Thứ năm, 25/04/2024
Bắc giang 32 °C / 25 - 32 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lục Nam phổ cập dạy bơi, đẩy lùi nguy cơ đuối nước

Cập nhật: 09:17 ngày 05/06/2019
(BGĐT) - Từ năm 2017, Lục Nam là huyện đầu tiên trong tỉnh Bắc Giang phổ cập bơi cho trẻ em. Nhờ sự quan tâm của cấp ủy, chính quyền, ngành giáo dục, hàng nghìn trẻ được học bơi, phòng tránh nguy cơ đuối nước.

Tỷ lệ học sinh biết bơi tăng

Huyện Lục Nam có nhiều ao, hồ, sông, suối; 5 năm trở về trước từng xảy ra nhiều vụ trẻ em đuối nước thương tâm. Riêng năm 2016 và 2017 xảy ra 7 vụ, làm 7 trẻ tử vong. 

Trước thực tế này, Phòng Giáo dục và Đào tạo (GD&ĐT) tham mưu lãnh đạo huyện xây dựng kế hoạch về phổ cập bơi, phòng chống đuối nước cho trẻ em trong trường học giai đoạn 2017-2020.

{keywords}

Một buổi học bơi của học sinh Trường Tiểu học Bắc Lũng. 

Các trường tiểu học trong toàn huyện được UBND huyện cấp kinh phí trang bị bể bơi di động, đồng loạt đưa môn bơi vào chương trình học ngoại khóa.

Đánh giá về hiệu quả sau 3 năm thực hiện, ông Nguyễn Văn Huân, Phó Trưởng Phòng GD&ĐT cho hay: “Trước đây, tỷ lệ học sinh biết bơi ở mỗi trường rất thấp. Sau khi triển khai, toàn huyện có hơn 6,6 nghìn học sinh đăng ký học bơi. Cuối tháng 5 vừa qua, các trường đồng loạt tổ chức sát hạch. Kết quả trong số gần 3,4 nghìn em có 2,4 nghìn em đáp ứng các kỹ năng bơi cơ bản với chiều dài đường bơi gần 20 m (đạt 71,3%). Một số trường tiểu học có tỷ lệ học sinh biết bơi cao như: Tiểu học thị trấn Đồi Ngô, Lục Sơn, Bình Sơn”. 

Thống kê từ Phòng Lao động - Thương binh và Xã hội huyện, số trẻ đuối nước hai năm trở lại đây giảm đáng kể. Năm 2018 toàn huyện xảy ra một vụ làm 2 trẻ tử vong.

Tập đoàn ICOGROUP - nơi tạo dựng tương lai
Công ty cổ phần Quốc tế ICO tiền thân là Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển nhân lực Quốc tế, thành lập ngày 29-4-2008 đứng chân trên địa bàn TP Bắc Giang, hoạt động trong lĩnh vực: Xuất khẩu lao động, đào tạo ngoại ngữ, du học...  nhanh chóng phát triển thành Tập đoàn ICOGroup hoạt động trên nhiều lĩnh vực, phủ sóng thương hiệu toàn quốc và một số thị trường lao động quốc tế.
 
Xã Bắc Lũng nằm ở vùng trũng của huyện, nguy cơ về tai nạn sông nước luôn hiện hữu. “Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn song sau khi được nhà trường vận động, phụ huynh ở các thôn: Xuân Phú, Sàng, Lọng đã phối hợp với doanh nghiệp kinh doanh vận tải sử dụng 4 ô tô loại 16 chỗ đưa đón các cháu đi học bơi theo lịch nhà trường sắp xếp. Hai năm qua, trường đã mở được 12 lớp dạy bơi cho học sinh từ lớp 2 đến lớp 5 theo nhu cầu”, thầy giáo Nguyễn Xuân Hưng, Hiệu trưởng Trường Tiểu học Bắc Lũng cho biết.

