Thứ bảy, 20/04/2024
Bắc giang 31 °C / 26 - 35 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Giúp sinh kế cho phụ nữ nghèo

Cập nhật: 08:43 ngày 04/06/2019
(BGĐT) - Giúp phụ nữ hoàn cảnh khó khăn có công việc, thu nhập ổn định, sớm thoát nghèo là mục tiêu mà các cấp Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Tân Yên, tỉnh Bắc Giang đề ra trong năm 2019. Việc hỗ trợ vật chất, trao phương tiện sinh kế, thành lập các mô hình, câu lạc bộ để hỗ trợ chị em thoát nghèo được triển khai hiệu quả ở nhiều cơ sở hội.

Nắm bắt hoàn cảnh, nguyện vọng

Chị Vũ Thị Thu (SN 1987) thôn Đoàn Kết 1, xã Nhã Nam làm nghề chẻ tre đan lát mỗi ngày. Hầu hết công việc đều phải làm thủ công nên đôi bàn tay chị chai sần, chi chít sẹo. Chồng mất vì bạo bệnh cách đây vài năm, chị Thu một mình nuôi hai con nhỏ. 

{keywords}

Hội viên phụ nữ xã Nhã Nam được tặng máy thái rau phục vụ chăn nuôi.

Đầu năm 2019, hưởng ứng phong trào “Trao phương tiện sinh kế giúp hội viên nghèo vượt khó” của Hội LHPN huyện Tân Yên, Hội LHPN xã Nhã Nam và Chi hội phụ nữ thôn Đoàn Kết 1 đến tận gia đình trao đổi, nắm bắt nguyện vọng của chị Thu. Sau đó, Hội LHPN xã phát động mỗi hội viên phụ nữ ủng hộ từ 1 đến 5 nghìn đồng hoặc ủng hộ phế liệu để gây quỹ. 

Từ nguồn đó, Hội LHPN xã trích 2,3 triệu đồng mua một chiếc máy chẻ nan tre tặng gia đình chị Thu. Có chiếc máy, năng suất lao động tăng lên gấp đôi, thu nhập của chị Thu ổn định hơn, hai con không lo phải nghỉ học giữa chừng.

Không riêng chị Thu, từ đầu năm đến nay, Hội LHPN xã Nhã Nam đã vận động ủng hộ gia đình chị Nguyễn Thị Hương, hội viên thôn Phúc Thành một chiếc máy ép nước mía; chị Lê Thị Trịnh cùng thôn được tặng một chiếc máy thái rau phục vụ chăn nuôi.

Trước đó, từ năm 2018, Hội LHPN thị trấn Nhã Nam đã chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền địa phương hình thức giúp đỡ phụ nữ nghèo bằng việc trao phương tiện sinh kế thay vì cho vay vốn như nhiều năm trước. Đây cũng là đơn vị khởi nguồn cho phong trào này của huyện. 

Chị Mai Thị Hoa, Chủ tịch Hội LHPN thị trấn cho hay: “Mỗi phụ nữ muốn thoát nghèo bền vững cần có công việc, phương tiện kiếm sống. Vì vậy, chúng tôi thành lập tổ khảo sát đến từng nhà hội viên khó khăn để nắm bắt tâm tư, nguyện vọng; tìm hiểu xem sức khỏe của các chị phù hợp với công việc nào. Từ đó giới thiệu, định hướng hoặc giúp đỡ các chị. 

Từ năm 2018 đến nay, đã có 9 hội viên phụ nữ hoàn cảnh khó khăn được tặng phương tiện sinh kế”. Hội viên Nguyễn Thị Huyền (SN 1956) phố Tiến Thắng, thị trấn Nhã Nam là người đầu tiên được hưởng lợi. 

Sau một thời gian sử dụng chiếc máy ép nước mía trị giá hơn 6 triệu đồng được hỗ trợ, gia đình bà Huyền đã thoát nghèo, có nguồn thu nhập ổn định. Chị Phạm Thị Hợi, phố Lao Động được trao xe đạp; chị Nguyễn Thị Thọ, phố Tân Quang và chị Nguyễn Thị Hạnh được trao bàn ghế bán hàng nước.

