Thứ sáu, 19/04/2024
Bắc giang 29 °C / 23 - 36 °C
Hotline: +84.0204.3 856 624

Xã hội
Chia sẻ:
icon
0.5 1.0 1.5

Lao động giỏi, nhiều sáng kiến

Cập nhật: 09:43 ngày 11/06/2019
(BGĐT) - Từ phong trào thi đua trên các lĩnh vực KT-XH, tỉnh Bắc Giang đã xuất hiện nhiều tấm gương lao động giỏi, sáng tạo. Những đóng góp của các cá nhân điển hình đã góp phần nâng cao hiệu quả công tác, sản xuất, kinh doanh cho cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp, trường học; xây dựng hình ảnh đẹp về đội ngũ công chức, viên chức, người lao động trong thời kỳ mới.

Làm chủ kỹ thuật khó trong điều trị nhồi máu não

21 năm gắn bó với công tác cấp cứu, bác sĩ chuyên khoa 2 Phạm Tùng Sơn (SN 1967), Trưởng Khoa Cấp cứu (Bệnh viện Đa khoa tỉnh) luôn tìm tòi, nghiên cứu khoa học, từng bước làm chủ một số kỹ thuật y học mới, chuyên sâu.

{keywords}

Bác sĩ Phạm Tùng Sơn kiểm tra sức khỏe bệnh nhân.

Quá trình làm việc anh nhận thấy, tỷ lệ người bị đột quỵ ngày càng tăng, chiếm khoảng 30% trong tổng số bệnh nhân nhập viện. Trước thực tế này, bác sĩ Phạm Tùng Sơn nghiên cứu đề tài khoa học “Nhận xét thực trạng bệnh lý điều trị đột quỵ não tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh”. Từ đó dễ dàng nhận diện bức tranh tổng thể về bệnh lý này cũng như phương pháp xử trí tại bệnh viện. 

Trước đây, bệnh nhân bị nhồi máu não có thể tử vong hoặc phải chịu di chứng nặng nề như liệt nửa người, nói ngọng, méo mồm… Nếu may mắn sống sót cũng gặp khó khăn trong sinh hoạt, lao động thường ngày. 

Để giảm thiểu biến chứng cho người bệnh, năm 2017, anh cùng điều dưỡng Ngô Xuân Thái được cử đi học tại Bệnh viện Bạch Mai trong ba tháng để làm chủ kỹ thuật dùng thuốc tiêu sợi huyết đường tĩnh mạch. 

Với phương pháp này, khi được sử dụng kịp thời sẽ làm tan cục máu đông gây tắc mạch máu não, giúp bệnh nhân thoát khỏi tình trạng nguy kịch. Từ tháng 6-2018, Bệnh viện Đa khoa tỉnh chính thức triển khai kỹ thuật này, đến nay đã thực hiện thành công 27 ca, không có trường hợp can thiệp thất bại.

Trong quá trình công tác, bác sĩ Phạm Tùng Sơn đã làm chủ nhiều đề tài được đánh giá cao như: “Đặc điểm lâm sàng kết quả điều trị sốc phản vệ tại Bệnh viện Đa khoa tỉnh”; “Nghiên cứu đặc điểm lâm sàng, cận lâm sàng và kết quả điều trị bệnh nhân nhồi máu cơ tim cấp có ST chênh”.

Không chỉ say mê công việc, giỏi sáng kiến, bác sĩ Phạm Tùng Sơn còn là Phó Chủ tịch Công đoàn Bệnh viện, hằng năm phối hợp tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa, chăm lo lợi ích đoàn viên.

Cô giáo của nhiều trò giỏi tiếng Anh

“Không sợ sai khi học Tiếng Anh” là phương châm dạy học của cô Ngô Thị Mai Phương (SN 1979), giáo viên dạy môn Tiếng Anh, Trường THCS Lê Quý Đôn (TP Bắc Giang). 

{keywords}

Cô giáo Ngô Thị Mai Phương trong giờ dạy Tiếng Anh.

Tuy vậy, thực tế tại các trường học vẫn có một bộ phận không nhỏ học trò e ngại, sợ sai, không dám nói bằng Tiếng Anh, nếu không kịp thời khắc phục sẽ khiến các em mất dần hứng thú với môn học. 

