Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 27 °C / 26 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Tháng Công nhân 2019: Hướng về cơ sở chăm lo lợi ích đoàn viên

Cập nhật: 09:32 ngày 29/05/2019
(BGĐT) - Tháng 5-  Tháng Công nhân năm nay với chủ đề  “Mỗi công đoàn cơ sở - một lợi ích đoàn viên” được triển khai trên địa bàn tỉnh Bắc Giang với nhiều hoạt động thiết thực hướng tới người lao động (NLĐ) khó khăn, động viên, khích lệ họ hăng say sản xuất, ổn định đời sống.

Kịp thời động viên, hỗ trợ

Bám sát chủ đề, phương châm hành động, các công đoàn cơ sở trong doanh nghiệp (DN) tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa hướng về NLĐ. Như ở Tân Yên, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) huyện chỉ đạo mỗi công đoàn cơ sở (CĐCS) có ít nhất một hoạt động hưởng ứng. 

{keywords}

Cán bộ Liên đoàn Lao động tỉnh phát tờ rơi phổ biến pháp luật cho công nhân Công ty TNHH Sung Woo vina (KCN Đình Trám).

Đến nay, 28 công đoàn trong DN với gần 9 nghìn công nhân đã tổ chức các hoạt động: Giao lưu văn nghệ, thể thao; biểu dương lao động xuất sắc trong phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; tuyên truyền, phổ biến chính sách pháp luật; khám, tư vấn sức khỏe, cấp thuốc miễn phí.  

“Chúng tôi yêu cầu cán bộ công đoàn rà soát, lập danh sách công nhân nghèo, mắc bệnh hiểm nghèo, bị tai nạn lao động, những trường hợp khó khăn về nhà ở để ưu tiên hỗ trợ”, ông Nguyễn Thanh Phương, Chủ tịch LĐLĐ huyện cho biết.

Chị Võ Thị Thúy Hường, công nhân Công ty TNHH Intermax Việt Nam, xã Ngọc Vân có chồng đang bị ung thư gan giai đoạn cuối, hai con còn nhỏ. Ngôi nhà của gia đình xuống cấp đã nhiều năm nhưng không có điều kiện cải tạo.

Trước hoàn cảnh của chị, công đoàn công ty đã phát động đợt ủng hộ xây nhà cho chị Hường trong toàn thể NLĐ. Chỉ trong thời gian ngắn, cùng với lãnh đạo DN tài trợ, số tiền 30 triệu đồng đã được trao tới tay chị Hường để sớm hoàn thành ước mơ có ngôi nhà mới.

Tại lễ phát động Tháng Công nhân năm nay, 133 công nhân lao động tiêu biểu được UBND tỉnh, Tổng LĐLĐ Việt Nam, LĐLĐ tỉnh tuyên dương. LĐLĐ tỉnh cũng trích quỹ “Mái ấm công đoàn” hỗ trợ 13 gia đình công nhân có hoàn cảnh khó khăn cải thiện nhà ở với mức 25-30 triệu đồng/hộ.

Bên cạnh đó không ít DN thể hiện sự quan tâm bằng việc ghi nhận, khen thưởng những đóng góp của NLĐ. Là một trong 168 đoàn viên tiêu biểu được lựa chọn tuyên dương trong ngày hội công nhân Công ty TNHH Việt Pan Pacific (TP Bắc Giang) do CĐCS tổ chức mới đây, chị Nguyễn Thị Bình phấn khởi chia sẻ: “Giá trị của phần thưởng dù nhỏ nhưng động viên, khích lệ giúp chúng tôi nỗ lực hết mình trong sản xuất, thêm gắn bó với DN”.

Chỗ dựa vững chắc cho NLĐ

Ông Ngô Biên Cương, Phó Chủ tịch Thường trực LĐLĐ tỉnh cho biết, năm 2019, một trong những nhiệm vụ trọng tâm được LĐLĐ tỉnh tập trung triển khai là đổi mới phương thức hoạt động, hướng mạnh về cơ sở, quan tâm đến lợi ích thiết thực của đoàn viên. 

{keywords}

Đại diện lãnh đạo LĐLĐ huyện Tân Yên và công đoàn cơ sở trao tiền hỗ trợ xây nhà “Mái ấm công đoàn” cho chị Võ Thị Thúy Hường, công nhân Công ty TNHH Intermax Việt Nam.