Đa dạng hình thức hỗ trợ

Nhằm giải quyết việc làm, hỗ trợ phụ nữ xây dựng gia đình no ấm, Hội LHPN huyện Tân Yên xây dựng kế hoạch chỉ đạo các cơ sở hội tích cực triển khai phong trào “Trao phương tiện sinh kế giúp phụ nữ thoát nghèo”. Sau khi lựa chọn được người cần giúp đỡ, các hội viên thống nhất cách thức gây quỹ, dựa vào nguyện vọng của hội viên để tặng đồ dùng, phương tiện cần thiết, bảo đảm phát huy tối đa giá trị. 

Để có nguồn quỹ mua phương tiện, các cơ sở hội phát động cán bộ, hội viên phụ nữ tiết kiệm từ mô hình "phân loại rác thải bán phế liệu", "nuôi heo đất". Từ đầu năm nay đến nay, toàn huyện đã có 15 cơ sở hội trao phương tiện sinh kế cho 17 hội viên nghèo, tổng trị giá 83,4 triệu đồng, gồm máy may, máy chẻ nan tre, máy ép nước mía, xe đạp, vườn cây ăn quả, bàn ghế... góp phần tạo việc làm cho chị em. 

Điển hình là Hội LHPN xã Cao Thượng với mô hình "tiết kiệm từ thu gom phế liệu" tặng chị Hoàng Thị Hà thôn Tân Tiến một chiếc máy may 5,2 triệu đồng; Hội LHPN xã Cao Xá, Đại Hóa tặng máy may trị giá 4,8 triệu đồng cho hội viên phụ nữ khuyết tật thôn Trung Lương, thôn Chè; Hội LHPN xã Liên Chung tặng 100 cây bưởi cho gia đình chị Nguyễn Thị Thương, thôn Hậu; Hội LHPN xã Liên Sơn, Việt Lập tặng xe đạp...

Không chỉ trao tặng phương tiện phục vụ lao động, sản xuất, các cấp hội LHPN huyện tích cực thực hiện đề án “Hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp” với hình thức tập huấn chuyển giao kiến thức khoa học công nghệ, dạy nghề, hỗ trợ vay vốn không lãi suất, thành lập mô hình kinh tế tập thể. 

Hội LHPN huyện phối hợp với Trung tâm Giáo dục nghề nghiệp và Giáo dục thường xuyên huyện tổ chức 7 lớp dạy nghề cho 300 hội viên phụ nữ; quan tâm rà soát, nắm bắt tình hình, nguyện vọng của hội viên đã lựa chọn đăng ký, giúp đỡ 24 hội viên phụ nữ khởi nghiệp, khởi sự kinh doanh.

Hội LHPN huyện Tân Yên là đơn vị đầu tiên trong tỉnh thành lập Tổ Dịch vụ phụ nữ giúp việc gia đình tại xã Quế Nham (25 thành viên). Mô hình này đã giới thiệu việc làm thường xuyên cho 8 chị, thu nhập mỗi tháng 4-5 triệu đồng/người/tháng. 

Hiện mô hình được nhân rộng ở 15 xã với các hình thức khác nhau như: Giúp gia đình đưa đón trẻ đến trường, nấu cỗ góp phần giải quyết việc làm cho hơn 300 người. Ngoài ra, Hội LHPN các xã: Phúc Hòa, Lan Giới thành lập và ra mắt “Tổ phụ nữ liên kết sản xuất ổi, rau màu an toàn” tạo việc làm cho 30 hội viên phụ nữ địa phương.

Chị Đỗ Thị Hải Yến, Chủ tịch Hội LHPN huyện Tân Yên cho biết: “Thời gian tới, Hội LHPN huyện tiếp tục chỉ đạo các cơ sở hội rà soát hội viên, phụ nữ có hoàn cảnh khó khăn cần giúp đỡ, chú trọng tạo việc làm, tặng phương tiện sinh kế. Hỗ trợ theo cách “trao cần câu chứ không trao con cá”, mỗi người được giúp đỡ đều phải chủ động, có ý chí thoát nghèo dựa trên sức lao động của bản thân và gia đình, không trông chờ, ỷ lại. 

