Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 32 °C / 26 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Bắc Giang: Hai cháu nhỏ tử vong do đuối nước

Cập nhật: 20:21 ngày 26/05/2019
(BGĐT) - Chiều ngày 26-5, tại thôn Đồng Chòi, xã Long Sơn (huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai trẻ em nam tử vong.

Các nạn nhân là: Cháu Nguyễn Văn Hùng (SN 2011), con của anh Nguyễn Văn Huân (SN 1978), chị Nguyễn Thị Nguyện (SN 1984); cháu Nguyễn Thành Trung (SN 2010), con của anh Nguyễn Văn Bình (SN 1987), chị Hoàng Thị Nụ (SN 1988), đều trú tại thôn Đồng Chòi.

{keywords}

Ảnh minh họa

Theo thông tin ban đầu phóng viên thu thập được, đêm qua (ngày 25-5), tại khu vực thôn Đồng Chòi xảy ra mưa lớn. Đến chiều nay (ngày 26-5), hai cháu đi chơi, không may trượt chân ngã xuống cống nước gần nhà và tử vong.

Tập đoàn ICOGROUP - nơi tạo dựng tương lai
Công ty cổ phần Quốc tế ICO tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhân lực Quốc tế, thành lập ngày 29-4-2008 đứng chân trên địa bàn TP Bắc Giang, hoạt động trong lĩnh vực: Xuất khẩu lao động, đào tạo ngoại ngữ, du học...  nhanh chóng phát triển thành Tập đoàn ICOGroup hoạt động trên nhiều lĩnh vực, phủ sóng thương hiệu toàn quốc và một số thị trường lao động quốc tế.
 
Ngay sau khi xảy ra vụ việc, Công an huyện Sơn Động đã khám nghiệm hiện trường, tiến hành các thủ tục liên quan, bàn giao thi thể nạn nhân về cho gia đình an táng. Lãnh đạo UBND xã Long Sơn đã xuống thăm hỏi, động viên và trao số tiền hỗ trợ mỗi gia đình 2 triệu đồng.

Đắk Nông: Hai mẹ con tử vong do đuối nước
Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức (Đắk Nông) Nguyễn Quốc Hải cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai mẹ con tử vong, trong đó người mẹ đang mang thai khoảng 4-5 tháng.
 
Thanh Hóa: 4 học sinh ra sông tắm bị đuối nước thương tâm
Nhóm học sinh được nghỉ học rồi rủ nhau ra sông Mã tắm. Trong khi tắm, cả 4 em không may đã trượt chân, rơi vào vùng nước sâu và đuối nước thương tâm.
 
Ba học sinh bị đuối nước ở Nghệ An
Sau khi tìm được thi thể các em học sinh gặp nạn, chính quyền địa phương và các ngành chức năng đã tiến hành bàn giao cho gia đình đưa về mai táng theo phong tục địa phương.
 

Tường Vi

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...