Thông qua đó, tổ chức công đoàn khẳng định vị thế, tạo chỗ dựa vững chắc, thu hút NLĐ gia nhập tổ chức. Để tạo điểm nhấn trong Tháng Công nhân, LĐLĐ tỉnh chỉ đạo mỗi CĐCS trong DN tổ chức ít nhất một hoạt động hoặc việc làm thiết thực chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, NLĐ.

Tại TP Bắc Giang, LĐLĐ TP lựa chọn tuyên dương đoàn viên có nhiều thành tích trong phong trào thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo”; LĐLĐ huyện Yên Dũng tổ chức ngày hội văn hóa, giao lưu văn nghệ, thể thao; LĐLĐ huyện Lạng Giang, Lục Nam tổ chức tuyên truyền, phổ biến pháp luật, khám sức khỏe sinh sản cho đoàn viên. 

Còn tại các khu công nghiệp (KCN) tỉnh - nơi có số lượng đoàn viên lớn nhất trong tỉnh, công đoàn tập trung giám sát việc thực hiện chính sách pháp luật về lao động như: Đóng BHXH; bảo đảm an toàn lao động; chất lượng an toàn thực phẩm trong bếp ăn tập thể. 

Ông Ngô Đức Thắng, Chủ tịch Công đoàn các KCN tỉnh cho biết: “Chúng tôi chỉ đạo cán bộ CĐCS thường xuyên nắm tình hình, kịp thời báo cáo những vấn đề phát sinh, vướng mắc, khó khăn của NLĐ, nhất là khi quyền lợi của họ không được bảo đảm. Từ đó, kiến nghị ngành chức năng xử lý, tạo niềm tin của công nhân lao động với tổ chức công đoàn”.

Để công đoàn ngày càng phát huy tốt vai trò đại diện, bảo vệ quyền lợi NLĐ, công đoàn các cấp tập trung vận động, nâng tỷ lệ thành lập CĐCS trong DN, tạo cơ hội để tổ chức công đoàn phát huy vai trò. 

Đẩy mạnh phong trào thi đua lao động giỏi, sáng tạo; kịp thời khen thưởng công nhân có sáng kiến cải tiến kỹ thuật và nhân rộng trong sản xuất. Tăng cường phối hợp với các đơn vị, DN ký thỏa thuận phúc lợi đoàn viên, tiếp tục hỗ trợ NLĐ khi sử dụng sản phẩm, dịch vụ, góp phần nâng cao chất lượng đời sống công nhân, tạo sự gắn kết của họ với tổ chức công đoàn.

Phát động thi đua hoàn thành công trình chào mừng 90 năm thành lập Công đoàn Việt Nam
(BGĐT) - Ngày 23-5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức lễ phát động thi đua hoàn thành công trình xây dựng Nhà thi đấu thể thao tỉnh. Đây là công trình được đơn vị chọn gắn biển chào mừng 90 năm Ngày thành lập Công đoàn Việt Nam 28-7 (1929 - 2019).
 
Nâng cao nghiệp vụ của báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội của công đoàn
(BGĐT) - Hưởng ứng Tháng Công nhân (tháng 5-2019), ngày 17-5, Liên đoàn Lao động tỉnh tổ chức hội nghị bồi dưỡng nghiệp vụ báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội và kỹ năng viết tin, bài trên trang thông tin điện tử.
 
Tổ chức công đoàn: Phát huy quyền làm chủ của đoàn viên
(BGĐT)- Hiệp định Đối tác toàn diện và tiến bộ xuyên Thái Bình Dương (CPTPP) chính thức có hiệu lực từ ngày 30-12-2018 mở ra nhiều cơ hội cũng như thách thức đối với công đoàn Việt Nam. Để khẳng định vai trò, vị thế của mình, là chỗ dựa vững chắc, thu hút cho công nhân lao động, giải pháp then chốt với công đoàn là đổi mới hoạt động, hướng về cơ sở bảo vệ đoàn viên.
 
Hiến kế giúp triển khai hoạt động công đoàn hiệu quả hơn
Tiếp tục Chương trình Đại hội Công đoàn Việt Nam lần thứ XII (nhiệm kỳ 2018 - 2023), sáng 26-9, Đại hội tiến hành thảo luận tại 12 trung tâm về những chủ đề trọng tâm của hoạt động công đoàn.
 
Đỗ Quyên
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...