Để khuyến khích học sinh hoàn cảnh gia đình khó khăn theo học bơi trong dịp hè này, mới đây nhà trường vận động doanh nghiệp tặng thẻ học bơi miễn phí (trị giá 250 nghìn đồng/thẻ/khóa học).

{keywords}

Học sinh Trường Tiểu học Chu Điện được khám sức khỏe trước khi bơi.

Tại Trường Tiểu học Chu Điện những ngày này, bể bơi lúc nào cũng đông học sinh. Trường chỉ thu 9 nghìn/buổi học/em, còn lại tiền điện, nước, hóa chất khử trùng... đều do nhà trường chi trả. Vượt qua đợt kiểm tra kỹ năng bơi, em Nguyễn Thùy Linh, lớp 5C vui mừng nói: “Gần nhà em có nhiều ao. Từ khi biết bơi, em không còn sợ như trước vì nếu không may bị ngã xuống ao, hồ em vẫn có thể tự bơi vào bờ”.

Chú trọng chất lượng, hiệu quả

Hiện nay, toàn huyện có 33 trường tiểu học với 38 bể bơi (chưa kể nhiều bể bơi tại Trung tâm Thanh thiếu nhi huyện, bể do tư nhân xây dựng tại các xã, thị trấn). Các bể bơi trong trường học đều có giáo viên dạy thể dục phụ trách, trang bị hệ thống phao, sào cứu sinh; khu tắm tráng, thay đồ dành cho nam/nữ riêng.

Từ cách làm của huyện Lục Nam, nhiều trường trong tỉnh, trong nước đã học tập kinh nghiệm, đưa bơi lội trở thành một môn học ngoại khóa trong nhà trường. 

Dịp hè này, các nhà trường có bể bơi đã mở cửa trường học, tổ chức dạy bơi cho học sinh; tích cực tuyên truyền, kêu gọi cha mẹ học sinh dành thời gian đưa đón con em tham gia để đẩy lùi nguy cơ đuối nước.

Học sinh được kiểm tra sức khỏe, nếu không sốt, không mắc các bệnh ngoài da hoặc đau mắt đỏ... mới được xuống bể. Nước trong bể lọc tuần hoàn liên tục trong ngày qua hệ thống máy lọc, sử dụng hóa chất lọc nước theo tỷ lệ cho phép.

Từ năm học 2018-2019, Phòng GD&ĐT huyện đưa nội dung học bơi vào nhà trường nhằm giúp học sinh nâng cao thể chất, từng bước hoàn thiện kỹ năng thực hành để tự bảo vệ bản thân trước nguy cơ tai nạn. Sau mỗi khóa học, các trường tổ chức sát hạch, kết quả là một trong những tiêu chí quan trọng đánh giá chất lượng giảng dạy môn bơi trong nhà trường và xếp loại cán bộ quản lý cuối năm học. 

{keywords}

Học sinh tham gia sát hạch kỹ năng bơi do Trường Tiểu học Chu Điện tổ chức ngày 30-5.

Kỳ kiểm tra có sự giám sát của cán bộ chuyên môn do phòng cử về và đại diện cha mẹ học sinh, tuyệt đối không chạy theo hình thức mà phải bảo đảm mục tiêu quan trọng nhất là nâng cao tỷ lệ học sinh tiểu học biết bơi và giảm số vụ đuối nước. Những học sinh đạt yêu cầu sẽ được cấp giấy chứng nhận hoàn thành chương trình học bơi.

Nhiều phụ huynh mong muốn việc dạy bơi trong nhà trường duy trì thường xuyên để con em họ được thực hành hằng ngày. Để làm được điều đó, theo ông Nguyễn Đức Toàn, Phó Chủ tịch UBND huyện, thời gian tới huyện sẽ tập trung khắc phục tình trạng thiếu giáo viên thể dục cho các trường.