Điều này có một phần nguyên nhân do cách giảng dạy của giáo viên chưa tạo không khí cởi mở, gần gũi để học sinh tự tin trao đổi trong quá trình dạy và học.

Tự nhận thấy bản thân từng mắc phải những hạn chế đó, cô Phương tìm cách khắc phục để kéo học sinh dần yêu thích môn học này. Trước tiên, giáo án lên lớp mỗi ngày đều phải được chuẩn bị kỹ lưỡng với sự tổng hợp của nhiều phương pháp khác nhau, phù hợp với nội dung của bài học. 

“Ở trên lớp, tôi luôn chú ý sử dụng triệt để các thiết bị như: Tivi, phòng học chuyên dụng bởi trong quá trình luyện kỹ năng giao tiếp Tiếng Anh, nếu thường xuyên được tiếp xúc âm thanh rõ ràng, hình ảnh sinh động, sắc nét, nội dung câu chuyện phù hợp với lứa tuổi sẽ “đánh thức” khả năng nghe và nói ngoại ngữ của học sinh. 

Thông qua các phong trào thi đua do công đoàn phát động, từ năm 2010 đến nay, có gần 28 nghìn lượt tập thể đạt danh hiệu lao động xuất sắc; hằng năm có hơn 85% công nhân, viên chức, lao động khu vực hành chính, sự nghiệp và 75% công nhân lao động trong các doanh nghiệp khu vực nhà nước đạt danh hiệu lao động tiên tiến. Đặc biệt, có hơn 69,2 nghìn công trình, đề tài khoa học các cấp, sáng kiến cải tiến kỹ thuật, giải pháp được được áp dụng vào thực tế, giá trị làm lợi khoảng 32 tỷ đồng.

Cũng có khi tôi hướng dẫn học sinh tìm hiểu ngữ pháp, từ vựng qua phương pháp dạy học theo chủ đề, thông qua hoạt động trò chơi, phối hợp với giáo viên người nước ngoài tổ chức hoạt động ngoại khóa”, cô Phương cho hay.

Trước đây, cô Ngô Thị Mai Phương công tác ở Trường THCS Trần Phú sau đó từ năm học 2017- 2018 chuyển sang Trường THCS Lê Quý Đôn. 

Với niềm yêu nghề, trách nhiệm trong công việc, cô cùng đồng nghiệp đạt nhiều kết quả cao trong công tác bồi dưỡng học sinh giỏi, góp phần khẳng định uy tín về chất lượng giáo dục cho ngôi trường trọng điểm của tỉnh. 

Riêng năm học 2018-2019, đội tuyển tiếng Anh của Trường THCS Lê Quý Đôn có 100% học sinh tham gia đều đoạt giải tại kỳ thi chọn học sinh giỏi cấp TP, cấp tỉnh. Trong đó, cấp TP có 2 giải nhất, 10 giải nhì, 4 giải ba; cấp tỉnh có 2 giải nhì, 5 giải ba, 1 giải khuyến khích. 

Yêu nghề và không ngừng nỗ lực cống hiến, cô giáo Ngô Thị Mai Phương liên tục đạt danh hiệu chiến sĩ thi đua cơ sở, giáo viên giỏi cấp tỉnh, được Chủ tịch UBND tỉnh tặng Bằng khen.

Tiết kiệm chi phí, giảm ô nhiễm

Tháng 5-2019, anh Nguyễn Văn Hiếu (SN 1978), Trưởng ca sản xuất số 3 Nhà máy nước, Công ty cổ phần nước sạch Bắc Giang được Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam tặng Bằng khen.

{keywords}

Anh Nguyễn Văn Hiếu giới thiệu về sáng kiến.

Hơn 20 năm gắn bó với công ty, bằng niềm đam mê sáng tạo, ham học hỏi và hết lòng với công việc, anh tâm sự: “Trong quá trình làm việc, tôi đều nghiên cứu, tìm phương pháp cải tiến sao cho rút ngắn công đoạn, bảo đảm công suất 35 nghìn m3 nước/ngày/đêm để đáp ứng nhu cầu sinh hoạt cho người dân TP Bắc Giang và một số vùng lân cận”. 

