Thứ ba, 23/04/2024
Bắc giang 27 °C / 24 - 29 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Lê Thị Thu Hồng trao nhà "Mái ấm công đoàn" cho đoàn viên khó khăn

Cập nhật: 11:36 ngày 02/06/2019
(BGĐT) - Ngày 2-6, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh tổ chức thăm, trao kinh phí hỗ trợ xây “Mái ấm công đoàn” cho đoàn viên khó khăn huyện Tân Yên. Đến dự có các đồng chí Lê Thị Thu Hồng, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh; Lâm Thị Hương Thành, Ủy viên BTV Tỉnh ủy, Bí thư Huyện ủy Tân Yên; đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh, Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Giang.
{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng trao kinh phí hỗ trợ xây "Mái ấm công đoàn" cho chị Nguyễn Thị Tươi.

Đoàn viên được trợ giúp là chị Nguyễn Thị Tươi (SN 1980), thôn Tân Lập, xã Cao Thượng. Chị Tươi hiện là nhân viên hành chính Trường Tiểu học Cao Thượng. 

Gia đình chị Tươi là hộ cận nghèo; chồng chị đã mất năm 2017 do mắc bệnh hiểm nghèo; hai con còn nhỏ, đang tuổi đi học. Ngôi nhà cũ của gia đình đã xuống cấp nhiều năm song chưa có điều kiện cải tạo. 

{keywords}

Đồng chí Lâm Thị Hương Thành trao quà cho chị Tươi.

Trước hoàn cảnh khó khăn của chị Tươi, LĐLĐ tỉnh trích Quỹ “Mái ấm công đoàn” hỗ trợ 30 triệu đồng; Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT chi nhánh tỉnh Bắc Giang giúp đỡ 15 triệu đồng để chị Tươi xây dựng nhà ở. 

Dịp này, lãnh đạo Huyện ủy, LĐLĐ huyện, chính quyền, đoàn thể địa phương tặng gia đình chị Tươi nhiều phần quà thiết thực. 

Ngôi nhà mới có diện tích hơn 60 m2, tổng kinh phí xây dựng khoảng 200 triệu đồng, khởi công từ tháng 2-2019, đến nay cơ bản hoàn thành.

{keywords}

Đại diện lãnh đạo Ngân hàng Nông nghiệp và PTNT, chi nhánh tỉnh Bắc Giang trao kinh phí tài trợ xây nhà cho chị Tươi.

Phát biểu tại đây, đồng chí Lê Thị Thu Hồng nhấn mạnh, công tác chăm lo, giúp đỡ hộ nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn luôn được cấp ủy, chính quyền các cấp đặc biệt quan tâm.

Từ nhiều năm nay, chương trình hỗ trợ xây “Mái ấm công đoàn” đã huy động được phần kinh phí không nhỏ, giúp đoàn viên công đoàn ổn định đời sống. 

{keywords}

Đồng chí Lê Thị Thu Hồng và đại diện lãnh đạo LĐLĐ tỉnh động viên chị Nguyễn Thị Tươi.

Đồng chí mong muốn chị Tươi tiếp tục nỗ lực trong công việc, vượt khó để nuôi dạy các con trưởng thành. Nhân dịp này, đồng chí đề nghị các cấp, ngành, địa phương tiếp tục quan tâm, kêu gọi xã hội hóa, phấn đấu hoàn thành mục tiêu xóa hơn 400 nhà tạm trong toàn tỉnh trong năm 2019.

Tường Vi

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...