Huyện hỗ trợ một phần kinh phí từ ngân sách và huy động xã hội hóa giúp các trường có kinh phí duy tu, sửa chữa, nâng cấp bể bơi định kỳ. Ban Giám hiệu các trường thường xuyên tuyên truyền, vận động kinh phí giúp học sinh hoàn cảnh khó khăn được tham gia học bơi.

Trượt chân xuống hồ, hai trẻ nhỏ đuối nước thương tâm
Ngày 3-6, ông Nguyễn Minh Hoàng, Chủ tịch UBND xã Hải Lâm, huyện Hải Lăng, tỉnh Quảng Trị cho biết, Đảng ủy xã và chính quyền địa phương vừa đến chia sẻ, động viên và hỗ trợ cho hai gia đình có hai cháu nhỏ bị tai nạn đuối nước trên địa bàn thôn Thượng Nguyên.
 
Hơn 2.000 trẻ em bị đuối nước/năm do thiếu kỹ năng phòng ngừa
Lễ phát động “Phòng ngừa rủi ro thiên tai liên quan đến đuối nước cho trẻ em, học sinh trong mùa mưa lũ” đã được tổ chức sáng 3-6-2019.
 
Rủ nhau đến đập nước chơi, 5 học sinh đuối nước thương tâm
Nhóm học sinh gồm 5 em đến khu vực đập Trại Xanh, xã Bắc Thành, huyện Yên Thành (Nghệ An) chơi, sau đó không may cả 5 em đuối nước tử vong.
 
Hè đến, lại lo đuối nước
(BGĐT) - Chỉ trong ngày 26-5, trên địa bàn tỉnh xảy ra hai vụ đuối nước thương tâm tại huyện Sơn Động và TP Bắc Giang cướp đi sinh mạng của 3 em nhỏ. 
 
Bắc Giang: Hai cháu nhỏ tử vong do đuối nước
(BGĐT) - Chiều ngày 26-5, tại thôn Đồng Chòi, xã Long Sơn (huyện Sơn Động, tỉnh Bắc Giang) xảy ra vụ đuối nước thương tâm khiến hai trẻ em nam tử vong.
 
Đắk Nông: Hai mẹ con tử vong do đuối nước
Phó Chủ tịch UBND xã Quảng Tâm, huyện Tuy Đức (Đắk Nông) Nguyễn Quốc Hải cho biết, trên địa bàn xã vừa xảy ra một vụ đuối nước khiến hai mẹ con tử vong, trong đó người mẹ đang mang thai khoảng 4-5 tháng.
 
Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam phát động toàn dân tập luyện bơi, phòng chống đuối nước
Sáng 19-5, tại Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao quận Long Biên (Hà Nội), Phó Thủ tướng Vũ Đức Đam đã phát động toàn dân tập luyên môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2019 trên toàn quốc nhằm giảm thiếu tối đa số người tử vong do đuối nước, đặc biệt là thanh thiếu niên, học sinh.
 
Sáng 19-5 sẽ diễn ra lễ phát động toàn dân tập luyện bơi, phòng chống đuối nước
Lễ phát động toàn dân tập luyện môn bơi, phòng chống đuối nước năm 2019 sẽ diễn ra sáng 19-5 tại Trung tâm văn hóa, thông tin và thể thao quận Long Biên, Hà Nội. Đây là thông tin được Tổng cục Thể dục thể thao (Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch); Sở Văn hóa, Thể thao Hà Nội; Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội công bố tại buổi họp báo diễn ra sáng 15-5 tại Hà Nội.
 
Thường xuyên rà soát, cảnh báo nguy hiểm, phòng ngừa tai nạn, đuối nước ở trẻ em
(BGĐT) - Ngày 8-5, đồng chí Lê Ánh Dương, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Trưởng Ban Điều hành Bảo vệ chăm sóc trẻ em tỉnh và đại diện lãnh đạo một số sở, ngành liên quan kiểm tra tình hình bảo vệ, chăm sóc trẻ em tại huyện Hiệp Hòa.
 

Mai Toan

Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...