và hiệu quả.
Bà Phạm Thị Ánh Tuyết, Phó trưởng Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội TP cho biết: Bên cạnh tặng quà, hỗ trợ vật chất, phương tiện cần thiết để trẻ bảo đảm cuộc sống, Phòng sẽ tổ chức các lớp bồi dưỡng, giáo dục kỹ năng sống, nâng cao nhận thức cho trẻ em về phòng, chống bạo lực, bóc lột cũng như những hoạt động giúp trẻ tự tin, vươn lên hòa nhập cộng đồng.
Vi Lệ Thanh
Ý kiến bạn đọc (0)