Hội LHPN huyện quan tâm chỉ đạo các cơ sở hội kêu gọi các doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức hảo tâm chung tay đa dạng hóa nguồn lực giúp phụ nữ thoát nghèo, làm chủ cuộc sống”.

Phụ nữ Sơn Động thi tìm hiểu kiến thức bảo vệ môi trường
(BGĐT) - Ngày 28-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) huyện Sơn Động (Bắc Giang) tổ chức hội thi "Tìm hiểu kiến thức bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa".
 
Video chứng minh phụ nữ luôn khó hiểu
Trước lý sự cùn của cô gái, nam thanh niên chỉ còn biết lắc đầu ngao ngán.
 
Trao hũ gạo tình thương cho 27 hội viên phụ nữ nghèo
(BGĐT)- Hội Liên hiệp Phụ nữ xã Tân Mỹ, TP Bắc Giang (Bắc Giang) phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã vừa tổ chức trao tặng gạo tình thương cho 27 hội viên phụ nữ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn 540 kg gạo.
 
Chỉ đạo làm rõ việc nam thanh niên quỳ nhìn vào váy phụ nữ
Liên quan đến việc nam thanh niên có hành động phản cảm, cúi xuống sàn thang máy, ngó đầu nhìn vào váy một người phụ nữ tại Chung cư Simona - Hoàng Văn Thụ, TP Quy Nhơn, Bình Định, ngày 22-5, cán bộ Ban quản trị chung cư xác nhận có sự việc nói trên.
 
Phụ nữ Tân Yên thi tìm hiểu kiến thức bảo vệ môi trường
(BGĐT) - Ngày 21-5, Hội LHPN tỉnh tổ chức điểm hội thi "Tìm hiểu kiến thức bảo vệ môi trường, chống rác thải nhựa" tại huyện Tân Yên thu hút 10 đội thi đến từ Hội LHPN các xã, thị trấn trên địa bàn tham gia. 
 
Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Nguyễn Thị Liên: Trang bị kiến thức, kỹ năng tự bảo vệ cho phụ nữ, trẻ em
(BGĐT)- Nhiều năm qua, Việt Nam đã đạt các thành tựu đáng kể trong chăm lo, bảo vệ lợi ích và tạo điều kiện cho phụ nữ, trẻ em (PN&TE ) thực hiện quyền của mình. Tuy nhiên, các vấn đề liên quan đến PN&TE có nhiều biến động. 
 
Ký kết chương trình phối hợp bảo vệ phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2019-2022
(BGĐT) - Ngày 21-5, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh, Công an tỉnh, Viện Kiểm sát nhân dân, Toà án nhân dân tỉnh phối hợp tổ chức ký kết chương trình phối hợp trong công tác bảo vệ phụ nữ và trẻ em giai đoạn 2019-2022. 
 
Người phụ nữ nóng nảy xô ngã cụ ông trên xe buýt bị buộc tội giết người
Cảnh sát Mỹ đã công bố clip gây sốc cho thấy khoảnh khắc một người phụ nữ đẩy cụ ông ra khỏi xe buýt khiến nạn nhân ngã đập đầu xuống vỉa hè và tử vong sau đó 1 tháng vì chấn thương vùng đầu.
 
Phụ nữ Bắc Giang chung tay bảo vệ môi trường
(BGĐT) - Chống rác thải nhựa là một phong trào, cũng là nội dung bản cam kết giữa Bộ Tài nguyên và Môi trường với Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) Việt Nam đã được các cấp Hội LHPN tỉnh Bắc Giang triển khai hiệu quả; thu hút, khích lệ hội viên chung tay làm cho thế giới sạch hơn, bảo vệ môi trường sống.
 

Tuyết Mai

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...