Đến nay, anh đã có hàng chục sáng kiến. Ví như sáng kiến “Xả bọt ở đầu bể trộn hóa chất” giúp tiết kiệm sức lao động và tăng khả năng xả bọt của hệ thống. Hay sáng kiến “Đưa ống hút bùn ở giếng ra xa ống chõ” làm giảm mức độ ảnh hưởng của bùn...

Năm 2018, anh Hiếu có sáng kiến “Hệ thống thu phèn về bể chứa phèn”, được lãnh đạo công ty đánh giá cao. Thực tế, việc tăng công suất đáp ứng nhu cầu người dùng nước nhưng vẫn phải tiết kiệm chi phí luôn là bài toán đặt ra với mỗi cán bộ, nhân viên nhà máy. 

Trước đây, tại khu nhà hóa chất tầng 1 có 2 bể chứa phèn gồm: Phèn đậm đặc và phèn pha loãng. Trên tầng 2 có phễu chứa dung dịch phèn từ bể pha loãng để sản xuất. Tuy nhiên do phễu được thiết kế hai đường xả (xả kiệt và xả trà), trong quá trình vận hành thường xuyên bị tràn ra ngoài, gây ô nhiễm môi trường và lãng phí dung dịch. 

Anh Hiếu đã đấu nối hai đường xả này vào thành một, đưa lượng phèn bị tràn quay trở lại bể chứa ban đầu để tận dụng sản xuất. Với sáng kiến này, anh Hiếu đã giúp doanh nghiệp tiết kiệm mỗi năm 35 triệu đồng, đồng thời khắc phục được tình trạng ô nhiễm môi trường.

Đẩy mạnh thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trong công nhân lao động
(BGĐT)- Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) TP Bắc Giang vừa tổ chức tổng kết đợt thi đua “Lao động giỏi”, “Lao động sáng tạo” trong công nhân lao động chào mừng Đại hội XII Công đoàn Việt Nam. Các đồng chí: Ngô Biên Cương, Phó Chủ tịch LĐLĐ tỉnh; Trần Thanh Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy dự.
Nhân rộng điển hình lao động giỏi, sáng tạo
(BGĐT) - Ngày 29-5, Liên đoàn Lao động (LĐLĐ) tỉnh Bắc Giang tổ chức lễ tôn vinh công nhân lao động tiêu biểu lần thứ IX, năm 2018.
Những tấm gương lao động giỏi, nhiều sáng kiến
(BGĐT) - Trong các phong trào thi đua trên địa bàn tỉnh thời gian qua xuất hiện nhiều tấm gương lao động giỏi, có nhiều sáng kiến cải tiến kỹ thuật. Những đóng góp của họ không chỉ góp phần nâng cao hiệu quả sản xuất, kinh doanh cho đơn vị, doanh nghiệp (DN) mà còn xây dựng hình ảnh đẹp về đội ngũ công nhân, viên chức, lao động năng động, sáng tạo.
Bộ CHQS tỉnh Bắc Giang xây dựng và nhân rộng nhiều điển hình tiên tiến
(BGĐT) - Thực hiện cuộc vận động: “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”, Bắc Giang có nhiều mô hình mới như: “Lời Bác dạy ngày này năm xưa”; “Thi đua dạy tốt, học tốt, nói không với bệnh thành tích”; “Quân nhân với văn hóa giao thông”...
36 điển hình tiên tiến được tuyên dương trong thực hiện Chỉ thị số 05
(BGĐT)- Kỷ niệm 129 năm Ngày sinh nhật Bác, chiều 17-5, đoàn đại biểu Huyện ủy Lạng Giang (Bắc Giang) đã tổ chức Lễ báo công và khen thưởng các điển hình tiến tiến tại Khu lưu niệm Sáu điều Bác Hồ dạy Công an nhân dân ở xã Nhã Nam huyện Tân Yên.
Xây điển hình, nhân rộng phong trào thi đua
(BGĐT)- Nhờ lựa chọn và xây dựng nhiều mô hình, điển hình tiên tiến, những năm qua, phong trào thi đua ở huyện Yên Dũng (Bắc Giang) được nhân rộng trên các lĩnh vực. Thông qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các mục tiêu phát triển KT-XH.
Khôi Nguyên - Hải Vân
Chia sẻ:

Ý kiến bạn đọc (0)

Bình luận của bạn...